Bị cả nhà chồng chê lười biếng, cô gái trẻ ôm con tự tử chỉ vì một căn bệnh mà không ai thấu hiểu

2017-10-02 06:45
- Nhiều sản phụ sau sinh biết bản thân mắc trầm cảm nhưng không phải gia đình nào cũng hiểu và chia sẻ.

Bị chồng chê tiểu thư

Vì mang thai lần đầu nên chị Trịnh Minh Phương (26 tuổi, Thanh Hóa) mong chờ từng ngày để đến thời điểm sinh con. Theo lời chị Minh Phương, chỉ cần nghĩ tới cảm giác được bế con trong tay, cho con bú, thay từng chiếc tã cũng khiến cho bản thân cảm thấy xúc động.

Chị Minh Phương tâm sự: “Lúc con chưa chào đời, em háo hức lắm, mong tới ngày được nhìn mặt con, tò mò xem con giống ai hoặc cảm nhận cái cảm giác cho con bú như thế nào…”.

Nhưng sau khi sinh con, cảm giác háo hức hồi hộp chờ đợi con ra đời của chị Phương đã bị đập tan. Bởi chị luôn cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ công việc gì kể cả việc cho con bú.

trầm cảm sau sinh

Sau khi sinh con được nửa tháng, do thường xuyên kêu mệt mỏi, gia đình chồng cho rằng Minh Phương lười biếng. Ngay cả chồng cũng tỏ ra không hài lòng và chê bai cô là không chịu khó. Thậm chí, chồng còn khuyên Minh Phương nên "bỏ tính nhõng nhẽo, tiểu thư".

Khi cô nói chuyện với mẹ đẻ, Minh Phương không những không nhận được sự chia sẻ, cảm thông mà mẹ đẻ còn cho rằng cô lười biếng nên ỉ lại. Minh Phương bật khóc vì không ai hiểu cho căn bệnh đang mang trong người.

Do không nhận được sự đồng cảm của cả gia đình, Minh Phương bắt đầu cảm thấy chán ghét con, cô có suy nghĩ đứa con chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Người mẹ trẻ đã quyết định ôm con nhảy từ tầng hai của nhà xuống đất, rất may có người nhìn thấy và ngăn cản kịp thời.

Mất quyền nuôi con sau khi ly hôn người mẹ như "hóa điên"

Nhìn cô gái trẻ Đinh Gia Hân (26 tuổi, Yên Phong, Bắc Ninh) luôn tươi cười nói chuyện với mọi người, không ai nghĩ cô từng có ý định tự tử hai lần nhưng không thành công. Đinh Gia Hân tới Bệnh viện tâm thần Trung ương I điều trị trong tình trạng trầm cảm, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cái chết.

Hân chia sẻ, trước đây cô cũng có một gia đình hanh phúc với 2 đứa con khỏe mạnh, xinh đẹp. Do sinh con liên tiếp gần nhau cho nên suốt 4 năm Hân không đi làm chỉ quanh quẩn mang bầu, sinh con rồi chăm con. Những khó khăn về kinh tế trong gia đình xuất hiện khiến đôi vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột. Hàng ngày, Hân phải quay cuồng trong công việc nhà, chăm con… nhưng không nhận được sự giúp đỡ của chồng nên cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Từ những tranh cãi, khoảng cách giữa hai vợ chồng Hân ngày càng xa. Hàng ngày, Hân không gần như không còn cảm xúc bên chồng. Một thời gian sau, người mẹ trẻ quyết định ly thân, sau 6 tháng quyết định ly hôn chồng.

Không có công việc, thu nhập là con số 1, vì vậy Hân không được nuôi con. Hân xin làm công nhân tại khu công nghiệp và thuê phòng trọ sống qua ngày. Tuy nhiên, từ khi rời xa con, Hân không thể ngủ được. Cô gái trẻ bị mất ngủ triền miên đến mức phải mua thuốc ngủ về uống nhưng vẫn không thể giải quyết được tình hình.

Những đêm thức trắng trong cô đơn và nỗi đau chồng chất khiến Hân muốn tìm tới cái chết để giải thoát. Hân 2 lần tìm tới cái chết nhưng may được phát hiện.

Hân tâm sự “Tôi có nói với chồng cũ là đang bị bệnh thì anh ấy nói tôi giải vờ. Anh ấy nói bệnh gì mà chẳng bao giờ thấy ủ rũ”.

Biết bản thân đang gặp rắc rối, cho nên Hân đã tự tìm tới bệnh viện Tâm thần Trung Ương I, qua thăm khám và test, bác sĩ chẩn đoán Hân bị mắc trầm cảm.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phương và Hân, TS.BS Tô Thanh Phương cho biết, rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi phát hiện bản thân bị trầm cảm đã cố gắng nói với chồng và gia đình bên nội nhưng không nhận được sự cảm thông.

Trầm cảm sau sinh xảy ra khiến người mẹ có thể rất ghét con hoặc yêu thương con thái quá, đồng thời xuất hiện hoang tưởng, ảo giác, ảo thanh…Với người bị trầm cảm sau sinh (có hoặc không loạn thần), nếu nặng có thể tự gây án mạng rất nguy hiểm.

(Tên nhân vật đã được thay đổi) 

Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề không chỉ chồng mà cả xã hội vẫn đang còn thờ ơ với căn bệnh trầm cảm sau sinh. Kính mời quý độc giả đón đọc.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn