Kinh doanh dịp Halloween: kiếm "bộn tiền" nhờ biết chiều lòng các thượng đế mê Lễ hội ma quỷ

2017-10-30 09:01
- Ăn theo lễ hội ma quỷ Halloween, những người kinh doanh dịch vụ như hóa trang, cho thuê quần áo kinh dị, bánh kẹo phong cách Halloween... đã kiếm được không ít tiền.

Trang điểm kinh dị

Có lẽ, những người kiếm được nhiều nhất vào dịp lễ Halloween chính là các chuyên viên trang điểm - hóa trang kinh dị tại các lễ hội ma quỷ.

Tại Hà Nội, có đến hàng chục lễ hội ma quỷ diễn ra vào hai ngày cuối tuần. Do đó, nhu cầu hóa trang thành những xác sống, quái vật kỳ dị rất cao. Những thợ hóa trang cũng vì vậy mà phải "chạy đôn chạy đáo", nhưng bù lại là kiếm được "bộn tiền".

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Được biết, các chuyên viên trang điểm nhận hóa trang Halloween thường là những chuyên gia trang điểm tại các salon có tay nghề cao. Hình vẽ trên khuôn mặt thường do khách hàng lựa chọn, các chuyên viên đều phải hết sức khéo tay và nhẫn nại mới có thể mô tả được hình ảnh nhân vật. Loại màu sử dụng để vẽ cũng cần phải được pha trộn, phối hợp để ra được nước màu giống thật nhất. 

Màu vẽ được sử dụng hóa trang trên mặt cũng phải là loại face paint chuyên dụng, không kích ứng da mặt, thường có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/tuýp màu.

Được biết, giá cho một khuôn mặt được trang điểm theo yêu cầu dao động từ 150.000 - 300.000 đồng tùy vào mức độ phức tạp. Nhiều chuyên viên trang điểm cho biết mỗi ngày giáp dịp Halloween nhận hóa trang cho khoảng 20 - 40 người/ngày. 

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Chị Lê Như (chuyên viên trang điểm salon SW - Hai Bà Trưng) cho biết: "Có nhiều trường tiểu học, trung tâm Anh ngữ tổ chức Halloween nên đối tượng là các em nhỏ, vì thế màu vẽ đều phải an toàn với sức khỏe mới được sử dụng.

Tôi thường nhận trang điểm theo số lượng khuôn mặt. Trẻ nhỏ thì khoảng 150.000 đồng/bé, còn người lớn thì trên 200.000 đồng. Chỉ riêng 2 ngày cuối tuần, đến hóa trang cho các lễ hội tại trường ĐH, trung tâm Anh ngữ đã giúp tôi đã kiếm được khoảng trên chục triệu".

Cho thuê quần áo - phụ kiện Halloween

Nếu đã hoàn thiện việc hóa trang khuôn mặt thì chắc chắn phải có quần áo, phụ kiện phù hợp với khuôn mặt đó. Vậy nên, dịch vụ cho thuê quần áo - phụ kiện Halloween chính là nghề kiếm giúp kiếm được bộn tiền vào kễ hội ma quỷ này.

Các cửa hàng cho thuê quần áo tại những con phố như Mai Dịch, Kim Mã đường như chạy hết công suất để phục vụ khách hàng, đặc biệt là những lễ hội Halloween được tổ chức trọn gói tại các khách sạn hay trung tâm thương mại lớn.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng chuyên cho thuê quần áo cosplay cũng kiếm được rất khá khi nhiều người muốn nhân dịp này để "biến" thành những nhân vật mà mình yêu thích.

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Giá thuê quần áo Halloween như áo choàng ma cà rồng, cô dâu ma hay y tá ma có giá từ 200.000 đồng/bộ, bao gồm phụ kiện đi kèm như răng nanh, hoa máu, kim tiêm khổng lồ.

Những loại quần áo đặc thù hay tóc giả để cosplay cũng dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/bộ. Nếu khách hàng có nhu cầu, một số cửa hàng cho thuê quần áo cũng sẵn sàng đưa ra gói trang điểm kèm tẩy trang khoảng 1 triệu đồng/gói.

Bán bánh Halloween

Trong không khí ngày hội ma quỷ, nếu ngay cả đồ ăn thức uống cũng mang phong cách ma quái thì sẽ khiến lễ hội thêm sinh động và thú vị hơn. Vì vậy mà không ít người nảy ra ý tưởng kinh doanh bánh kẹo Halloween để ngày này thực sự "đúng chất" hơn so với phương Tây.

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Năm nay, ngoài loại bánh cupcake bông kem có họa tiết ma, nhện, frankenstein, phù thủy, chằn tinh xanh thì những chiếc bánh macaron nhỏ nhỏ, xinh xinh với những trang trí rùng rợn cũng rất được ưa chuộng để làm quà tặng ngày Halloween.

Một bộ bánh cupcake hay macaron phong cách Halloween có giá từ 170.000 - 300.000 đồng/bộ bánh 5 - 10 chiếc bánh. Những chiếc bánh kem được "trang trí" rùng rợn cũng có giá từ 300.000 - 500.000 đồng tùy thuộc mức độ phức tạp của họa tiết.

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Những chiếc bánh được trang trí rất kinh dị và dọa người ngày Halloween

Ngoài ra, năm nay cũng rất thịnh hành món bánh ngón tay trông vừa kinh dị vừa hấp dẫn. Món bánh này vốn có phôi giống bánh lưỡi mèo nên giòn tan, bánh được phủ một lớp kem màu da và tạo các đường gấp giống như da tay, phần móng là hạt hạnh nhân trông rất thật. Hiện giá bán của loại bánh này là 55.000 đồng/gói 10 chiếc.

Dịch vụ nhà ma mùa Halloween

Đã nhắc đến Halloween thì tuyệt đối không thể không nhắc đến những ngôi nhà ma. Tại Hà Nội, tại các khu vui chơi lớn hầu như đều có nhà ma như Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây, AEON MALL Long Biên hay công viên Thủ Lệ... Giá vé vào cửa của những căn nhà ma này thường từ 70.000 - 100.000 đồng/lượt.

5 nghề kiếm bộn tiền từ ngày lễ Halloween

Một căn nhà ma được xây dựng để phục vụ lễ hội trường ngày Halloween tại một trường THPT tại Hà Nội

Nhiều trường ĐH, THPT cũng tổ chức tiệc Halloween và xây dựng các căn nhà ma để phục vụ các bạn trẻ khám phá. Giá vé vào cửa của những căn nhà ma này thường khoảng 20.000 - 50.000 đồng/người. Đây là sản phẩm của các bạn học sinh, sinh viên nên chắc chắn có nhiều sự thú vị và lạ lẫm.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà mùa dịch mà vẫn giữ được bụng phẳng eo thon nhờ 3 thói quen ăn uống cực dễ