Hải Yến hát tiếng Thái "siêu chuẩn", Thuỷ Top bất ngờ lội ngược dòng

Vũ Phong 2015-05-18 09:31
- Tiết mục "Chiếc khăn Piêu" (Hải Yến) và "Cặp ba lá" (Thuỷ Top) đã mang đến mở màn và kết màn ấn tượng cho đêm thi Tuyệt đỉnh tranh tài vừa qua.
Vừa qua, đêm liveshow Tuyệt đỉnh tranh tài đã chứng kiến sự "thi đấu" quyết liệt của những giọng ca khủng với chủ đề nhạc Bolero - Tiền chiến và Dân gian đương đại. Sau khi BGK đã giành quyền cứu duy nhất trong suốt cả chương trình cho Thảo Trang, các thí sinh còn lại đều rất nổ lực để chứng tỏ cá tính âm nhạc của mình để có được sự bình chọn từ phía khán - yếu tố duy nhất để giữ chân họ ở lâu với cuộc chơi năm nay. Kết thúc đêm thi, Hà My và Thanh Tâm là hai thí sinh phải dừng cuộc chơi khi nhìn được bình chọn thấp nhất từ khán giả.
Đóng vai trò là tiết mục mở màn và kết màn cho đêm thi, hai giọng ca Hải Yến và Huỳnh Minh Thuỷ (Thuỷ Top) khiến giám khảo khách mời - nhạc sĩ Nguyễn Cường không thể ngồi yên trên "ghế nóng". Nhạc sĩ đã dành rất nhiều lời khen cho hai tiết mục có sự đầu tư hoành tráng lẫn giọng hát tốt trong đêm thi này.
Hải Yến hát tiếng Thái
Vẫn luôn giữ vững phong độ qua từng tuần cùng sự đầu tư chất lượng trong từng tiết mục, Hải Yến luôn chứng tỏ bản lĩnh âm nhạc của mình. Với kinh nghiệm gần 10 năm đứng trên sân khấu âm nhạc, ca khúc Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho không thể "làm khó" cô, ngược lại cô đã làm mới ca khúc này và tạo nên một phiên bản hoàn toàn thú vị cho ca khúc. 
Hải Yến hát tiếng Thái
Điều thú vị trong tiết mục "mở màn" chính là việc Hải Yến đã liều lĩnh hát bằng tiếng Thái. Tuy chỉ có một đoạn nhỏ trong ca khúc, nhưng giám khảo Hồng Nhung cho rằng đó là điểm đắt giá của bài hát này, rất tự nhiên và đáng yêu với bối cảnh dàn dựng như đúng tinh thần của bài hát.
Hải Yến hát tiếng Thái
Đây là lần đầu tiên, giọng ca này mặc quần áo của những thiếu nữ người Thái. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã dành nhiều khen cho việc tạo hình rất giống người Thái của cô.
Hải Yến hát tiếng Thái
Nếu như Hải Yến mang đến tiết mục "mở màn" ấn tượng với dòng nhạc Tiền chiến, thì tiết mục Cặp ba lá của Huỳnh Minh Thuỷ là cái kết đẹp cho một đêm nhạc hấp dẫn và nhiều kịch tính. Sau nhiều tuần thi chưa làm giám khảo hài lòng, tiết mục lần này của Thuỷ Top mang đến cho BGK cảm giác thoải mái, dễ thương từ giọng hát đến cách dàn dựng tiết mục. Nhạc sĩ Phương Uyên đã thẳng thắn nhận xét bài này đã mang đến thành công rất lớn của cô nàng trong đêm thi. Cùng với lời nhận xét, BGK đồng thuận dành cả 3 phiếu bình chọn cho tiết mục cuối cùng trong đêm diễn.
Hải Yến hát tiếng Thái
Luôn thể hiện sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chơi năm nay khi cô phải "đụng độ" nhiều giọng hát khủng.
Hải Yến hát tiếng Thái
Sau một tuần "xém" bị loại nếu không nhờ quyền cứu từ BGK, Thảo Trang trở lại với hình tượng... khó ai ngờ tới. Cô đã mang cả không gian của phố Huế mộng mơ lên sân khấu của Tuyệt đỉnh tranh tài và hát bằng giọng Huế rất ngọt trong ca khúc Mưa trên phố Huế
Hải Yến hát tiếng Thái
Sau nhiều tuần thi thể hiện cá tính âm nhạc với nhạc quốc tế, lần đầu tiên Thái Trinh thử sức với dòng nhạc Bolero với liên khúc Chuyện tình Lan và Điệp - Nhật ký đời tôi. Đây là lựa chọn quá mạo hiểm với cô khi giám khảo Phương Uyên chia sẻ bài hát này cần một trường hơi dài để xử lý và giọng ca của Thái Trinh có thể làm tốt hơn ở nhiều ca khúc khác. Sau tuần thi quá thành công như đêm nhạc Disco, Thái Trinh có phần giảm sút phong độ khi chưa có phần trình diễn tốt.
Hải Yến hát tiếng Thái
Không tập trung vào chiêu trò hay xây dựng hình tượng "quái" trên sân khấu, Nguyễn Đình Thanh Tâm đã mang đến một bản tình ca đầy cảm xúc với ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn.
Hải Yến hát tiếng Thái
Giọng hát đầy nội lực vẫn luôn là thế mạnh của Hà My khi cô xuất hiện trên sân khấu. Ca khúc Mưa bay tháp cổ với bản phối đậm chất dân gian đương đại được Hà My thể hiện rất "ma mị" trên sân khấu. 
Hải Yến hát tiếng Thái
Tuần thi này là một thử thách quá lớn với chàng Rocker Tuấn Khanh. Ca khúc bolero Giã từ tuy chưa thật sự thuyết phục giám khảo Phương Uyên khi nữ giám khảo nhận xét ca khúc không hợp giọng của anh, nhưng diva Hồng Nhung lại bảo vệ anh chàng khi cho rằng Tuấn Khanh làm đúng tinh thần của ca khúc.
Hải Yến hát tiếng Thái
Chọn lựa ca khúc Mái đình làng biển, Hoàng Tôn nhanh chóng bị "cha đẻ" của ca khúc - giám khảo Nguyễn Cường "bắt giò" khi anh quên lời bài hát. Tuy nhiên, anh đã thẳng thắn thừa nhận việc đã quên lời ca khúc ngay trên sóng truyền hình, một hành động hiếm có của showbiz.
Một số hình ảnh hậu trường thú vị:
Hải Yến hát tiếng Thái
Đêm thi tuần này tuy là "thử thách" với nhiều giọng ca, nhưng họ lại rất thích thú với những hình tượng mới được thử nghiệm. Nếu như Thảo Trang mang được nét quê hương mình trong giọng hát, Hà My nữ tính với chiếc áo dài thì Hải Yến tỏ vẻ hứng thú khi khoác lên mình bộ váy áo và chiếc khăn piêu của dân tộc Thái.
Hải Yến hát tiếng Thái
Cô cùng những vũ công tập luyện lại điệu múa dân tộc Thái trong hậu trường.
Hải Yến hát tiếng Thái
Nguyễn Đình Thanh Tâm hoá già trên sân khấu.
Vũ Phong
(Nguồn: Congluan.vn)
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"