Cận Tết, tiểu thương tấp nập nhập HOA MAI ĐỎ 200.000 đồng/cây bán Tết thu lời khủng

2017-12-23 06:35
- Những ngày gần đây, nhiều người buôn cây cảnh Tết đã bắt đầu nhập hoa mai đỏ về để bày bán chợ hoa dịp Tết. Loại hoa này khiến nhiều người thích thú vì giá cả tương đối rẻ, dáng cây đẹp, hoa nở đỏ thắm.

Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường các mặt hàng Tết càng trở nên nhộn nhịp với nhiều loại mặt hàng đặc sắc, đa dạng. Những ngày gần đây, nhiều người buôn cây cảnh Tết đã bắt đầu đặt các đơn hàng nhập hoa mai đỏ về để bày bán chợ hoa dịp Tết. Loại hoa này khiến nhiều người thích thú vì giá cả tương đối rẻ, vừa có màu thắm như hoa đào miền Bắc, vừa đượm nét đẹp dịu dàng của hoa mai miền Nam.

Chị Bích - chủ một cửa hàng buôn bán cây cảnh tại Trâu Quỳ (Hà Nội) cho biết, cây hoa mai đỏ vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, loại cây này còn có tên gọi là cây mộc qua. Sắc hoa đỏ thắm đặc trưng, nở thành từng cụm đỏ tươi vào thời điểm cuối đông đầu xuân nên rất thích hợp làm hoa Tết.

Nhiều người tấp nập nhập hoa mai đỏ, giá bán chỉ 200.000 đồng/cây về buôn Tết

"Hoa mai đỏ thường được nhập về từ Trung Quốc, một số nơi còn nhập về từ Đài Loan nhưng giá cả thì bằng nhau. Cây hoa không cao to như hoa đào Nhật Tân, được trồng trong chậu như một loại cây bonsai, cao chừng gần 1 mét, độ tỏa của cành vừa phải. Thời gian từ khi cây ra hoa đến khi tàn là chừng 2 tháng, dùng để chơi Tết Âm rất hợp, hoa nở đóa khá to, khi cây ra hoa đều thì nhìn xa như đang rực lửa vậy, đẹp lắm, khách mua ai cũng thích" - chị Bích cho biết.

Chị cho hay, cây được chị đặt mua từ vườn tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, dáng và thế của cây đều được chọn lựa rất kĩ. Ngay cả thời điểm ra hoa của mai đỏ cũng được tính toán để bung nở đúng dịp Tết.

"Cuối tháng 12 này, tôi sẽ nhập về một lô 300 cây để đáp ứng cho khách mua sỉ. Ngoài ra còn lấy về hơn 100 cây để bán trong chợ hoa Tết. Hoa mai đỏ kích thước không to, nhỏ gọn nên nhà thành phố dùng chơi Tết rất hợp.

Hơn nữa loài cây này rất dễ chăm bón, dễ sống, chỉ cần đủ nước, đủ ánh sáng là có thể sống tốt, để chơi qua Tết thì khách có thể trồng trong vườn nhà hoặc chơi cây kiểng cũng được" - chị Bích chia sẻ.

Nhiều người tấp nập nhập hoa mai đỏ, giá bán chỉ 200.000 đồng/cây về buôn Tết

Được biết, hiện giá bán lẻ của hoa mai đỏ đang là hơn 200.000 đồng/chậu, nếu khách mua số lượng lớn thì sẽ phải mua theo kiện. Mỗi kiện hàng gồm 30 cây có giá gần 5 triệu đồng. Sau khi khách buôn mua về thì sẽ tùy vào thế và hoa của cây để định giá riêng khi bán ra. Có những cây to, hoa nở đẹp, nụ nhiều có thể được định giá trên dưới 1 triệu đồng, giúp người bán thu lời cao.

Anh Trọng Nghĩa - một người đặt mua 3 kiện hoa mai đỏ để bán Tết cho biết: "Ngoài hoa đào, hoa mai trắng thì nhiều người cũng rất thích hoa mai đỏ, trông vừa đẹp, vừa thắm. Cây dù nhỏ gọn nhưng vẫn sang trọng vì nó có thế của cây đào, hoa nở nhiều nên giúp nhà cửa gia chủ thêm sáng sủa hơn vào năm mới. Tôi nhập về gần 100 cây để bán trước, nếu khách đặt mua nhiều hơn thì sẽ lấy thêm vài kiện nữa để bán".

