8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

2017-07-30 11:15
- Đa số các nạn nhân trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đều còn rất trẻ và là họ hàng của nhau. Khi tai nạn xảy ra, do không thoát ra ngoài được nên chạy hết vào nhà tắm khiến nhiều người ám ảnh.

Nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được làm bằng xốp

Trưa ngày 29/7, một xưởng sản xuất bánh kẹo tư nhân trên địa bàn xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vào thời điểm này, nhiều công nhân vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Được biết, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trong lúc sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được làm bằng xốp gây cháy.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

Sau tiếng nổ lớn, những tấm sắt gần cửa sập xuống bịt chắn lối ra duy nhất của xưởng sản xuất bánh kẹo, nhiều công nhân bất lực nhìn lửa càng lúc càng bốc cháy lớn.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

Nhiều thi thể cháy biến dạng trong vụ hoả hoạn không thể nhận dạng

Chiều tối ngày 29/7, cơ quan chức năng đã tổ chức cho người thân nhận dạng thi thể các nạn nhân trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến 8 người tử vong. Tuy nhiên nhiều nạn nhân đã bị cháy biến dạng, khó nhận diện.

Nạn nhân đầu tiên được người nhà nhận dạng là Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1998 ở thôn Phú Long, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Nạn nhận được nhận dạng vì quần áo, tóc còn nguyên vẹn.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

Một trường hợp khác là anh Huy (sinh năm 1997, trú tại quận Hà Đông). Nạn nhân Huy được vợ nhận ra vì trên tay đeo nhẫn cưới và vòng ở cổ.

Ngoài ra, nhiều người khác chưa nhận được dạng do thi thể bị cháy biến dạng, ám đầy khói đen. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp tục nhận dạng các nạn nhân xấu số để bàn giao cho người nhà đưa về nhà lo hậu sự.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

80% các nạn nhân đều là anh em họ hàng, có những em mới chỉ 15, 16 tuổi

Theo Thời Đại đã đưa tin trước đó, chia sẻ về tai nạn đáng tiếc này, ông Nguyễn Văn Hiền (bố anh Nguyễn Văn Được, 25 tuổi, chủ nhân của xưởng sản xuất bánh kẹo socola nơi xảy ra hỏa hoạn vào trưa ngày 29/7 khiến 8 người tử vong và 2 người bị thương nặng đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia) không khỏi đau buồn.

Với gia đình ông, những gì vừa xảy ra như một cú sốc lớn, thiệt hại về người và tài sản quá nặng nề. "80% những người làm việc ở xưởng của con tôi đều là người thân trong gia đình. Các nạn nhân tử vong, họ là con anh bên nội, bên ngoại, con cậu của vợ, em vợ…", ông Hiền đau xót nói.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy trong nhà tắm ở xưởng bánh kẹo: 80% là anh em họ hàng

Ông Nguyễn Văn Hiền

Theo ông Hiền, qua xác định, có 8 người thiệt mạng trong vụ cháy, còn 2 người bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Càng xót xa hơn khi trong 8 nạn nhân chết cháy, có những em mới chỉ 15, 16 tuổi.

Nói về xưởng sản xuất của con trai, ông Hiền cho hay, xưởng đó mới đi vào hoạt động khoảng 1 năm nay, tiền vốn chưa chắc đã lấy lại nhưng nay lại thêm chồng chất nỗi đau. Bản thân con trai ông có hai con nhỏ, cháu lớn 2 tuổi, cháu thứ 2 mới sinh được vài tháng.

Hiện tại, người đàn ông này cho biết, con trai ông đang làm việc với cơ quan chức năng. Phía người nhà cũng đã cử nhau đến các hộ gia đình có người mất và bị thương xin hỗ trợ ban đầu, chia sẻ những nỗi đau mất mát.

"Đây là sự cố không ai mong muốn nên gia đình tôi cũng mong mọi người cảm thông. Những gì đã xảy ra thực sự quá nặng nề", ông Hiền chia sẻ thêm.

8 người ôm nhau chết cháy chết cháy

Danh sách 8 nạn nhân thiệt mạng:

1. Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

2. Kiều Văn Chúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

3. Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

4. Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5. Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

6. Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội)

7. Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

8. Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Còn 2 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Minh Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?