Y sĩ cắt cơn nghiện cho đối tượng 'ngáo đá': 'Có người 6 tháng vẫn... hoang tưởng'

Thu Hà 2017-09-26 06:45
- “Nếu bạn trẻ một lần vào đây, chứng kiến cảnh người nghiện ma túy đá gào thét, kích động, hoang tưởng như thế nào khi cắt cơn thì có lẽ, bạn sẽ không dám thử nó dù chỉ một lần”.

Hồi chuông báo tử từ những viên đá trắng

Y sĩ đa khoa Phùng Công Lợi, Phó trưởng Phòng y tế phục hồi sức khỏe, Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 2 đã phải cảnh báo như thế khi nói về sự tàn phá kinh hoàng của ma túy đá với hệ thần kinh: “Nếu bạn trẻ một lần vào đây, chứng kiến cảnh người nghiện ma túy đá gào thét, kích động, hoang tưởng như thế nào khi cắt cơn thì có lẽ, bạn sẽ không dám thử nó dù chỉ một lần”. 

Gắn bó với Trung tâm từ năm 2004 với công việc là bác sĩ điều trị cắt cơn cho học viên cai nghiện, y sĩ Phùng Công Lợi đã phải dùng cụm từ “trào lưu” khi nói về việc sử dụng ma túy đá đang lan rộng trong giới trẻ.

“Rất nhiều người trẻ nghĩ thử ma túy đá một lần rồi thôi, vì nghĩ tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua trong cuộc vui. Hơn nữa, ngoài dạng phổ biến trông giống đá, mảnh vụn li ti hay hạt mì chính, ma túy đá còn được bán trên thị trường bất hợp pháp dưới các dạng viên nén khiến người ta có cảm giác chúng an toàn. Nhưng thực chất đây là chất gây nghiện thuộc loại nguy hiểm. Các cuộc thử nghiệm khoa học cho thấy đây là hợp chất vô cùng độc hại, tác hại rất lớn cho hệ thần kinh trung ương”, y sĩ Lợi nói.

Bác sĩ cắt cơn cho người “ngáo đá”: “Có người vào đây 6 tháng vẫn ảo giác, hoang tưởng”

Ma túy đá là "chất cực độc" cho tế bào thần kinh. Ảnh minh họa. 

Theo các y bác sĩ tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 2, ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ chất dạng amphetamine. Theo đó, ma túy đá được coi là chất giống giao cảm gây kích thích, gây hưng phấn, làm cho người sử dụng không có một niềm vui nào hết, ngoại trừ ma túy đá.

Ảo giác hưng phấn, lâng lâng và hành vi nhảy nhót tưng bừng “quên hết sự đời” là “tác dụng” khiến giới trẻ thích thú. “Nhưng bạn trẻ không biết từ lần thử đầu tiên đó, họ sẽ nghiện. Một khi quen dùng sẽ bị lệ thuộc ma túy đá. Nếu không có ma túy đá sẽ cảm thấy rất khó chịu, tìm mọi cách để có nó”, y sĩ Công Lợi cảnh báo.

Da bọc xương, “ngáo đá” vì loạn thần

Một vài năm trở lại đây, người ta hay nhắc đến cụm từ “ngáo đá”. Đó là ngôn ngữ dân dã, ám chỉ tình trạng loạn thần do sử dụng ma túy đá dài ngày.

Khác với người cai nghiện heroin, khi cai họ có cảm giác đau nhức, ớn lạnh nổi da gà, cảm giác dòi bò trong xương, vật vã. Thì người cai nghiện ma túy đá sẽ phải chịu đựng những sự tổn thương thần kinh khủng khiếp do tế bào thần kinh không thể phục hồi.

Theo đó, người cai nghiện ma túy đá sẽ có biểu hiện về tâm thần như hoang tưởng, ảo giác, ảo thanh có hành vi công kích, gây hấn, tấn công người khác hay có biểu hiện, tưởng bị theo dõi, bị truy hại ….Ngoài hủy hoại sức khỏe tinh thần, ma túy đá còn hủy hoại cả thể chất người nghiện.

Bác sĩ cắt cơn cho người “ngáo đá”: “Có người vào đây 6 tháng vẫn ảo giác, hoang tưởng”

Cơn "ngáo đá" khiến người nghiện không thể kiểm soát hành vi. Ảnh minh họa. 

Y sĩ Phùng Công Lợi cho biết “Không ít người nghiện ma túy đá vào đây trong tình trạng “da bọc xương”. Người nghiện luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, lầm lì, rất dễ bị kích động. Họ thường nghe có tiếng nói ảo thanh trong đầu, ảo thị tưởng cán bộ điều trị là người đang truy bắt. Ở đây, chúng tôi thường xuyên gặp người cai nghiện ma túy đá bỗng dưng ra giữa trời nắng để chửi bới, gào thét, trèo tường, đập cửa bỏ trốn. Có người vào đây 6 tháng vẫn bị ảo giác, hoang tưởng”.

Loạn thần do nghiện ma túy đá có thể dẫn đến 10 - 14 ngày không ngủ. Hội chứng cai khiến người nghiện gần như mất kiểm soát và có thể dẫn tới những hành vi cực kỳ nguy hiểm cho người xung quanh. Chửi bới, la hét, đập phá, thậm chí người cai nghiện sẽ tự hủy hoại bản thân bằng cách cắn lưỡi, lao đầu vào tường.

“5 ngày đầu tiên cắt cơn sẽ luôn là thử thách rất lớn cho người nghiện ma túy. Rất nhiều học viên không chịu được, tìm mọi cách xin xỏ, nịnh cán bộ điều trị “cho em về” mặc dù ban đầu đã cam kết.

Sau 15 ngày cắt cơn theo phác đồ, người cai nghiện sẽ được chuyển sang giai đoạn lao động trị liệu. Nếu một lần được nhìn thấy người cai nghiện ma túy đá gào thét, mất kiểm soát hành vi thì tôi nghĩ, bạn trẻ sẽ không dám thử thứ chết người ấy, dù chỉ một lần”, y sĩ Lợi nhấn mạnh.

Thu Hà

Các y, bác sĩ điều trị cắt cơn cho người nghiện gặp rất nhiều nguy hiểm. Mối nguy đến tính mạng rình rập 24/24h. Mời độc giả Emdep.vn đón đọc ở kỳ tiếp theo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp