Hậu quả khôn lường khi chị em ngại ngần giấu bệnh phụ khoa

Mai Lan 2016-05-26 14:18
- Không chỉ những thiếu nữ còn trinh mà nhiều phụ nữ đã có gia đình cũng giấu diếm chồng khi mắc bệnh phụ khoa vì sợ chồng nghi ngờ không chung thủy.

Còn trinh vẫn có thể mắc bệnh phụ khoa

Mới 16 tuổi, chưa có bạn trai và chưa từng quan hệ tình dục nên Hoa (Hà Nội) không bao giờ nghĩ rằng mình mắc bệnh phụ khoa. Khi thấy các biểu hiện như ra nhiều khí hư, ngứa, rát vùng kín, khí hư có mùi hôi khác lạ..., thiếu nữ này chỉ nghĩ rằng mình bị dị ứng với băng vệ sinh hoặc bị ngứa nhất thời vì không vệ sinh sạch sẽ. Nghĩ đơn giản rằng làm sạch vùng kín là có thể trị dứt, thiếu nữ này đã dùng nhiều xà phòng để rửa "vùng kín", sau đó dùng nước muối để rửa lại.

Tuy nhiên, chỉ sau vài lần tự chữa bệnh như vậy, "vùng kín" của Hoa đã "nổi loạn", khiến cô không thể chịu nổi. Không chỉ ngứa ngáy, toàn bộ âm đạo của hoa còn trở nên sưng đỏ, bong vảy và đau đến mức đi lại cũng khó khăn. Chỉ đến lúc này cô gái mới chịu đến bệnh viện và tá hỏa khi biết đã vị viêm phụ khoa nặng. Lúc này cô mới hối hận vì không đến viện sớm hơn.

Cũng mắc viêm nhiễm phụ khoa như Hoa, nhưng Hà (Hà Đông) thì ý thức khá rõ về căn bệnh của mình. Qua sách báo, cô biết những triệu chứng như vùng kín ngứa, có mùi hôi, đau rát là triệu chứng của viêm nhiễm. Tuy nhiên, là gái "tân" nên cô rất ngại đến viện khám vì những nỗi sợ vô hình: sợ gặp người quen, sợ bác sĩ sử dụng dụng cụ làm rách màng trinh... Thế nên cô tự ra hiệu thuốc và mua theo đơn thuốc người bán kê. Tuy nhiên, sau gần 10 ngày uống thuốc, không những bệnh tình của cô không đỡ mà còn nặng lên: Khí hư màu xanh ra nhiều, mùi hôi khó chịu, các mảng da ở âm đạo bị bong tróc khiến mỗi lần đi vệ sinh rất đau đớn. Hậu quả là sau đó cô đã phải đến viện điều trị rất dài ngày mới khỏi được bệnh nấm âm đạo.

Hậu quả khôn lường khi chị em ngại ngần giấu bệnh phụ khoa
Không chỉ các cô gái tân mà nhiều phụ nữ đã có gia đình cũng giấu diếm chồng khi mắc bệnh phụ khoa vì nỗi sợ chồng nghi ngờ không chung thủy. Ảnh minh họa.

Dù đã là người có gia đình nhưng chị Hạnh (Hà Nội) cũng tỏ ra rất ngại khi mắc bệnh phụ khoa, đặc biệt là không muốn nói với chồng. Vì sợ chồng chê chị ở bẩn hay nghĩ ngợi xa xôi, nên dù biết mình mắc bệnh nhưng mỗi khi vợ chồng gần gũi, chị vẫn chiều mà không hề bảo anh dùng bao. Và hậu quả là sau một thời gian, chồng chị Hạnh cũng bị nhiễm đúng loại nấm mà chị đang mắc. Khi biết mình lây bệnh từ vợ, anh đã tỏ ra rất tức giận, đặc biệt là khi biết vợ cố tình giấu bệnh. Vì chuyện này mà quan hệ vợ chồng căng thẳng trong một thời gian dài.

Bị chồng đánh vì đi khám phụ khoa

Dù xã hội đã cởi mở hơn nhưng dường như việc đi khám bệnh phụ khoa vẫn còn là điều khiến nhiều phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ ái ngại. Sở dĩ có định kiến này là bởi khi thấy những cô gái trẻ vào phòng khám sản phụ khoa, nhiều người vẫn hay suy đoán rằng họ đã "ăn cơm trước kẻng" hoặc quan hệ bừa bãi nên mới mắc bệnh.

Định kiến này khiến các cô gái trẻ e ngại, không đi khám phụ khoa và thậm chí giấu bệnh vì sợ nhỡ gặp người quen sẽ bị hiểu nhầm.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Mai Thanh, thực tế, bệnh phụ khoa có thể tấn công cả phụ nữ lẫn nam giới chưa từng có quan hệ tình dục. Lý do là cơ quan sinh dục, đặc biệt cơ quan sinh dục nữ có cấu tạo mở, diện tích bề mặt âm hộ lớn nên dễ bị các mầm bệnh như vi khuẩn, vi trùng, bụi bẩn tấn công. Thêm nữa, lỗ niệu đạo, âm đạo và hậu môn lại gần nhau, nên vi khuẩn từ vùng hậu môn trong chất thải cũng có thể lan lên vùng âm đạo gây bệnh.

Chưa kể, đôi khi, sau 1 trận ốm, khi phải điều trị kháng sinh, chính thuốc cũng có thể gây ảnh hưởng môi trường âm đạo và gây viêm nhiễm phụ khoa.

Bác sĩ cũng cho biết, không chỉ các cô gái tân mà nhiều phụ nữ đã có gia đình cũng giấu diếm chồng khi mắc bệnh phụ khoa vì nỗi sợ chồng nghi ngờ không chung thủy. Thực tế, có nhiều người chồng đã ghen tuông, đánh vợ chỉ vì biết vợ đi khám phụ khoa về.

Đây là điều rất đáng lên án, bởi thực tế, chỉ một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa là lây truyền qua đường tình dục như Chlamydia, lậu, giang mai… Nhưng rất nhiều bệnh phụ khoa khác có thể tự tấn công người có sức đề kháng kém.

Bệnh phụ khoa nếu được điều trị kịp thời thì sẽ nhanh khỏi nhưng nếu để lâu, đặc biệt là điều trị sai cách thì hậu quả khôn lường. Khi bị viêm nhiễm mà không được chữa trị, vi khuẩn có thể ăn sâu vào bên trong tử cung. Thậm chí viêm nhiễm phụ khoa để quá lâu có thể gây biến chứng, dẫn đến vô sinh. Vì lẽ đó, chị em đừng bao giờ dấu diếm bệnh phụ khoa mà cần đến gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị.

Mai Lan 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình