Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Thu Hà 2017-09-15 14:22
- Gần 11h sáng nay (15/9), bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là các tỉnh đầu tiên bão càn quét. Đã có một người chết trong mưa lũ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khoảng 10h40 sáng nay, vùng trung tâm bão số 10 đã vào khu vực phía Nam của Đèo Ngang, đoạn Vũng Chùa (Quảng Bình). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11- 12, giật cấp 14-15. Các tỉnh Bắc miền Trung mưa to, gió giật mạnh, nhiều nơi sóng biển đánh cao hàng mét...

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Nghệ An: Sóng lớn tràn qua chân đê

Huyện Quỳnh Lưu đã có sóng lớn tràn qua chân đê rất nguy hiểm. Người dân tại đây cũng đã khẩn trương dùng các bao tải đất chắn ngang cửa để chống không cho nước tràn vào nhà.

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết trước đó khi bão số 10 đang dần tiến vào đất liền, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân ở ven đê di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Hiện sóng biển dâng cao, tràn qua cả đê nên chính quyền và công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu người dân ở gần đê biển di dời khẩn cấp ra khỏi vùng xung yếu nguy hiểm.

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu 15 xã, phường của 5 huyện, thị xã trong tỉnh đã di dời, sơ tán 3.183 hộ dân với 14.428 người đến nơi an toàn. Công tác di dời hoàn thành trước 8h30 sáng 15/9.

Hà Tĩnh: Các huyện miền núi nguy cơ cao sạt lở

2.000 người dân xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh tập trung về tại Khu kinh tế để tránh bão. Công an, Cảng vụ, Bộ đội biện phòng.. đã hổ trợ chỗ ngủ, mì tôm, nước uống.. chờ cho bão tan. Sáng nay, tại Kỳ Anh có gió mạnh cấp 7 (17m/s), giật cấp 10 (26m/s), khu vực Hoành Sơn có gió mạnh cấp 9 (21m/s), giật cấp 10(26m/s). Cảnh báo nguy cơ sạt lở cao cho các huyện miền núi đã được đưa ra.

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Tại HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (đóng ở Xuân Phổ, Nghi Xuân) hiện có khoảng 20 tấn tôm. Ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 20 tấn tôm non đã phải bán sớm, thu hoạch xong trước khi bão vào", ông Hoàng tiếc rẻ.

Quảng Bình: Sập cổng chào TP. Đồng Hới, toàn tỉnh mất điện

Khoảng 4 giờ sáng nay, tại Quảng Bình, gió đã nổi lên rất to, mất điện toàn tỉnh, cây cối gãy đổ rất nhiều, lượng mưa rất lớn. Hiện tại, người dân nơi đây không ai dám ra đường.

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Gió quật đã khiến hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng. Toàn thành phố bị cắt điện và Internert, sóng điện thoại chập chờn. Nhiều tuyến đường tại đây bị ngập nghiêm trọng, nơi sâu nhất gần nửa mét.

Hiện Quảng Bình chưa ghi nhận được trường hợp thiệt hại về người và tài sản. Cổng chào TP. Đồng Hới đã bị đổ sập trong sáng nay.

Thừa Thiên Huế: Đã có một người chết, một người mất tích

Thông tin từ UNBD huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, địa bàn huyện đã có một người chết và một người mất tích.

Người dân xấu số là ông Nguyễn Văn H. (trú ở thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) và người mất tích là cháu Nguyễn Viết S. (3 tuổi, trú thôn Mỹ Đức, xã Điền Lộc).

Ông H. bị lũ ở suối dâng lên đột ngột và cuốn trôi khi đang vào rừng cạo mủ cao su sáng 14/9. Gia đình tìm thấy thi thể ông H vào lúc 14g chiều cùng ngày và đã tiến hành an táng. Còn cháu S. được cho là đã bị nước biển cuốn trôi vào ngày 13-9, hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Bão số 10 càn quét, các tỉnh miền Trung oằn mình trong gió giật, mưa lớn, đã có một người chết

Hiện UBND huyện Phong Điền đã tiến hành thăm hỏi gia đình nạn nhân bị chết và tạm hỗ trợ 4,5 triệu đồng tiền an táng phí. Về phần cháu bé bị mất tích, địa phương đang điều động mọi lực lượng để tìm tung tích cháu bé.

Ngay tối 14/9, mặc dù lúc đó tâm bão chưa đổ bộ nhưng tại huyện Phong Điền cũng đã có hơn 10 ngôi nhà dân bị tốc mái do lốc lớn.

Tại Phú Lộc, hơn 3Km bờ biển Vinh Hải nước tràn bờ, đoạn kè đá bị sạt lở hơn 100m và nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện Quảng Điền có khoảng 20,6 ha rau màu các loại bị hư hỏng và ngập úng cục bộ do mưa lớn, ước thiệt hại từ 30 - 50%.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến sáng 15/9, các điểm di sản thuộc Quần thể di tích cố đô Huế vẫn ổn định và an toàn. Các điểm vẫn mở cửa đón khách như thường. Riêng chương trình mở cửa Đại Nội đón khách tham quan về đêm tạm hoãn. Chương trình sẽ mở cửa phục vụ du khách trở lại khi thời tiết bình thường.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'