Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

2017-06-25 09:00
- Những nhà bóng, chiếc xe đẩy, cầu trượt, các món đồ chơi cũ… đều có thể biến thành các món quà mang lại niềm vui cho rất nhiều em nhỏ tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Cùng con lựa đồ chơi cũ mang đi từ thiện

Từng tham gia quyên góp ủng hộ quần áo cũ, sách vở cho các trẻ em khó khăn, chị Minh Hạnh (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, giờ con năng nổ kêu gọi chị em, bạn bè khu phố tận dụng các món đồ chơi cũ để mang tặng các trường học ở vùng cao, các trung tâm bảo trợ xã hội.

Theo tìm hiểu của PV Emdep, các món đồ chơi như ghế bập bênh, cầu trượt… sẽ được các thành viên mang về. Sau đó, họ cạo đi các lớp sơn cũ đã bong tróc và sơn lên lớp sơn hoàn toàn mới. Nếu nhìn bên ngoài, ít ai nghĩ rằng đó là các món đồ chơi cũ.

Chị Minh Hạnh chia sẻ: “Trong một số lần đi phượt, đi làm từ thiện tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Bắc Kạn…hoặc đến các trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi thấy các em nhỏ ở đây thiếu thốn một khu vui chơi. Chính vì thế, cả nhóm đã nảy sinh ý tưởng đi xin các món đồ chơi cũ đã hỏng hoặc không dùng tới tại các trường mẫu giáo ở Hà Nội, của chính các gia đình có con nhỏ”.

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Chiếc thùng từ thiện đồ chơi được chị Hạnh đặt ở các tòa nhà chung cư, ở gần bảng thông báo của ngõ phố chỉ sau ít ngày đã đầy ắp. Những đứa con của chị tỏ ra khá hào hứng với việc làm “hoạt náo viên” đến nhà của bạn bè cùng lớp, cùng khu phố để “xin” đồ chơi cũ cho mẹ mang đi làm từ thiện.

Không những huy động sự sẻ chia, san sẻ, tận dụng từ các món đồ chơi cũ của các gia đình, nhóm của chị Hạnh còn tìm đến các trường mẫu giáo lớn để mua các món đồ chơi cũ được thanh lý. Với các đồ chơi lớn để vui chơi ngoài trời nếu các trường đã bỏ đi để lắp đặt thiết bị mới, nhóm chị Hạnh hoàn toàn có thể xin được. Và kể cả nếu có thanh lý, giá cũng tương đối dễ chịu.

Cùng mong muốn mang lại niềm vui cho nhiều đứa trẻ với các đồ vật gia đình không dùng tới nữa, chị Nguyễn Minh Nguyệt (Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: “Gia đình tôi hai đứa con, một trai một gái. Khối lượng đồ chơi khá nhiều. Nhờ lời kêu gọi của một số hội nhóm từ thiện mà mẹ con tôi có dịp ôn lại nhiều kỷ niệm qua từng món đồ chơi mang đi quyên góp.

Đặc biệt là các con tôi hiểu được chúng may mắn thế nào khi có cuộc sống đầy đủ và học được bài học từ hành động này. Những món đồ cũ vẫn còn giá trị sử dụng thì không phải là đồ bỏ đi. Cả ngày cuối tuần, 3 mẹ con đã lên tầng trên cùng để nhặt ra từng món đồ chơi tưởng chừng không bao giờ được nhớ đến”.

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Trao gửi yêu thương trước dịp tết Trung thu

Theo tìm hiểu của PV Emdep, không chỉ các thành viên của các nhóm thiện nguyện tổ chức rầm rộ việc quyên góp đồ chơi cũ để làm từ thiện mà các trang diễn đàn của quy tụ nhiều chị em cũng lập khá nhiều topic để kêu gọi các thành viên gửi các món đồ chơi không dùng tới nữa trao tặng cho các em nhỏ gần dịp Trung thu tới đây.

Hoạt động này còn lan tỏa đến cả các chị em là dân văn phòng công sở. Chị Thúy Hà, giảng viên một trường ĐH dân lập ở Hà Nội cho biết: “Hoạt động từ thiện trường chị tổ chức nhiều năm nay. Trường hay chọn các địa điểm từ thiện là ở vùng miền núi phía Bắc.

Ở đó, các em không chỉ thiếu quần áo ấm, đồ ăn, sách vở…mà các em còn thiếu cả các món đồ chơi. Đồ chơi của chúng thường là đồ tự chế. Chính vì thế, các thầy cô và sinh viên trong trường muốn tặng các em một khu vui chơi ngoài sân và trong nhà”.

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

Nghỉ hè, phụ huynh gom nhặt đồ chơi cũ mới trong nhà cùng con mang đi quyên góp từ thiện

đồ chơi từ thiện

Theo tính toán của chị Thúy Hà, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đang được triển khai mạnh để các khu vui chơi này sẽ đến tay các em vào trước dịp Trung thu, trước năm học mới bắt đầu.

“Các món đồ chơi cũ sẽ được tất cả chúng tôi lựa chọn, sơn sửa, gia cố, sửa chữa cẩn thận trước khi đến tay các em. Những món quà nhỏ không chỉ là niềm vui với các em mà còn là niềm vui với chính những người cho đi như chúng tôi”, chị Thúy Hà tâm niệm.

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)