Trời rét 9 độ, mẹ trẻ khỏi lo vì đã có BÍ QUYẾT chăm con bị viêm đường hô hấp cực hay, con khỏi nhanh trong một vòng nốt nhạc

Văn Anh 2018-12-30 22:14
- Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh, thời điểm đông sang luôn là lúc các bé dễ có nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp nhất. Nhưng với những kinh nghiệm tích luỹ và tìm tòi của mình, chị Trần Thu Hiền (Thnah Hoá) đã không còn lo lắng khi đối mặt với vấn đề này và giúp bé có sức đề kháng tốt, khoẻ mạnh suốt mùa đông.

Bất cứ người mẹ nào cũng chỉ mong con được lớn lên khoẻ mạnh trong sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng việc thiếu đi những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết, đã khiến các mẹ nhiều lúc có những xử lý không kịp thời khiến tình trạng bệnh lý của bé ngày càng nặng hơn. 

Cũng như nhiều bà mẹ khác, chị Hiền luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, và cũng từng có những đêm trằn trọc, ám ảnh khi con ốm, quấy khóc mà rơi nước mắt. Nhưng bằng tất cả tình yêu thương, chị đã không ngừng tìm hiểu, trau dồi kiến thức cơ bản cho mình. Từng ngày qua đi, kỹ năng chăm sóc con càng hoàn hảo hơn và đến bây giờ, chị đã có thể tự tin xử lý các vấn đề đơn giản con mắc phải tại nhà, đặc biệt là bệnh viêm đường hô hấp. 

Mẹ 9X chia sẻ kỹ năng cực hay việc chăm con khi bị viêm đường hô hấp lúc sang đông

Bé Minh Quang (tên ở nhà là Bi) luôn được chị Hiền dành cho sự quan tâm và chăm sóc chu đáo, kịp thời nhất. Ảnh: NVCC

Với khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ nhìn con khoẻ mạnh chơi đùa, chị Hiền chia sẻ: "Tôi không muốn con phải dùng kháng sinh khi còn quá nhỏ, thậm chí là nói không với kháng sinh. Tôi muốn con được phát triển khoẻ mạnh và có sức đề kháng tự nhiên nhất. Hơn nữa, có những thời điểm việc xử lý sớm các biểu hiện bệnh rất quan trọng. Ý thức được điều đó, tôi đã nỗ lực và kiên trì để mỗi lần con có dấu hiệu là xử lý nhanh tránh để tình trạng nặng hơn". 

Cùng với đó, bà mẹ 9X này còn nhấn mạnh việc xử lý sớm là điều vô cùng cần thiết, vì bệnh tiến triển rất nhanh, có nguy cơ bội nhiễm cao. Dưới đây là những chia sẻ của chị Hiền về kỹ năng chăm con tại nhà khi có dấu hiệu viêm đường hô hấp: 

Thứ nhất, với trẻ chảy nhiều nước mũi, có thể áp dụng:

- Dùng nước muối 9‰ nhỏ vào từng bên mũi cho trẻ để làm loãng dịch mũi, sau đó loại bỏ dịch mũi bằng dụng cụ hút mũi, dùng tăm bông sạch, khô ngoáy mũi lại.

- Làm thông mũi cho trẻ trước khi ăn hoăc bú nếu dịch nhiều, quánh, dính để tránh nôn.

Chú ý:

+ Các mẹ cần tránh dùng miệng hút mũi cho trẻ vì miệng người lớn có nhiều vi khuẩn dễ lây cho trẻ.

+ Tránh lạm dụng nước muối quá nhiều để hút mũi quá nhiều vì sẽ gây teo niêm mạc mũi của trẻ. Khi có mũi xuất tiết, mẹ nhỏ 3-4 lần là được. 

+ Tránh nhỏ nước ép tỏi cho trẻ vì tỏi có vị cay dễ gây bỏng niêm mạc của trẻ. 

+ Đặt trẻ nằm cao đầu hoặc bế trẻ tư thế thẳng.

+ Giữ ấm cơ thể trẻ. Các bé cần mặc hơn mẹ 1 lớp áo, không nên mặc quá nhiều áo hoặc mặc áo quá dày, bé đổ mồ hôi có thể ngấm lạnh.

Mẹ 9X chia sẻ kỹ năng cực hay việc chăm con khi bị viêm đường hô hấp lúc sang đông

Nhờ sự chăm sóc với những kĩ năng cơ bản của mẹ, bé Bi luôn có sức đề kháng rất tốt 

Thứ hai, xử lý khi bé sốt (Do viêm đường hô hấp trên).

Nếu trẻ sốt từ 37,5 đến dưới 38,5o C:

 + Cho trẻ nằm phòng thoáng mát, mặc áo quần mỏng, không bó sát.

+ Cho trẻ uống nhiều nước (nếu đang bú mẹ thì tăng cường cữ bú bất cứ lúc nào trẻ có nhu cầu), lau mát cho trẻ bằng nước ấm (37oC) dùng khăn sạch, mềm lau ở trán, nách bẹn.  

Việc da tiếp da giúp trẻ cảm giác yên tâm, an toàn và cũng có tác dụng cân bằng thân nhiệt của trẻ (với trẻ đang bú mẹ).

+ Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, không ép trẻ ăn quá mức khi bệnh, ăn mềm vì lúc này bé sẽ ngại nhai (với bé lớn hơn). 

+ Theo dõi nhiệt độ 30 phút 1 lần

Nếu trẻ sốt từ 38,5 o C trở lên: 

+ Tiếp tục dùng nước ấm 37o C lau cho trẻ

+ Cho trẻ dùng paracetamol (efferagan) loại uống hoặc viên đặt hậu môn với liều 10-15mg/kg/lần có thể lặp lại sau 4-6h nếu nhiệt độ vẫn trên 38,5o C

Thứ 3, áp dụng các bài thuốc dân gian an toàn để hỗ trợ điều trị triệu chứng cảm ho như: húng chanh hấp đường phèn/mật ong; quất hấp mật ong, lê chưng đường phèn/ mật ong,....

Tuy nhiên cách thức này có ưu điểm an toàn nhưng không ổn định, lúc hiệu quả lúc không. Có những mẹ sử dụng một vài lần đầu thấy ổn nhưng càng về sau lại không tác dụng rõ rệt nữa vì chúng ta không xác định được liều lượng và nếu để hiệu quả thì phải cô đặc tới gấp hàng chục/hàng trăm lần như vậy. 

Mẹ 9X chia sẻ kỹ năng cực hay việc chăm con khi bị viêm đường hô hấp lúc sang đông

Thứ 4, kết hợp các bài massage theo phương pháp đông y:

- Bài massage đảm bảo kích thích các huyệt vị hỗ trợ cơ thể trẻ tự điều chỉnh, tăng sức đề kháng và đẩy đờm nhớt, kích thích sức khỏe vùng phế quản phổi. 

- Để trong nhà tinh dầu tràm đặc biệt có đưa vào dầu massage thì mới thực hiện được theo hướng dẫn. 

- Massage đều đặn hàng ngày, không chỉ khi nào bị cảm rồi, viêm đường hô hấp thôi mới dùng. Bài massage này nên được áp dụng sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ (1-2 lần/ngày). 

Với thời tiết lạnh thế này, mẹ có thể dùng bôi thêm tinh dầu tràm cho bé trước khi bé ra ngoài, sau khi bé đi từ ngoài trời lạnh về...

Văn Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm