Những hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Trang Airi 2015-03-24 13:00
- Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91 nhưng ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nhiều người dân Singapore.
Sau khi biết tin cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91, nhiều người dân đất nước Singapore đã rơi lệ. Họ rơi lệ cho một người được mệnh danh như "cha đẻ" của đất nước. Dù ông đã ra đi nhưng người Thủ tướng đầu tiên của Singapore đã để lại dấu ấn về tinh thần Lý Quang Diệu ở đất nước này. 
Lý Quang Diệu sinh ngày 16/09/1923, quê gốc ở Mai Châu, Quảng Đông. Năm 1954, ông thành lập Đảng Nhân dân hành động Singapore và giữ chức vụ Tổng thư ký. Đến năm 1959 khi Singapore tự chủ, ông lên làm thủ tướng ở tuổi 36. Tháng 5/2011, Lý Quang Diệu rời khỏi nội các. Ông được công nhận là thành viên nội các cao cấp nhất lịch sử Singapore.
Năm 12 tuổi, Lý Quang Diệu được nhận vào trường học tiếng Anh hàng đầu của địa phương, viện Raffles. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu đi học trung học. Tuy nhiên, giai đoạn đó, quân đội Nhật Bản chiếm đóng Singapore khiến việc học của ông bị gián đoạn. Khi chiến tranh kết thúc, Ông đã nhận được học bổng của nữ hoàng Anh và lên đường sang Anh du học.
Trong thời gian đầu du học tại Anh, ông theo học trường Kinh tế London, sau đó theo học tiếp khoa luật của trường Đại học Cambridge và tốt nghiệp năm 1949. Tháng 6/1950, ông bắt đầu hành nghề luật sư tại London.
Trong thời gian du học, ông đã gặp người phụ nữ của đời mình, sau này là vợ ông - bà Kha Ngọc Chi. Hai người đều là sinh viên khoa Luật đại học Cambridge. Họ đã hẹn hò với nhau suốt Thế chiến thứ hai.
Tháng 12/1947, hai người đã tự đăng ký kết hôn tại Anh. Đến tháng 09/1950, hai người quay lại Singapore và tổ chức hôn lễ sang trọng tại khách sạn Raffles.
Năm 1952, họ sinh con trai đầu lòng, tên là Lý Hiển Long.
Sau đó, cặp vợ chồng tiếp tục đón người con trai thứ là Lý Hiển Dương và cô con gái út Lý Vĩ Linh.
Năm 1959, Singapore thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thành lập các tiểu bang tự trị. Lý Quang Diệu bắt đầu 31 năm trong sự nghiệp làm Thủ tướng của mình. 
Ảnh chụp vào 03/06/1959, khi Lý Quang Diệu trở thành Thủ tướng.
 
01 tháng 5 năm 1965, Lý Quang Diệu bắt đầu dự án nhà ở phúc lợi của chính phủ Singapore.
Ngày 09 tháng 8 năm 1965, Singapore lại tách khỏi Malaysia. Lý Quang Diệu đã tổ chức một cuộc họp báo và nói chuyện với mọi người thông qua truyền hình, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng ông cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình và rơi nước mắt.
12/05/1976, ông đã có chuyến viếng thăm chủ tịch nước Trung Hoa Mao Trạch Đông khi đó đã 83 tuổi.
13/06/1976, ông đã đến thăm Tây Đức.
28/07/1947, ông cùng các bộ trưởng nội các đã tập hát những ca khúc yêu nước để hát trong ngày Quốc khánh.
09/1988, Lý Quang Diệu vẫy tay với các cử tri.
Năm 2012, Lý Quang Diệu đã có mặt tại lễ kỉ niệm Quốc khánh Singapore.
06/08/2013, Lý Quang Diệu tham dự lễ ra mắt cuốn sách “Cuộc đời Lý Quang Diệu” được tổ chức tại Phủ Tổng thống. 
Trang Airi/ Dịch từ Chinadaily
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em