Thông tin mới nhất về tình hình 8 bệnh nhi được chuyển từ Bắc Ninh về chữa trị tại BV Nhi Trung ương

2017-11-21 12:41
- PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, các bé bị nhiễm khuẩn huyết và rất yếu, vì có bệnh nền, sinh non.

Rạng sáng ngày 20/11, 4 trẻ sinh non tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Binh, ngoài ra, 8 bệnh nhi được phát hiện trong tình trạng bệnh nặng đã được chuyển lên bệnh viện Nhi TƯ để điều trị. Sáng 21/11, lãnh đạo bệnh viện Nhi TƯ đã cung cấp thông tin mới về tình trạng bệnh của 8 bệnh nhi này.

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, trong số 8 bệnh nhi, có 2 bé ở độ tuổi ngoài sơ sinh và 6 bệnh nhi độ tuổi sơ sinh.

Cập nhật thông tin mới về tình trạng bệnh của 8 bệnh nhi được chuyển lên từ BV Sản nhi Bắc Ninh

Bác sĩ Trần Minh Điển thông tin về tình trạng 8 bé được chuyển từ bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh. Ảnh: Quý Chi

"Hai bệnh nhân ngoài độ tuổi sơ sinh vẫn còn rất nhỏ, một trẻ 36 ngày tuổi và một bé 2 tháng tuổi. Đây đều là những trường hợp sinh non, phải thở oxy kéo dài, mắc bệnh phổi mãn tính nên đang được điều trị tại Khoa Hồi sức Hô hấp" - PGS.TS Điển cho biết.

Bác sĩ Điển cho biết, 6 bệnh nhi ở khoa Sơ sinh cũng được chia thành 2 nhóm. Một nhóm gồm 2 bé đang được chiếu đèn và hỗ trợ thở oxy. Trong đó, một bé đang phải chiếu đèn đã được sàng lọc về nhiễm khuẩn, ở trong tình trạng ăn và tiêu hóa tốt, chỉ còn tình trạng vàng da, nhiễm khuẩn máu không nhiều. Bé còn lại có bệnh nền là bệnh Down, thở nhanh, nhịp thở 68 lần/phút nên đang được hỗ trợ thở oxy và theo dõi thêm. 

Đang tiếp tục theo dõi

Nói về tình trang nhóm 4 bé sơ sinh còn lại, bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh của bé Hoàng Diệu, 8 ngày tuổi là nặng nhất. Bé có nền bệnh Down, bạch cầu trong máu cao nên đang phải sàng lọc thêm về vi khuẩn, bệnh lý máu như bệnh bạch cầu cấp bẩm sinh. Chiều nay (21/11), bệnh viện sẽ có kết quả xét nghiệm xác định căn nguyên của vi khuẩn.

Bé Nhật Minh nhập viện trong tình trạng da tái, xuất huyết dưới da, bạch cầu cao, tiểu cầu thấp. Các bác sĩ đã tiến hành cấy máu và tìm thấy vi khuẩn Gram âm. Hiện, bệnh viện đang thực hiện các xét nghiệm để tìm ra chính xác tên của vi khuẩn. Trước mắt, các bé đều nghi ngờ bị nhiễm khuẩn huyết.

Bé thứ 3 trong nhóm 4 bé sơ sinh nhập viện chỉ nặng 1,4kg, tình trạng da tái, thở máy, bạch cầu cao, tiểu cầu rất thấp nên dịch dạ dày có lẫn máu. Cháu bé cuối cùng trong nhóm bệnh nhân sơ sinh này bị tiêu sản xương hàm dưới, khó thở nên đang phải thở máy dù đã 2 tuần tuổi, tình trạng đã ổn định, có nhiễm trùng nhưng không nặng.

“Hiện bệnh viện đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số sống, theo dõi chức năng của các cơ quan trong cơ thể, điều trị nhiễm khuẩn huyết. Chúng tôi cũng sẽ cấy phân, sàng lọc vi khuẩn ở nách, da bẹn để xem có tụ cầu hay không. Tại khoa Sơ sinh, tất cả các bé đều phải cách ly vì chưa rõ là nhiễm khuẩn gì”, PGS.TS Điển cho biết thêm.

Theo bác sĩ Điển, nguyên nhân tình trạng nhiễm khuẩn huyết ở các bé một phần là do sinh non nên hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, ngoài ra các bé còn có nhưng bệnh nền như bệnh Down, bệnh tim, bệnh phổi nên càng gia tăng khả năng nhiễm bệnh.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"