Phụ nữ dẫu yêu say đắm đến đâu cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều kẻo tình duyên sẽ tan theo mây khói

Khánh An 2023-03-01 10:13
- Dù yêu người đàn ông và xác định gắn bó với anh ấy lâu dài, phụ nữ cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều.

Tình yêu, trong mắt mỗi người phụ nữ, giống như một món đồ trang sức mà cô ấy nâng niu. Nhiều người từng cho rằng người đàn ông của mình là hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, không phải chiều theo ý thích của một người là chuyện tình yêu sẽ có cái kết ngọt. Khi yêu anh ấy, bạn cần hiểu xem anh ấy muốn điều gì và bạn muốn cho đi điều gì.

Tình yêu khiến con người ta không kìm được bản thân, muốn bày tỏ tình cảm và dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn... Nhưng thực tế, càng trao nhiều yêu thương thì càng dễ bị coi thường, càng ít được nâng niu. Phụ nữ dẫu yêu say đắm đến đâu cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều. 

Không sống phụ thuộc vào đàn ông

Phụ nữ càng yêu đàn ông thì càng phải sống độc lập. Việc bạn sống quá phụ thuộc, cố bám víu vào nửa kia chỉ khiến anh ta thêm coi thường bạn. Trong phim "Sự cám dỗ của việc nhà", Lin Pinru có một cuộc sống hoàn toàn khác khi cô ấy có công việc kinh doanh của riêng mình và khi cô ấy trở thành một bà nội trợ ở nhà. Và chồng Lin cũng có thái độ hoàn toàn khác với cô ấy.

Phụ nữ dẫu yêu say đắm đến đâu cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều kẻo tình duyên sẽ tan theo mây khói

Lin như bảo mẫu ở trong nhà, hàng ngày lo toan cuộc sống của gia đình nhà chồng. Nhưng trong mắt mẹ chồng, cô chỉ là người phụ nữ chỉ biết tiêu tiền của con trai bà. Lin bị đối xử lạnh lùng, không có địa vị, không được nhà chồng tôn trọng.

Phụ nữ càng yêu đàn ông nhiều thì càng phải biết sống độc lập. Bạn chớ nên phụ thuộc vào đàn ông. Nếu cuộc sống của bạn đều là do chồng chu cấp thì bạn dần sẽ đánh mất vị thế bình đẳng của mình. Cuộc sống của bạn dần trở nên mất cân bằng. Phụ nữ dù đã kết hôn vẫn cần có sự nghiệp của riêng mình. Hãy trở thành người mang lại cảm giác an toàn cho chính mình.

Đừng hy sinh tất cả

Tình yêu trong thực tế không chỉ lãng mạn, mà còn là những điều bình thường và tầm thường như việc nhà, việc rửa bát, việc nấu cơm. Người phụ nữ hy sinh quá nhiều sẽ khiến đàn ông trở nên lười biếng và không muốn quan tâm, chăm sóc bạn. Phụ nữ làm tất cả mọi việc, lâu dần sẽ chẳng còn thời gian cho bản thân nữa. Hai người yêu nhau nhưng chỉ một người cho đi, cán cân tình yêu sẽ mất cân bằng.

Phụ nữ dẫu yêu say đắm đến đâu cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều kẻo tình duyên sẽ tan theo mây khói

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết rằng bản thân không nên hy sinh tất cả và không làm thay mọi việc cho đàn ông. Họ hướng dẫn để đàn ông hy sinh, quan tâm đến họ. Có vậy, cả hai mới hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Là phụ nữ, đừng nhún nhường, đừng cho đi quá nhiều. Hãy để đàn ông cũng hy sinh vì bạn. Đàn ông từ đó sẽ yêu bạn nhiều hơn và biết cách để yêu một ai đó.

Đừng hy vọng quá nhiều, tình yêu đến rồi đi

Bernard Shaw đã nói: “Tình yêu không phải là từ thiện nên đừng hào phóng”. Tình yêu là khi hai người quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau và yêu thương nhau.

Phụ nữ dẫu yêu say đắm đến đâu cũng chớ nên làm 3 điều này quá nhiều kẻo tình duyên sẽ tan theo mây khói

Nếu người phụ nữ hy vọng quá nhiều và hy sinh một cách mù quáng, đàn ông sẽ coi đó là chuyện hiển nhiên và nghĩ rằng phụ nữ cần hy sinh như thế, thậm chí hơn thế. Phụ nữ dẫu yêu đến đâu cũng không nên hy vọng quá nhiều. Tình yêu đến rồi đi. Tất cả là do duyên trời. Đôi khi mình rất yêu người ta nhưng người ta không còn muốn yêu và ở bên mình nữa.

Khánh An/Theo Toutiao

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu