Mẹ Việt giật mình trước tin nhắn "quan hệ có cảm xúc với con gái" của người cha đồi bại

Thu Hà 2018-01-05 19:00
- Câu chuyện “Ba xâm hại con gái còn nhắn tin cảm ơn” trong một video clip phỏng vấn mới đây lại một lần nữa khiến rất nhiều mẹ Việt bức xúc, bàng hoàng về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Lời cảm ơn làm “giật mình” hàng triệu bà mẹ Việt

Mới đây, một tạp chí tên tuổi đã dựng video clip nói về nạn xâm hại tình dục câu chuyện ám ảnh của một cô bé miền Tây. Câu chuyện ấy được chị Sandy Bích Ngọc (30 tuổi, Đồng Tháp) – nhân vật trả lời phỏng vấn kể lại trong một đoạn clip ngắn.

Theo lời kể của chị, cô bé nạn nhân đã bị chính ba ruột của mình xâm hại. Điều kinh khủng hơn là sau vụ xâm hại đó, ba cô đã nhắn tin nói cám ơn con vì đã đem lại khoái cảm cho ông.

Mẹ Việt giật mình, rúng động vì tin nhắn cảm ơn con gái của người cha đồi bại

Trẻ em có thể bị xâm hại tình dục bởi chính người thân quen. Ảnh minh họa. 

Chị Thu Hà, 29 tuổi, một dân văn phòng tại Hà Nội đã tỏ ra lo lắng sau khi xem video phỏng vấn này. “Tôi cũng có một cô con gái mới 4 tuổi. Cứ mỗi khi làm vệ sinh cho con, nghĩ tới việc vùng kín của trẻ gái nhỏ bé thế này mà bị xâm hại, tổn thương nặng nề bởi kẻ bệnh hoạn là lại thấy sợ hãi”, chị Hà tâm sự.

Tuy nhiên, điều khiến chị không hài lòng nhất khi xem đoạn video này chính là việc nhân vật kể trần trụi đoạn tin nhắn của người cha đồi bại.

Theo chị, nếu cô bé nạn nhân tình cờ biết tin nhắn thầm kín của mình bị lan tỏa tràn lan trên mạng internet, rồi vô tình có ai lần được ra cô bé là ai thì cuộc sống của cô bé sẽ thêm một lần bị xáo trộn và tổn thương tinh thần nặng nề.

“Mặt khác, tôi có cảm giác như đang xem một đoạn chat tục tĩu, thay vì đề cập đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em một cách nghiêm túc”, chị Hà bày tỏ.

Bên cạnh tâm trạng lo lắng, có không ít người cho rằng người trả lời phỏng vấn mang câu chuyện xâm hại thầm kín này ra chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi. Chưa biết thực hư ra sao nhưng một lần nữa, video này làm dấy lên nỗi lo lắng, bất an của bà mẹ Việt về nguy cơ đứa con nhỏ bị xâm hại tình dục bất cứ lúc nào.

Mẹ Việt cần nắm vững 5 DẤU HIỆU tố cáo con bị xâm hại

Theo TS Vũ Thu Hương (Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội), phát hiện sớm con trẻ bị xâm hại là điều cha mẹ nào cũng cần phải nắm vững để xoa dịu những tổn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần cho con.  

Mẹ Việt giật mình, rúng động vì tin nhắn cảm ơn con gái của người cha đồi bại

TS. Vũ Thu Hương, Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đầu tiên, trẻ bị xâm hại sẽ có biểu hiện ăn uống, giấc ngủ thất thường. Trẻ bỗng dưng bỏ ăn, hoặc đang lười ăn có thể đòi ăn nhiều hơn.

Trẻ có thể không muốn ngủ hoặc ngược lại, ngủ nhiều hơn trước. Khi ngủ hay mơ màng, đổ mồ hôi, giật mình sợ hãi.

Dấu hiệu đặc trưng rõ nhất là trẻ có thái độ né tránh người khác giới. Thường thủ phạm gây nên vụ án xâm hại tình dục là nam giới. Cho nên trẻ sẽ bỗng dưng xa lánh bố, ông của mình, không gần gũi như bình thường. Trẻ có thể la hét, hoảng sợ khi nhìn thấy bất cứ ai là nam giới lại gần mình. Khi đó, các bậc phụ huynh nên đặt ngay câu hỏi về việc con bị xâm hại tình dục hay không?

Dấu hiệu thứ ba liên quan đến việc tắm táp của trẻ. Trẻ có thể tắm lâu hơn bình thường rất nhiều vì cảm giác cơ thể mình đang bẩn thỉu. Thậm chí, trẻ tắm đến bợt cả da để gột rửa sạch sẽ những thứ kinh khủng đã trải qua.

Sau khi bị xâm hại, trẻ thường thu mình lại, xa lánh mọi người, buồn bã, ủ dột. “Bí quyết phát hiện là cha mẹ lưu ý đến câu chuyện trẻ kể với thú bông, búp bê, những thứ trẻ vẽ. Nếu có điều gì tiêu cực, u ám, nhân vật mới lạ đáng sợ là phải đặt ngay câu hỏi”, TS. Thu Hương nói.

Theo TS. Thu Hương, nếu trẻ bỗng xuất hiện những biểu hiện như khóc lóc, la hét, hoảng hốt, giãy giụa mỗi khi có ai động vào thì cần phải nhanh chóng tìm hiểu xem có vấn đề gì đang xảy ra với cơ thể của con.

“Khi phát hiện con bị xâm hại tình dục, cha mẹ hãy vỗ về, yêu thương con thật nhiều. Đồng thời, cha mẹ cần động viên con kể lại sự thật và tố cáo tội phạm để cứu con mình. Đừng vì sĩ diện hoặc nỗi lo lắng của bản thân mà cấm đoán con nói, mắng mỏ làm con đau đớn hơn nữa. Để tránh nguy cơ trẻ bị xâm hại, tốt nhất cha mẹ cần phải trang bị cho trẻ kiến thức giới tính và ý thức bảo vệ bản thân mình”,TS. Thu Hương nhấn mạnh.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảng mắt 10 ô nhà Romand xinh xỉu luôn