Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành trẻ mầm non phẫn nộ dư luận: Nỗi ám ảnh phụ huynh triền miên

2017-03-03 10:46
- Từ đầu năm tới nay, tại Hà Nội và Tp.HCM đã xảy ra nhiều vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ em khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ vì họ nhận thấy vấn nạn bạo hành ở trường mầm non đã trở thành vấn đề nan giải, tái đi tái lại nhiều lần.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ mầm non gây phẫn nộ dư luận. Điều này trở thành nỗi lo lắng, ám ảnh triền miên với nhiều phụ huynh. Đặc biệt, ai cũng lo ngại rằng, giờ biết gửi con ở trường mầm non nào? Bởi vì trường mầm non công lập, tư thục và cả quốc tế hiện nay cũng đều chứa yếu tố không an toàn với trẻ.

Thực tế, điều các phụ huynh đều lo lắng cũng rất có lý. Vì không phải cô giáo mầm non nào cũng yêu thương trẻ. 

Cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu học sinh ở trường mầm non Sen Vàng

Ngày 5/2, một đoạn clip dài hơn 2 phút đã được đăng tải trên mạng xã hội. Trong clip là cảnh một bé trai đi vệ sinh ngay tại cửa lớp học. Điều này khiến nước tiểu chảy ra sàn. Ngay sau đó, một cô giáo mầm non đã cầm dép đập thẳng vào đầu học sinh doạ dẫm khiến cháu bé phải ôm đầu bật khóc. Nhưng cô giáo vẫn tiếp tục đánh học sinh dù em này la hét.

Ở một diễn biến khác, một học sinh đại tiện ra quần cũng bị một cô giáo khác dùng gậy đánh vào đầu và doạ dẫm. Sau đó, cô giáo này còn dùng gối thúc nhiều lần vào bụng, kéo mạnh tai một học sinh đang khóc bắt phải ngồi vào bàn ăn.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành mầm non phẫn nộ dư luận 2 tháng đầu năm

Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành mầm non phẫn nộ dư luận 2 tháng đầu năm

Đoạn clip trên đã nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng. Ai cũng hốt hoảng và bức xúc với hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo. Bên cạnh đó, clip đã gây nỗi hoang mang và lo lắng cực độ cho các phụ huynh có con đang trong độ tuổi gửi trẻ.

Được biết, vụ bạo hành trẻ trên xảy ra tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau vụ việc, trường mầm non Sen Vàng đã xin tự giải thể và nhận trách nhiệm về sự việc giáo viên có hành vi ngược đãi trẻ.

Cô giáo mầm non dốc ngược đầu bé gái ra cửa sổ vì ăn chậm?

Ngày 17/2, mạng xã hội lại được phen dậy sóng trước một vụ việc bạo hành trẻ mầm non khác xảy ra tại cơ sở mầm non Apollo (đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Để ép bé ăn cơm, cô giáo đã dốc ngược đầu bé ra cửa sổ. Hành động của cô giáo với trẻ khiến các phụ huynh hết sức bất bình.

Theo lời tường trình của cô giáo, sự việc trên xảy ra trong giờ ăn chiều. Thấy bé gái không ăn và quấy khóc nên cô trông trẻ đã tìm mọi cách dỗ dành bé. Cô ẵm bé ra ngoài hành lang trước phòng học để ngồi chơi nhưng đứa bé vẫn không nín khóc nên đã dốc ngược đầu bé gái ra cửa sổ.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành mầm non phẫn nộ dư luận 2 tháng đầu năm

Cô giáo cũng phân trần cho rằng, hành động dốc ngược đầu trẻ lên là vì có con bướm đậu trên cửa sổ nên chiều bé, ẵm bé lên. Song vì bé với không tới nên cố rướn hai chân lên, thành ra đầu chúc xuống đất. Cô giáo này cũng cho biết, sự việc trên chỉ diễn ra trong tích tắc.

Cách giải thích trên của nhà trường và cô giáo khiến cho phụ huynh không thể chấp nhận được. Ai cũng thấy rất nản lòng và mất niềm tin khi gửi con tại các trường học.

Được biết, đại diện Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh đã đến làm việc với chủ cơ sở mầm non Apollo để xác minh làm rõ sự việc.

Cô giáo trường mầm non quốc tế đánh con gái 3 tuổi trầy xước khắp người

Vụ việc mới xảy ra vào chiều hôm qua mùng 2/3. Gia đình chị Nguyễn Thị Phương Uyên (Nguyễn Thượng Hiền, Q.Phú Nhuận) đang rất bức xúc về việc con gái của gia đình bị cô giáo trường mầm non quốc tế đánh đập.

Cụ thể, phụ huynh này tố, chiều 1/3 sau khi đón con gái tên là Huỳnh Nguyễn Kim Ngân (3 tuổi) học ở trường mầm non quốc tế NSS (ngụ P.Tân Định, Q.1) về thì phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết máu bầm, rớm máu ở cổ, tay, lưng. Khi hỏi thì bé oà khóc và khai bị cô giáo tên Hằng đem vào nhà vệ sinh ở trường để đánh đập.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành mầm non phẫn nộ dư luận 2 tháng đầu năm

Liên tiếp xảy ra 3 vụ bạo hành mầm non phẫn nộ dư luận 2 tháng đầu năm

Phụ huynh này liền liên hệ lại với phía nhà trường thì nhà trường nhận lỗi và hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng bản thân cô giáo Hằng thì không chịu thừa nhận đánh trẻ.

Không chấp nhận với sự chối bỏ trách nhiệm trên, nên phụ huynh này cho biết sẽ kiện đến cùng. Được biết, người mẹ này đã cho con gái theo học tại ngôi trường quốc tế này gần 1 năm.

Vụ việc bạo hành trẻ này tuy còn chưa có kết luận chính thức về vụ việc nhưng lại một lần nữa cảnh tỉnh các phụ huynh có con gửi lớp và khiến cha mẹ trẻ nào cũng hoang mang. Bởi chẳng ai ngờ được, ở những ngôi trường quốc tế, chất lượng tốt như vậy mà các con vẫn bị những tổn thương về bạo hành do cô giáo gây ra.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp