Người Việt Nam cũng hào hứng trào lưu dội nước đá lên đầu

Thúy Hà - Nam Anh 2014-08-21 17:10
- (Em đẹp) - Không chỉ có ở Mỹ, nhiều người Việt Nam đã hào hứng tham gia dội nước đá lên đầu - "Ice Bucket Challenge".
Ice Bucket Challenge (hay còn gọi là “thử thách với xô nước đá) đang lan mạnh từ châu Âu, châu Mỹ sang châu Á và ngày càng được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng. Mùa đông năm 2013 - 2014, thử thách có tên gọi "Cold Water Challenge" bất ngờ trở nên phổ biến trên mạng xã hội tại vùng phía bắc nước Mỹ. Người bị thách thức được lựa chọn giữa việc quyên tiền cho một tổ chức nghiên cứu về ung thư hoặc chấp nhận nhảy vào nước lạnh. Khi mới xuất hiện, Cold Water Challenge bị "ném đá" khá nhiều vì sự nguy hiểm khi phải dìm người trong nước lạnh giữa mùa đông giá rét.

Những ngày này, Ice Bucket Challenge nhanh chóng lan từ tây sang đông, từ Mỹ tới New Zealand đến cả các quốc gia châu Á và nhận được nhiều sự ủng hộ của những người nổi tiếng. Về luật chơi của Ice Bucket Challenge, bạn phải gọi tên 3 người khác sẽ phải thực hiện trò chơi này trước khi dùng xô nước đá dội vào đầu. Sau đó, 3 người được yêu cầu thử thách từ lúc biết tin sẽ có 24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ tương tự. Nếu như họ không kịp hoàn thành “tắm xô nước đá” thì sẽ phải ủng hộ cho Quỹ 100 USD, người thực hiện sẽ chỉ phải ủng hộ 10 USD.

Trò chơi này thực sự được nhiều người biết đến khi có sự tham gia của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Ronaldo, Neymar, Kompany, Gerrard, Derrent Fletcher hoặc của tỷ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg (CEO Facebook và là người thách Bill Gates), Satya Nadella (CEO Microsoft), Tim Cook (CEO Apple), Sergey Brin và Larry Page (đồng sáng lập Google), Jeff Bezos (CEO Amazon), ca sĩ Jennifer Lopez, Taylor Swift, Oprah Winfrey, Justin Timberlake, Eva Longoria, Justin Bieber, Selena Gomez...

Người Việt Nam cũng hào hứng

Tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng trong làng công nghệ cũng như một số bạn trẻ mong muốn góp tiền ủng hộ người nghèo hay các quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng thích thú với trào lưu này. Trò chuyện với phóng viên Emdep.vn, anh Mai Triều Nguyên (Giám đốc chuỗi cửa hàng di động Mai Nguyên, TP.HCM) kể, khi dội cả xô nước đá lên người thật sự lạnh buốt. Nhưng đây là một thử thách với bản thân đồng thời góp phần ủng hộ từ thiện nên rất ý nghĩa.


Anh Mai Nguyên tham gia thử thách

Anh Nguyên cho biết: "Tôi biết một số nhân vật là Chủ tịch các hãng công nghệ của Google, Facebook, Microsoft... trên thế giới cũng tham gia. Ban đầu, tôi mới chỉ nghe chứ cũng chưa hiểu rõ lắm rồi nhận được lời thách từ người bạn đang làm việc tại một tờ báo, hỏi có tham gia dội nước đá lên đầu hay không nên tôi cũng tham gia ".

Theo anh Nguyên, sau khi tham gia thử thách này tiếp tục thách thêm 3 người bạn khác. Nếu ai không vượt qua được sẽ ủng hộ từ thiện 500.000 đồng. "Đây là một thử thách vui vẻ, không gây hại gì, người tham gia kêu gọi được đóng góp từ thiện là điều tốt và có ý nghĩa. Ở đây không có ai đặt điều kiện gì, ai thấy có khả năng thì tham gia và đóng góp", anh Mai Nguyên nói thêm.

Nhiều người nổi tiếng của Việt Nam trong showbiz cũng đã tham gia trào lưu này như Dương Khắc Linh, Hồ Vĩnh Khoa, Diễm My 9x...Trên mạng Internet, cũng có nhiều bạn trẻ bắt đầu hào hứng tham gia "dội nước đá lên đầu".


Clip Diễm My 9X tham gia thử thách

Bạn Hồng Nhung (Thành viên một nhóm thường tổ chức tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân nghèo) chia sẻ: "Tôi thấy phong trào này rất lạ và hay. Tôi sẽ cùng một số bạn bè tham gia để góp thêm mỗi người một ít tiền vào các chương trình từ thiện. Dội nước đá lên đầu lạnh thật, đòi hỏi chút can đảm nhưng tôi nghĩ nghĩ môt chút thử thách như vậy không có gì phải sợ quá".

Sao châu Á cũng hào hứng tham gia

Các sao châu Á cũng vô cùng thích thú với thử thách đầy nhân văn này, có thể kể đến những sao hot nhất châu Á hiện nay như: Amber - f(x), Siwon, Eunhyuk, Donghae - Super Junior, Jo In Sung, Lee Kwang Soo...

Thử thách "tắm xô nước đá" đang được biết đến rộng rãi và đã trở thành một trào lưu hot trên thế giới. Quỹ ALS cho biết, số tiền mà quỹ này nhận được sau trào lưu "Ice Bucket Challenge" là 15,6 triệu USD, tăng 9 lần so với năm ngoái. Mỗi dự án của ALS nhận được số tiền từ thiện tăng từ 10 đến 50 lần so với mức năm ngoái.

“Ice Bucket Challenge” mang nhiều ý nghĩa thật nhưng với một số người, ý tưởng này cũng rất là …vớ vẩn. “No Ice Bucket” là một dự án như thế để kêu gọi mọi người đừng đổ đá lạnh lên đầu làm gì, thay vào đó hãy đóng tiền hay làm điều có ích khác dành cho quỹ ALS. Mới đây nhất, ngày 15/8, Corey Griffin, 28 tuổi, đã nhảy từ một nhà cao tầng xuống dòng sông để đánh dấu cột mốc thu được 100.000 đô-la tiền quỹ. Không may anh đã bị chết đuối và để lại nỗi tiếc thương không chỉ cho gia đình mình mà còn cho chính người bạn thân, cầu chủ bóng chày Pete Frates.

Thúy Hà - Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thích thú trước nghệ thuật 'làm đẹp' cho sushi