Anh Nghĩa cũng cho biết thêm, năm ngoái anh cũng bán hoa mai đỏ và nhận được nhiều phản hồi tốt từ khách. Giá bán của hoa mai đỏ cũng khá mềm, chỉ khoảng 200.000 - 300.000 đồng/cây có chiều cao khoảng 1m, bán kính 30 - 50cm, đã bao gồm cả chậu cảnh. Còn những cây mai đỏ cao khoảng 1,5m, bán kính khoảng 1m thì giá bán có thể lên đến tiền triệu. Nhiều khách chịu chi cũng tìm mua những cây hoa lớn như vậy để trưng Tết.

Nói về cách chăm sóc hoa mai đỏ, anh Nghĩa cho hay, ngay khi nhận hoa về sẽ kiểm tra lại cây hoa, đảm bảo độ chín của cây sẽ cho ra hoa đúng dịp Tết, vậy nên khách khi mua về không phải tốn công chăm sóc hay tìm cách kích hoa nhiều.

"Hoa đào, hoa mai nhiều khi mình mua về còn phải theo dõi, chăm sóc cẩn thận để nụ không bị bé hoặc không nở nhiều hoa đúng Tết. Có những cây đào rừng dù đã ra nụ nhưng qua Tết mà vẫn không nở, nhưng riêng cây hoa mai đỏ thì không phải lo chuyện đó.

Hầu như cây nào khi đến tay khách cũng đều đã có nụ to, thậm chí 1 - 2 bông nở rồi. Khi bán, tôi luôn đảm bảo được với khách rằng hoa mai sẽ nở vào trúng Tết, thậm chí để chơi qua Rằm tháng Giêng cũng được, vì hoa này rất lâu tàn, cánh hoa cũng cứng cáp nên không dễ bị rụng héo như hoa đào" - anh Nghĩa chia sẻ.

Nhiều người tấp nập nhập hoa mai đỏ, giá bán chỉ 200.000 đồng/cây về buôn Tết

Người bán này cũng nhận định, giá của hoa mai đỏ năm nay sẽ không biến động nhiều so với năm ngoái, chỉ đắt hơn vài chục ngàn nên không đáng kể. Giá rẻ, hình dáng lại phong phú nên người mua có nhiều lựa chọn để lựa chọn được cây mai vừa ý nhất.

Vì loại hoa cảnh này có giá rẻ, vẻ đẹp phù hợp với ngày Tết nên chắc chắn là mặt hàng cạnh tranh "cứng cựa" với những loại hoa Tết Việt khác.

Chị Nguyễn Tất Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi thấy chợ mạng đăng bán hoa mai đỏ, chị có tìm hiểu và đặt mua trước 1 cây hoa mai để chơi Tết. Chủ hàng hoa đã hẹn chị đến tận vườn để xem và chọn hoa mai. Chị chia sẻ: "Năm nào nhà tôi cũng chơi mua 1 cây đào Nhật Tân để chơi Tết, song song với đó sẽ mua thêm cành quất cho thêm không khí. Năm nay thấy có người bán hoa mai đỏ sớm, tôi cũng muốn mua thử lấy 1 cây để trưng bày trong nhà cho đẹp, thay đổi đi so với mọi năm để đón luồng gió mới. Mới nhìn qua tôi thấy cây mai đỏ trông rất ưng mắt, tôi rất thích".

Chị Nhung nhận xét, cây hoa mai đỏ có hoa to và cứng cáp hơn hoa mai vàng của Việt Nam, cây ra hoa khi lộc mới nhú nên trông khá giống hoa đào, không bị xum xuê cành lá như hoa mai. Nếu cây cho ra hoa đẹp, chị sẽ mua thêm 1 - 2 chậu để làm quà tặng cho ông bà nội ngoại chơi Tết.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đã biết mẹo bôi kem chống nắng đúng cách chưa?