Sắn dây có tính mát nhưng dùng hạ sốt cho trẻ có 'kỳ diệu' như các mẹ vẫn quan niệm?

2018-04-27 06:45
- Trẻ bị sốt cao có nhiều nguyên nhân không phải cứ dùng các biện pháp hạ sốt theo truyền miệng mà có thể có kết quả.

Mới đây, trên mạng xã hội, một bà mẹ chia sẻ khi trẻ bị sốt nên dùng bột sắn dây pha uống để thay thuốc hạ sốt. Theo người mẹ này, với cách làm rất đơn giản chỉ cần lấy 4-5 thìa lớn bột sắn dây cùng một ít mật ong cho vào cuộc nước được đun sôi và khuấy đều lên uống. 

Theo Dược điển Việt Nam (2002), sắn dây hay còn gọi là cát căn, có vị ngọt, cay, tính bình có tác dụng giải cơ, thoái nhiệt, sinh tân, chỉ khát. Hoa sắn dây có thể giải độc, được dùng chữa biểu chứng miệng khát, nhức đầu, tiết tả, lỵ ra máu, đâu chẩn sơ khởi.

Trong Đông y, bột sắn dây được xem là vị thuốc giải nhiệt, hạ sốt an toàn mà hiệu quả vì có tác dụng giải nhiệt, gây ra mồ hôi, dùng khi mới bị cảm thì công hiệu giải nhiệt rất tốt.

Sắn dây có tính mát nhưng dùng hạ sốt cho trẻ có 'kỳ diệu' như các mẹ vẫn quan niệm?

Theo Lương y Bùi Hồng Minh (Phó chủ tịch Hội đông y Ba Đình), sắn dây là thực phẩm rất tốt, có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh như táo bón, nhiệt và dùng nước uống giải nhiệt rất tốt. Sắn dây là thực phẩm lành tính khi sử dụng cho người lớn lẫn trẻ em. Sắn dây rất tốt cho trong những trường hợp bị cảm nắng hoặc bị sốt không thoát được mồ hôi. Uống bột sắn dây sẽ làm nhiệt độ trong người thoát ra, từ đó mà giảm nhiệt. Tuy nhiên, không nên dùng sắn dây sống đối với trẻ em vì tính hàn của sắn dây có thể làm tổn thương cơ thể yếu ớt của trẻ.

"Nhưng với những trường hợp sốt cao, sốt do vi rút thì bột sắn dây không có tác dụng làm giảm sốt mà chỉ có tác dụng bổ sung nước", chuyên gia nói.

Cẩn thận khi trẻ bị sốt

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hiền (BV Thanh Nhàn), sốt là triệu chứng rất thường gặp ở trẻ. Với những trẻ khi bị mức sốt vừa 38-38,5 độ C thì cơ trẻ có thể chịu đựng được, nhưng với mức sốt cao 39-40 độ C trở lên trong thời gian dài có thể làm trẻ bị co giật, gây thiếu oxy não. Nhiều trẻ có hệ thần kinh rất nhạy cảm, chỉ cần sốt trên 38 độ C là đã bị co giật.

Khi  trẻ bị sốt trên 39 độ C, các bà mẹ cần nhanh chóng hạ sốt, cởi bỏ bớt quần áo cho trẻ, dùng thuốc hạ sốt, lau mát, cho trẻ bú hoặc uống nhiều nước và đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền phân tích có hai nhóm nguyên nhân chính gây ra sốt là virus và vi khuẩn.

Theo bác sĩ Hiền, việc dùng bột sắn dây hạ sốt cao ở trẻ chưa có cơ sở khoa học, đặc biệt với những trẻ vị sốt do virut, sốt xuất huyết... uống nước sắn dây hạ sốt không hiệu quả. Không ít các mẹ hiện nay thích chữa bệnh cho con theo thuận tự nhiên đã chia sẻ những bài hạ sốt cho trẻ như dùng lươn hay cạo gió... Tuy nhiên, những điều này là cực nguy hiểm, không những không hạ sốt được cho trẻ mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Khi bé bị sốt cần để cho trẻ nghỉ ngơi trong những căn phòng thoáng mát, nhiệt độ thấp vừa phải, n uống những loại nước mát như nước lọc, cam, chanh để nhanh chóng cải thiện tình hình.

Đặc biệt thường xuyên cặp nhiệt độ cho bé để kiểm soát mức thân nhiệt, nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện nếu tình trạng sốt kéo dài, không có dấu hiệu thuyên giảm và nhiệt độ ngày một tăng lên.

"Cha mẹ nên cho trẻ ăn loãng, đây cũng là một nguyên tắc quan trọng khi bé bị sốt. Sốt cao liên tục sẽ làm cơ thể bé mất nước. Vì vậy, hãy cho bé ăn thức ăn loãng, dễ tiêu như cháo, súp giúp trẻ vừa tăng cường sức đề kháng lại bù nước cho rất tốt khi bị sốt", thạc sĩ -bác sĩ Nguyễn Thị Hiền khuyến cáo.

Phúc Linh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đời lý tưởng cho 12 cung hoàng đạo là ai?