Tiếc nuối cho những girlband Kpop tài năng nhưng không "tên tuổi"

JL 2015-11-18 11:05
- Mặc dù Nine Muses, Dal Shabet, Spica, Bestie và Wassup đều là những nhóm nhạc sở hữu ngoại hình hoàn hảo và giọng hát tài năng của xứ sở Kim chi, nhưng họ vẫn là cái tên “vô danh” đối với nhiều người hâm mộ.
Nine muses
Nine muses là nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên được thành lập năm 2010. Với chiều cao trung bình 1m71, Nine muses là một trong những idol hiếm hoi sở hữu vẻ ngoài tuyệt vời như người mẫu. Ra mắt được 5 năm, nắm trong tay 6 album và hơn 20 ca khúc nhưng những cô nàng chân dài  này vẫn “chìm nghỉm” giữa hàng trăm nhóm nhạc khác, kể cả tân binh.
Những nhóm nhạc nữ tài năng nhưng không tên tuổi  
Thực trạng này không có nghĩa là Nine muses không có tài năng hay các single không ấn tượng. Thực tế, phần lớn các thành viên của nhóm nhạc này đều có giọng hát tốt, các bài hát lẫn vũ đạo khá thu hút và bắt mắt. Nguyên nhân chính là do cách quản lý yếu kém từ công trực thuộc. Ngoài ra, vốn là công ty nhỏ và mới nên việc đầu tư vào khâu quảng bá, truyền thông đều không hiệu quả. Vì thế, tuy đã làm việc và có kinh nghiệm biểu diễn như các idol đời đầu nhưng đồng lương mà các cô nàng nhận được này chỉ được cho là “đủ ăn” so với người bình thường.
Dal Shabet
Debut vào năm 2011 với ca khúc  “Supa Duba Diva”, Dalshabet ngày ấy cũng là nhóm nhạc nữ được không ít người biết đến bởi ngoại hình chuẩn, giọng hát tuyệt vời cùng với giai điệu và vũ đạo gây nghiện. Tưởng chừng Dalshabet sẽ có tương lai tỏa sáng như những idol cùng thời khác nhưng chỉ 1 năm sau đó, nhóm nhạc với 6 thành viên xinh đẹp này dần đi vào dĩ vãng. 
Những nhóm nhạc nữ tài năng nhưng không tên tuổi
Hầu hết, các single sau “Supa Duba Diva” đều rất bình thường và không gây ấn tượng. Đặc biệt, trong ca khúc “Jocker”, thành viên Subin của nhóm còn tham gia vào quá trình sáng tác nhưng vẫn không để lại tiếng vang. Công ty quản lý Dalshabet có thể phải xem lại đội ngũ sản xuất nhạc của mình nếu muốn nhóm lấy lại danh tiếng như ban đầu.
Spica 
Được nâng đỡ bởi “nữ hoàng sexy” - Lee Hyori, Spica là một trong những nhóm nhạc được kỳ vọng nhiều nhất năm 2012 bởi profile ấn tượng của 5 thành viên. Boa từng là giáo viên thanh nhạc của Infinite, Jiwon nằm trong dự án nhóm nhạc nữ “Five girls” cùng G.NA, Yubin (Wondergirls), Hyosung (Secret) và Uee(After School) và Bohyung trước kia là thực tập sinh của YG và JYP. 
Những nhóm nhạc nữ tài năng nhưng không tên tuổi
Mặc dù, xuất hiện với lịch sử hoành tráng nhưng  Spica vẫn “vô hình” trên các sàn đấu Kpop. Lý do không phải ở tài năng vì thực tế đã chứng minh mà quan trọng chính là ở các ca khúc  của nhóm, đều không có sự bứt phá và không thu hút được sự chú ý của khán giả. Kết cục, Spica cũng sẽ tương tự Dalshabet nếu như công ty quản lý không cho ra đời những ca khúc tạo hit.
Bestie
Ra mắt với đội hình 4 thành viên dưới sự quản lý của YNB Entertainment năm 2013, Bestie vẫn là cái tên khá mới mẻ với nhiều fan yêu nhạc. Mặc dù, sở hữu giọng hát khỏe và tích cực hoạt động nhưng các ca khúc của Bestie chưa thực sự tạo dấu ấn và chưa được nhiều người biết đến.  
Những nhóm nhạc nữ tài năng nhưng không tên tuổi
Tuy gần đây, Haeryung đã lấn sân sang điện ảnh với bộ phim truyền hình web, cùng bạn diễn Lee Joo Seung và Dahye xuất hiện trên chương trình thực tế của MBC Everynight 1 có tên “Her Secret Weapon” nhưng danh tiếng vẫn không khá khẩm hơn. Hiện tại, nếu công ty không có chiến lược quản lý rõ ràng để cạnh tranh với các đối thủ  thì Bestie sẽ chỉ mãi là “hạt cát bé nhỏ trên sa mạc rộng lớn.”
Wassup
Ra mắt cùng năm với Bestie nhưng 7 cô gái nhóm Wassup cũng có có số phận lẹt đẹt, chẳng khá hơn là mấy. Tài năng và ngoại hình của Wassup có đủ nhưng nhóm vẫn không tạo được sức hút bởi sự sai lầm trong cách tạo hình từ công ty quản lý và các bài hát còn quá mờ nhạt. Không những thế, nhiều lần Wassup còn bị ném đá thậm tệ khi họ mang những trang phục hớ hênh và vũ đạo phản cảm lên sân khấu.
Tiếc nuối cho những girlband Kpop tài năng nhưng không 'tên tuổi'
Mặc dù, đều sở hữu giọng hát khỏe nhưng do phong cách âm nhạc không gây ấn tượng cùng với trang phục biểu diễn dở tệ đã giúp Wassup được liệt kê vào danh sách “các nhóm nhạc tài năng nhưng vô danh”.
Để có thể tồn tại trong thế giới giải trí khắc nghiệt của xứ Kim chi, nhiều thần thần tượng đã phải đánh đổi cả tuổi thơ và nước mắt với mong muốn có được một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được ước mơ ấy bởi sự thành công trong nền âm nhạc này không đơn giản chỉ phụ thuộc vào tài năng mà phần lớn dựa vào thế lực của công ty quản lý và có cả yếu tố may mắn.
JL
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?