Đã có thí sinh đạt 29,75 điểm thi THPT quốc gia

2017-07-04 08:29
- Theo thống kê sơ bộ của Ban chấm thi Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, đã có thí sinh đạt mức điểm 29,75 ở ba môn Toán - Lý - Hóa.

Theo ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, việc chấm thi tại tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất. 

điểm thi THPT quốc gia

Đã có thí sinh đạt mức điểm 29,75 với tổ hợp 3 môn toán, lý, hóa. Ảnh: Lê Văn. 

Ông Tường cho biết điểm thi THPT quốc gia năm nay của thí sinh không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. 

Tuy vậy, kết quả điểm thi năm nay cho thấy có sự phân hóa rất rõ trong bài làm của thí sinh ở tất cả các môn. 

Thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, đã có thí sinh đạt mức điểm 29,75 với tổ hợp 3 môn Toán - Lý - Hóa. Đây là mức điểm cao nhất năm nay tại tỉnh này. 

Với môn Toán, toàn tỉnh Phú Thọ có 2 điểm 10. Với môn Ngữ văn, mức điểm cao nhất thí sinh đạt được là 9,25. 

Các môn Lý, Hóa, Sinh dự kiến có nhiều điểm 10 hơn môn Toán. 

Số điểm liệt năm nay của tỉnh Phú Thọ cũng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Cụ thể, có 3 điểm liệt ở bài thi môn Ngữ văn và 30 điểm liệt ở các môn thi trắc nghiệm. 

Theo ông Tường, việc điểm liệt năm nay ít hơn là do thí sinh đã được trang bị kỹ về cách làm bài thi trắc nghiệm trước khi bước vào kỳ thi. 

Dự kiến, sau khi Bộ thực hiện việc rà soát đối chiếu dữ liệu và trả dữ liệu về, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ sẽ công bố điểm thi cho thí sinh. 

Theo Lê Văn/Vietnamnet 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 sao Việt có nhan sắc cùng thần thái ngày càng 'lên hương' sau khi sinh