Dùng Facebook có thể được nhận hàng chục triệu USD

2016-06-26 10:13
- 50 triệu USD là số tiền Facebook đã trả cho đội ngũ sản xuất nội dung video trực tiếp từ bên thứ ba.
Faebook đã ký hợp đồng với gần 140 công ty truyền thông lớn nhỏ và người nổi tiếng để họ phát trực tiếp video của mình trên Facebook. Theo tờ The Wall Street Journal, Facebook đã chi ra 50 triệu USD cho các đối tác làm nội dung live stream, bao gồm các tờ báo như CNN, New York Times, các nhà xuất bản Vox Media, Tastemade, Mashable và Huffington Post, nhiều người nổi tiếng bao gồm Hart, Gordon Ramsay, Deepak Chopra, Russell Wilson.
Dùng Facebook có thể được nhận hàng chục triệu USD

Chi tiết số tiền Facebook đã trả cho đội ngũ sản xuất nội dung trực tiếp. Ảnh: WSJ. 

Việc trả tiền cho nội dung trực tuyến trên Facebook là một cách để mạng xã hội lớn nhất hành tinh khuyến khích những cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng và lượng theo dõi lớn sản xuất các nội dung có chất lượng tốt hơn đến đông đảo người dùng mạng xã hội này.
Theo đánh giá của The Wall Street Journal, trong tương lai gần Facebook cũng sẽ chia sẻ doanh thu quảng cáo với đội ngũ sản xuất nội dung bên thứ ba tương tự cách mà YouTube đang làm với các tài khoản có nhiều lượt xem và theo dõi.
Từ tháng Ba, Facebook cho biết đã trả tiền cho một số bên sản xuất nội dung trực tuyến và một số nhà xuất bản cũng đã thừa nhận họ được Facebook chi tiền.
Justin Osofsky – Phó chủ tịch các hoạt động truyền thông và quan hệ đối tác cho biết: “Chúng tôi muốn mời nhiều đối tác tham gia vào việc live stream cũng như đưa ra các đề xuất và phản hồi để các nội dung video dễ dàng tiếp cận người dùng Facebook hơn”.
Theo tài liệu, 17 hợp đồng có giá trị lớn hơn 1 triệu USD, đứng đầu là BuzzFeed và New York Times với 3 triệu USD, tiếp đến là CNN với hợp đồng 2,5 triệu USD.
Theo ước tính, người dùng Facebook đã xem hơn 100 triệu giờ video mỗi ngày trên New Feeds. Mark Zuckerberg cũng đánh cược rằng thói quen xem Facebook Live của người dùng sẽ phổ biến và thường xuyên hơn.
Theo hãng phân tích Socialbakers, trong tháng Năm, 44% trong tổng số 500 Fanpage của các hãng tin tức đã đăng tải ít nhất một video trực tiếp lên Facebook, gấp 4 lần của tháng trước đó.
Facebook đang trở thành một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của truyền hình miễn phí và truyền hình trả tiền. Ví dụ như vụ xả súng ở Orlando, các hãng tin phải mất 1 ngày để điều động nhân sự và kỹ thuật đến hiện trường thì người dân xung quanh đó ngay lập tức có thể truyền đi các nội dung video nhanh và chân thực.
Theo Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng