Kinh hoàng hình ảnh trẻ em lao động trên bãi rác tại Campuchia

Trang Airi 2015-03-19 12:33
- Angkor là địa điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia. Thế nhưng cách đấy gần 30km, tại khu đất Anlong Pi, bạn sẽ bắt gặp một địa điểm du lịch kì lạ khác, nơi có những bãi rác khổng lồ với người lao động chủ yếu là trẻ em.
Là 1 trong những nơi du lịch nổi tiếng của Campuchia, đền Angkor mỗi ngày chào đón hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Trong khi các khách du lịch nghỉ ngơi tại những khách sạn sang trọng thì cách đó mấy chục km có những đứa trẻ lại đang lao động vất vả trên bãi rác khổng lồ với thu nhập 1 bảng Anh 32.000 đồng/ngày. Hình ảnh trái ngược này đã khiến rất nhiều khách du lịch phải “sốc” khi chứng kiến.
Thậm chí, hiện tại bãi rác khổng lồ đó cũng đã có trang web riêng. Việc này gây tò mò lớn đối với các khách du lịch. Họ đã mua tour du lịch để có thể chứng kiến tận mắt cuộc sống lao động cực nhọc của những trẻ em tại đây.
Những hình ảnh lao động vất vả, những gương mặt khắc khổ của người lao động đã được nhà làm phim Tây Ban Nha David Rengel ghi lại, người thường xuyên đi thu thập hình ảnh, tài liệu về cuộc sống mưu sinh của trẻ em tại các quốc gia trên thế giới. Nhưng nhà làm phim này đã thực sự bất ngờ khi thấy nhiều khách du lịch đã có mặt tại địa điểm này, tham quan và chụp ảnh cùng những đứa trẻ đang lao động tại đó.
Anlong Pi là một khu đất hoang rất lớn, ngay bên ngoài trung tâm du lịch nổi tiếng của Siem Reap. Người lao động hàng ngày phải làm việc và tiếp xúc với khói, bụi và khí thải độc hại mà không được bất cứ dụng cụ bảo hộ gì. Trong những năm gần đây, sự gia tăng dân số lớn ở Siem Reap đã dẫn đến lượng rác thải đổ ra khổng lồ. 
"Trong khi tôi đang chụp ảnh để chứng minh thực tế của lao động trẻ em, tôi nhận ra có rất nhiều khách du lịch đến tham quan", một du khách nói.
Dành thời gian nói chuyện với 200 người dân sống tại khu vực, trong đó có hơn 50 trẻ em, Rengel nhận ra các bãi rác đã được cung cấp như 1 tour du lịch bình thường. Ông nói với báo chí rằng, điều đó thật kinh khủng. Tại sao lại đẩy những đứa trẻ đến đó lao động rồi sử dụng như 1 dịch vụ kinh doanh. Có rất nhiều đứa trẻ chưa đủ tuổi lao động, chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nơi ở của chúng phải là cô nhi viện chứ không phải bãi rác. 
Tại đây, những đứa trẻ kiếm tiền bằng cách tách giấy, kim loại, nhựa và các vật liệu tái chế sau đó cân lên và bán cho các công ty thu mua rác thải. Tour khám phá bãi rác này nằm trong chuyến tham quan đền Angkor nếu như du khách có nhu cầu, tất nhiên, bạn sẽ phải trả phí nếu muốn vào tham quan địa điểm kì cục này.
Trang Airi/ Dịch từ Dailymail
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 chòm sao dễ trở thành nô lệ trong tình yêu