Danh tính 6 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắt cóc tại Philippines

Thu Nga 2016-11-12 10:47
- Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách giải quyết vụ việc sớm nhất.

Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam chiều tối 11-11, tàu Royal 16 mang quốc tịch Việt Nam bị cướp biển tấn công rạng sáng ngày 11-11 tại Philippines.

Tàu đã phát báo động an ninh (SSAS) vào hồi 3 giờ 31 phút ngày 11-11-2016 cách đảo Basilan (Philippines) khoảng 10 hải lý về hướng Tây - Tây Nam. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên. Cướp biển đã bắt giữ lại 6 người và thả tàu với 13 thuyền viên còn lại, trong đó, có 1 thuyền viên bị thương do bị bắn vào tay.

Danh tính 6 thuyền viên bị bắt giữ

Theo tin mới cập nhât, danh tính của 6 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ gồm: Thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn; đại phó (thuyền phó thứ nhất) Đỗ Trung Hiếu; Thuyền phó 2 Hoàng Võ; Thuyền phó 3 Trần Khương Dũng và 2 thuỷ thủ là Hoàng Văn Hải, Hoàng Trung Thông.

Sau khi được thả, tàu tiếp tục hành trình về cảng gần nhất Zamboanga (Philippines). Hiện tại, tàu đã neo đậu an toàn, những thuyền viên không bị bắt giữ đều đã ổn định, không gặp nguy hiểm, hàng hóa xi-măng trên tàu cũng được xác định còn nguyên vẹn.

Cục Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo tới Tổ chức Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công tàu thuyền tại châu Á và Trung tâm thông tin cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế, đồng thời thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

cướp biển bắt cóc

Bộ ngoại giao vào cuộc

Tối 11-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng về việc 6 thuyền viên Việt Nam trên tàu Royal 16 nghi bị bắt cóc và 1 người khác bị thương ở ngoài khơi Philippines.

Theo đó, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách giải quyết vụ việc sớm nhất.

Ông Lê Hải Bình cho biết ngay trong chiều 11-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Philippines để tìm hiểu thông tin và tìm các biện pháp giải cứu 6 thuyền viên.

Nghi nhóm khủng bố Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc

Báo chí nước ngoài hôm nay đưa tin một nhóm vũ trang, nghi là nhóm khủng bố Abu Sayyaf, gồm 10 người dã tấn công tàu chở các thủy thủ Việt Nam khi tàu này đi qua khu vực eo biển Basilan, một trong các tỉnh thuộc khu vực tự trị Mindanao ở miền nam Philippines. 

AFP đưa tin, Royal 16 bị tấn công ở khu vực có sự hiện diện của phiến quân Abu Sayyaf, nhóm thường thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền ở Philippines. Cuối tuần trước, chỉ huy Abu Sayyaf lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc thủy thủ 70 tuổi người Đức.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Được biết, tàu bị cướp biển tấn công là tàu chở hàng tổng hợp Royal 16, chủ tàu là Công ty cổ phần Vận tải biển Quý Sang (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và đơn vị khai thác tàu là Công ty cổ phần Hàng hải Hoàng Gia (đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang vận chuyển xi-măng trên đường từ Quảng Ninh đi Philippines.

Hiện, đại diện Công ty CP Hàng hải Hoàng Gia cho biết đến chiều ngày 11-11 vẫn chưa thể liên lạc được với 6 thuyền viên bị bắt giữ và phía bắt giữ những thuyền viên này cũng chưa liên hệ gì với công ty.

 

Thu Nga

(Tổng hợp từ VnExpress, Người lao động, Tuổi trẻ)

Xem thêm:

6 thủy thủ Việt bị khủng bố Philippines bắt cóc

Trở về sau 4 năm bị cướp biển bắt giữ: Nước mắt hạnh phúc của mẹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều