Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

2017-09-12 07:00
- Nhiều phụ huynh có con theo học ở các cấp học thời điểm này đang trông ngóng buổi họp phụ huynh đầu năm ở trường, lớp của con em họ liệu có những khoản thu “ngoài luồng”.

Năm học mới chỉ chính thức được bắt đầu cách đây vài ngày nhưng trên cộng đồng mạng đã có nhan nhản một số trường “bị lộ” những khoản thu đầu năm lên đến gần chục triệu đồng khiến nhiều phụ huynh học sinh hoảng hốt và không khỏi lo lắng. Nhiều phụ huynh có con theo học ở các cấp học thời điểm này đang trông ngóng buổi họp phụ huynh đầu năm ở trường, lớp của con em họ liệu có những khoản thu “ngoài luồng”?

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Các phụ huynh có mặt đông đủ để họp phụ huynh đầu năm học mới cho con em mình.

Tuy nhiên, có không ít phụ huynh Hà Nội sau khi đi họp phụ huynh đầu năm ở trường của con em họ về không khỏi cảm thấy “nhẹ người” vì những khoản đóng góp của lớp, của trường đề ra hoàn toàn hợp lý và đều là những khoản thu chính đáng.

Thời điểm này, ban giám hiệu nhiều trường THCS trên địa bàn Hà Đông và Hà Nội đã tổ chức buổi họp phụ huynh tất cả các khối lớp 6,7,8,9. Hầu hết các phụ huynh học sinh tham gia buổi họp đầu năm này rất đầy đủ và đúng giờ.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Tại nhiều lớp học của trường V.P, mở đầu buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm luôn phổ biến những quy định của trường, của lớp cũng như đề mạnh dạn đề ra các phương hướng, mục tiêu hoạt động, chỉ tiêu đăng ký thi đua trong năm học mới 2017-2018.

Chị Nguyễn Hiền, 1 phụ huynh có con đang học ở lớp 6A2 V.P chia sẻ: “Ở lớp 6A2 của các con, hôm nay cô giáo chủ nhiệm đã thông báo với các cha mẹ học sinh về những hoạt động của trường, của lớp sẽ thực hiện trong năm học mới này để các phụ huynh nắm được. Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian nêu nét nổi bật của từng học sinh trong lớp bên cạnh nhận xét chung”.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Phụ huynh lắng nghe GVCN phổ biến những quy định, phương hướng của lớp và của trường

Chị Hiền kể lại, thời gian cô giáo nhận xét những điểm mạnh, yếu của mỗi học sinh là thời điểm nhiều phụ huynh rất chú ý lắng nghe: “Ai cũng chú tâm xem cô giáo nhận xét các con mình học tập và vui chơi ở lớp thế nào. Những nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) rất sát đến từng em học sinh giỏi, học sinh ngoan, học sinh cá biệt… khiến các phụ huynh phải gật đầu công nhận. Nhiều học sinh thấy cần thiết thì cô giáo chủ nhiệm thông báo sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng với phụ huynh đó”.

Bên cạnh việc nhận xét những ưu khuyết điểm nổi bật của 45 học sinh ở lớp, các phụ huynh cũng rất tích cực đóng góp ý kiến cùng cô chủ nhiệm về các chỉ tiêu đăng ký thi đua học tập của lớp con em mình. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cùng GVCN bầu ra ban hội trưởng hội phụ huynh của lớp.

Ngoài các phần thiết thực trên, phần được nhiều phụ huynh mong ngóng nhất trong buổi họp đầu năm này chính là hội phụ huynh công khai các khoản thu và khoản đóng góp đầu năm nếu có.

Chia sẻ về những khoản đóng góp và khoản thu đầu năm ở lớp của con trai hôm nay, chị Trịnh Thị Vân, 30 tuổi - một phụ huynh có con học ở Thanh Xuân, Hà Nội nhận định: “Trước khi đi họp phụ huynh, vợ chồng tôi đều bảo nhau phải chuẩn bị vài triệu mang đi đóng học đầu năm cho con. Tuy nhiên, khi hội trưởng hội phụ huynh công khai các khoản thu bắt buộc thì rất ít và đều là những khoản chính đáng như: tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tiền mua sách Tiếng Anh,…

Ngoài ra các phụ huynh thống nhất thu thêm tiền quỹ hội phụ huynh là 300 ngàn đồng/năm. Tính tổng các khoản đầu năm của con chỉ hết hơn 2,2 triệu đồng/học sinh”.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Các phụ huynh chăm chú lắng nghe GVCN nhận xét về ưu khuyết điểm của con em mình.

Với bà mẹ trẻ này cũng như nhiều phụ huynh khác có mặt ở lớp cho biết, đó là mức thu đầu năm rất hợp lý và chính đáng. Bởi thế, tất cả các phụ huynh đều ủng hộ, nhất trí. Thậm chí một số phụ huynh có điều kiện còn tự nguyện ủng hộ thêm tiền sắm sửa một số vật dụng cho lớp.

“Như ở lớp của con mình, có một phụ huynh biết lớp của con đang có nhu cầu mua 45 chiếc ghế nhựa để cho các con ngồi những ngày khai giảng hoặc lễ hội ở trường nên đã chủ động liên hệ với cô giáo chủ nhiệm nói tặng lớp số ghế này cho các con. Ngoài ra, phụ huynh này còn cẩn thận mua thêm khóa để các con sau khi ngồi ghế xong thì cất vào phòng, khóa lại cho đỡ bị mất ghế”, chị Vân hào hứng kể.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Khoản quỹ hội phụ huynh các lớp được hội phụ huynh đứng ra thu

Một phụ huynh khác tên Nguyễn Duy Tuấn có con gái đang học lớp 8A2 một trường ở Hà Đông hôm nay cũng tham dự buổi họp phụ huynh của lớp: “Theo giấy mời họp phụ huynh của GVCN nên mình đến lớp của con sớm trước 10 phút. Đến sớm như vậy mà đã thấy nhiều phụ huynh học sinh khác có mặt đông đủ. Có vẻ như, các phụ huynh hiện nay đều rất quan tâm đến việc học của con em mình và quan tâm đến buổi họp phụ huynh đầu năm học mới”.

Theo lời phụ huynh học sinh này kể, năm nay ở trường và lớp của con gái anh cũng không có bất cứ khoản “lạm thu” nào như nhiều trường khác. Ngoài những khoản thu bắt buộc, chỉ có thêm khoản thu quỹ hội phụ huynh học sinh của lớp.

“Do năm trước, quỹ lớp vẫn còn dư 3 triệu đồng nên năm nay, quỹ hội phụ huynh của lớp chỉ thống nhất thu thêm của các phụ huynh 200 ngàn đồng/học sinh và không có bất cứ khoản thu ngoài luồng nào.Các khoản thu ở lớp cũng rất minh bạch”, người đàn ông này thừa nhận.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Các phụ huynh hăng say phát biểu ý kiến xây dựng đóng góp cho lớp con em mình ngày một hoàn thiện

Nói về việc nhiều trường đang lạm dụng tận thu những khoản thu đầu năm học mới, phụ huynh này nói: “Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu khai giảng từ ngày 5/9. Nhưng từ sau khai giảng, nhiều phụ huynh đang phải chạy đôn chạy đáo lo đóng các khoản thu và đóng góp đầu năm cho con. Mà không chỉ đóng các khoản này thôi. Ngoài phải đóng những khoản thu này, đây cũng là thời điểm chi phí tiêu dùng các hộ gia đình tăng chóng mặt.

Họp phụ huynh đầu năm

Đóng các khoản thu đầu năm học "vừa sức", phụ huynh nào cũng "nhẹ người".

Họ phải đối mặt với quá nhiều khoản mua sắm, đóng góp cho học tập của con em họ. Điều này gây lo lắng cho không ít các phụ huynh có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Cũng may ở trường và lớp con mình không có những khoản thu ngoài luồng nào. Mức thu đầu năm chỉ 2,1 triệu khiến phụ huynh nào cũng nhẹ người và thở phào nhẹ nhõm”.

Tại buổi họp phụ huynh đầu năm của một trường ở quận Đống Đa cũng đã diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Các phụ huynh ngoài việc đến đây được nghe GVCN thông báo về tình hình học tập của con em mình hoặc nắm được các khoản thu đầu năm còn được cùng tham dự chấm điểm các trò chơi, cuộc thi của chính con em mình. Điều này khiến các phụ huynh ai cũng hào hứng và khoe rầm rộ trên facebook.

"Đi họp phụ huynh ở lớp và trường của con, tôi cảm thấy rất thú vị. Nhất là lớp của con có rất nhiều hoạt động gắn kết giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Năm nào đi họp phụ huynh, ở lớp của con các phụ huynh đều ra về muộn nhất trường so với các lớp khác nhưng ai cũng ấn tượng", chị Thủy, 1 vị phụ huynh có con đang học trường này khoe.

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Sau khi các bố, các mẹ cùng chấm điểm bài thi Nếp nhà - Nếp trường của các con em mình

Họp phụ huynh đầu năm: Phụ huynh Hà Nội ‘nhẹ người’ vì không có những khoản lạm thu ‘ngoài luồng’

Lớp sẽ công bố kết quả và vinh danh các giải Nhất, Nhì dành cho học sinh nam nữ về thực hành Nếp sống trong buổi họp phụ huynh đầu năm (Ảnh FB: Nguyễn Kim Anh)

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn bưởi mà không tránh những điều này chẳng khác gì rước bệnh vào người