Học 9X xứ Thanh tự làm mặt nạ trắng da tại nhà, khiến da bật tông đẹp mê mẩn

Văn Anh 2019-05-25 15:05
- Trắng, sáng nhưng vô cùng khoẻ khoắn là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được từ làn da của cô nàng Lan Anh (Thanh Hoá), và đằng sau đó là cả quá trình chăm sóc chu đáo, tỉ mẩn cho làn da hàng ngày của cô nàng.

Lan Anh chia sẻ, cô là một người rất chau chuốt từ mái tóc cho đến làn da, đặc biệt rất đam mê làm đẹp. Mà muốn đẹp, theo nàng 9X trước hết phải có một làn da trắng khoẻ đã.

Học 9X xứ Thanh, tự làm mặt nạ trắng da tại nhà, khiến làn da bật tông đẹp mê mẩn

Lan Anh sở hữu làn da trắng sáng và căng bóng (Ảnh: NVCC)

“Tôi có làn da mang tông trung bình, nghĩa là không quá đen nhưng cũng không được trắng. Là một người cầu toàn, lại rất đam mê làm đẹp, tôi đã quyết tâm biến làn da của mình phải trở nên trắng sáng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi bất chấp để có được làn da trắng, cái tôi hướng đến ở đây chính là một làn da trắng khoẻ từ bên ngoài và bên trong, phải đẹp bền vững, vậy nên tôi chọn tìm đến những nguyên liệu từ thiên nhiên để chế biến nên những mặt nạ dưỡng trắng”, Lan Anh chia sẻ.

Theo đó, nàng 9X cho hay cô từng tham khảo rất nhiều tài liệu về những cách làm đẹp, dưỡng trắng từ thiên nhiên rất hiệu quả. Hơn thế, đó lại là những nguyên liệu rất rẻ tiền, có sẵn trong đời sống hàng ngày như cam, mật ong, sữa tươi… Tuy nhiên, tuỳ vào cơ địa cũng như loại da của mình, Lan Anh đã quyết định chọn khoai tây, sữa tươi và trứng gà để làm đẹp.

Học 9X xứ Thanh, tự làm mặt nạ trắng da tại nhà, khiến làn da bật tông đẹp mê mẩn

Cô nàng là người có đam mê làm đẹp (Ảnh: NVCC)

Nàng 9X tâm sự: “Mặt nạ trắng da tự nhiên từ khoai tây sữa tươi là một phương pháp chăm sóc da khá đơn giản, nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn. Sự kết hợp của khoai tây và sữa tươi không chỉ mang đến một làn da trắng sáng, mà còn giúp điều trị mụn trứng cá, tàn nhang hay sạm da…Bên cạnh đó, mặt nạ khoai tây sữa tươi làm tăng độ ẩm cho làn da, giúp da dưỡng ẩm rất tốt, đồng thời có tác dụng trị thâm rất tốt. Không chỉ làm trắng thôi đâu, đây còn là mặt nạ tẩy da chết vô cùng hiệu quả nữa, rất đáng để các tín đồ làm đẹp thử một lần”.

Theo đó cách làm được Lan Anh chia sẻ như sau:

Mặt nạ khoai tây sữa tươi

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai tây

- 200 ml sữa tươi

Cách làm: Khoai tây sau khi được gọt vỏ, rửa sạch cho vào nồi luộc chín. Sau đó, vớt ra và nghiền nát hoặc có thể dùng máy xay nhuyễn khoai tây. Thêm vào lượng sữa tươi không đường vừa đủ. Chú ý là sữa tươi nên cho vào từ từ, nếu sữa nhiều quá thì hỗn hợp sẽ không đặc.

Đắp mặt nạ khoai tây và sữa tươi lên mặt khoảng 15 – 20 phút, sau khi lớp mặt nạ đã khô thì từ từ bóc ra rồi rửa sạch lại với nước ấm. Nên thực hiện khoảng 2 lần 1 tuần sẽ khiến làn da trắng sáng, khỏe mạnh như mơ ước.

“Để cách làm mặt nạ trắng da từ khoai tây và sữa chua được hiệu quả nhanh chóng, trước khi sử dụng mặt nạ này, bạn nên dùng nước ấm để rửa mặt hoặc xông mặt bằng nước nóng, việc này sẽ khiến các lỗ chân lông giãn nở ra, giúp da hấp thụ tốt hơn cách dưỡng chất từ khoai tây và sữa”, Lan Anh nhấn mạnh.

Học 9X xứ Thanh, tự làm mặt nạ trắng da tại nhà, khiến làn da bật tông đẹp mê mẩn

Lại rất chịu khó chăm sóc cũng như dưỡng trắng da (Ảnh: NVCC)

Mặt nạ trứng gà tươi

Nguyên liệu: 1 quả

Cách làm:

Dùng một quả trứng gà tách đôi vỏ trứng rồi để riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng vào 2 bát.

Trước tiên sẽ sử dụng lòng trắng để làm mặt nạ. Với lòng trắng, cần dùng nĩa đánh đều, mạnh lòng trắng trứng cho đến khi nổi bọt lên rồi dùng cọ hoặc tay thoa đều nhẹ nhàng lên mặt, kết hợp với massage da mặt, thao tác này sẽ giúp các dưỡng chất được thấm sâu vào da mặt nhanh hơn.

Đắp mặt nạ trong khoảng 15-30 phút, khi nào cảm thấy mặt nạ khô lại, khuôn mặt khó cử động thì lập tức nên rửa lại với nước ấm. “Nhất định phải là nước ấm bởi nước ấm sẽ làm lỗ chân lông giãn ra, nhờ thế khi đắp lòng đỏ ở bước tiếp theo các chất dinh dưỡng sẽ thẩm thấu tốt hơn”, nàng 9X lưu ý.

Học 9X xứ Thanh, tự làm mặt nạ trắng da tại nhà, khiến làn da bật tông đẹp mê mẩn

Nhờ đó làn da của Lan Anh khiến bao người mê mẩn (Ảnh: NVCC)

Sau rửa mặt với nước ấm, tiếp tục sử dụng lòng đỏ trứng gà để làm mặt nạ chăm sóc da. Làm tương tự với đắp lòng trắng trứng gà, đợi khi khô lại thì đi rửa mặt với nước lạnh. Nên là nước lạnh, bởi nó sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông để khoá dưỡng chất tốt hơn. Lời khuyên cho bạn là nên đắp mặt nạ này vào buổi tối hiệu quả sẽ tốt hơn, da sẽ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Là con gái, nhất định phải đẹp và có một làn da trắng sáng, nếu bạn đang ao ước điều đó và muốn làn da trắng sáng an toàn thì hãy thử kiên trì như cô nàng Lan Anh xem sao nhé.

Văn Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả