Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

2018-04-03 20:00
- Em vừa nhắn tin cho chồng, bảo là: "1 là kết bạn luôn, 2 là chặn luôn đi. Đừng để em nhìn thấy "Tìm kiếm" thêm 1 lần nào nữa. Cái hiện tại mà không trân trọng, suốt ngày cáu gắt, đối xử không ra gì đến lúc mất đừng có tìm" - cô vợ trẻ bức xúc chia sẻ.

Có không ít trường hợp khi chia tay vẫn còn lưu luyến tình cũ. Họ chọn cách đứng từ xa theo dõi chứ không dám đối diện chuyện trò, hỏi han. Thậm chí, có những người chỉ âm thầm theo dõi người yêu cũ qua facebook hay các trang mạng xã hội khác. Nhiều lúc chỉ để biết họ đang làm gì, họ suy nghĩ ra sao chữ không hề lên tiếng giống như anh chồng của cô vợ trẻ dưới đây. Việc âm thầm theo dõi người yêu cũ đôi khi chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân nhưng vô tình có thể làm tổn thương người thân yêu khác.

Cộng đồng mạng cũng đang bức xúc thay cho người vợ trẻ có chồng suốt ngày âm thầm theo dõi tình cũ trên facebook dù chỉ có tìm kiếm để theo dõi chứ chưa hề nói chuyện.

Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

Nguyên văn đoạn chia sẻ đầy bức xúc của người vợ trẻ

"Nếu chồng các mẹ mà suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick của người yêu cũ nhưng chỉ xem trang cá nhân, không kết bạn, không nhắn tin thì các mẹ nghĩ như thế nào ạ?

Thật sự là lúc đầu có kết bạn với cô ấy nhưng bị em phát hiện, em giận nên lại hủy kết bạn. Tuy nhiên, ngày nào cũng thấy tìm kiếm trang cá nhân của cô ấy (em có mật khẩu facebook của chồng nên làm gì em cũng biết hết)

Trước đây cũng có lần anh so sánh giữa em và cô ấy. Nên giờ em thực sự thấy không vui trong tình cảnh này. Em vừa nhắn tin cho chồng, bảo là: "1 là kết bạn luôn, 2 là chặn luôn đi. Đừng để em nhìn thấy "Tìm kiếm" thêm 1 lần nào nữa. Cái hiện tại mà không trân trọng, suốt ngày cáu gắt, đối xử không ra gì đến lúc mất đừng có tìm."

Theo các mẹ, em làm vậy có sai hay quá đáng lắm không? Nhưng thực sự thà kết bạn luôn còn đỡ bực. Cứ ngày nào cũng "Tìm kiếm, Tìm kiếm... " thực sự là em thấy rất khó chịu....."

Ngay sau khi đang tải, đoạn chia sẻ của người vợ trẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tán thành với hành động dứt khoát của người vợ. Có người còn cho rằng người vợ hành xử như thế là quá hiền chữ vào tay họ là chiếc điện thoại hay máy tính chồng dùng để vào mạng sẽ bị đập phá tan tành.

Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

Nếu chồng suốt ngày vào facebook tìm kiếm nick người yêu cũ, các mẹ có hành động quyết liệt như cô vợ trẻ dưới đây không?

Liên quan đến vấn đề này, PV Em đẹp cũng đã có một số cuộc phỏng vấn nhanh với một số chị em để khảo sát ý kiến

Chị Bùi Thanh Thân (Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: "Bản thân mình khi yêu thì yêu hết mình nhưng khi đã chia tay là không hề lưu luyến nên chẳng bao giờ mình theo dõi facebook người yêu cũ. Mình nghĩ rằng, làm như vậy chỉ mât thời gian của bản thân và ảnh hưởng tới người hiện tại chứ chả được gì".

"Hiện tại mình cũng đã có chồng và 1 bé gái. Thỉnh thoảng anh người yêu cũ cũng có nhắn tin hỏi thăm nhưng mình nhất quyết không trả lời vì mình sợ chồng mình biết thì anh sẽ buồn" - Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hà (ở Nguyễn Khang, Hà Nội).

Trong khi đó, bạn Vân Anh (Hà Đông, Hà Nội) lại thừa nhận: "Thỉnh thoảng em cũng mò mẫm vào facebook của người yêu cũ nhưng từ khi anh ấy lấy vợ là em hủy kết bạn luôn".

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết