Học cách làm siro ho không đường cho bé của bà mẹ trẻ, rất hiệu quả lại vô cùng thơm ngon, dễ uống

2019-05-17 06:27
- Từ khi biết được bài thuốc dân gian trị ho cho bé từ quả lê, táo đỏ, củ cải, kỉ tử và mật ong, Nhím nhà tôi không phải dùng thuốc tây để trị ho nữa. Trộm vía, thằng bé rất hợp với bài thuốc này, bài thuốc chính là vị cứu tinh cho mẹ con tôi suốt thời gian vừa qua".
Bệnh về đường hô hấp luôn là căn bệnh mà nhiều người gặp phải đặc biệt là trẻ nhỏ. Có những bé tháng nào cũng bị một đợt viêm họng, ho hắng thậm chí tháng bị ốm 2 lần và liên tục phải dùng kháng sinh để điều trị. Điều này khiến sức khỏe của bé bị ảnh hưởng và làm cho các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Vậy làm thế nào để đẩy lùi các bệnh về đường hô hấp để con không bị kháng kháng sinh sau này? 
Nhiều mẹ đã tìm đến những bài thuốc dân gian để chữa bệnh cho con với mong muốn con khỏi bệnh mà không phải dùng đến thuốc tây, đến kháng sinh. Như các mẹ khác, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm 26 tuổi, hiện đang sinh sống tại  huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tìm hỏi và làm theo một bài thuốc dân gian để giúp con vượt qua những trận viêm họng, ho dai dẳng kéo dài. Đó là một loại siro ho - không đường mùi vị thơm ngon lại vô cùng hiệu quả. 
Trị ho cho bé
Cậu bé Nguyễn Nguyên An - 20 tháng tuổi rất đáng yêu (Ảnh NVCC)
Chị chia sẻ: "Trước kia, con trai tôi là bé Nguyễn Nguyên An - 20 tháng tuổi (tên ở nhà gọi là Nhím) rất hay bị viêm họng, hễ thay đổi thời tiết là con ho hắng khiến tôi rất mệt mỏi và lo lắng. Những đợt như vậy bé thường phải dùng kháng sinh mới dứt được ho. Nhưng từ khi biết được bài thuốc dân gian trị ho cho bé từ quả lê, táo đỏ, củ cải, kỉ tử và mật ong, Nhím nhà tôi không phải dùng thuốc tây để trị ho nữa. Trộm vía, thằng bé rất hợp với bài thuốc này, bài thuốc chính là vị cứu tinh cho mẹ con tôi suốt thời gian vừa qua". 
Dưới đây là cách làm cụ thể mà chị Tâm chia sẻ, các mẹ cùng tham khảo:
Nguyên liệu:
- Lê hàn 1 quả
- Củ cải trắng 
- Gừng già 3 lát mỏng
- Tảo đỏ hữu cơ 3 quả
- Kỉ tử hữu cơ 15 hạt
- Mật ong tùy khẩu vị
Trị ho cho bé
Mỗi sáng mẹ cho con uống siro này giúp con phòng bệnh đường hô hấp rất tốt 
Cách làm:
- Lê và củ cải bỏ vỏ, cắt mỏng cho vào nồi lượng nước bằng lượng cái, nấu đến khi lê và củ cải trong thì chắt nước ra (nước 1).
Trị ho cho bé
- Lấy phần xác Lê, củ cải cho thêm nước, táo đỏ, kỉ tử nấu đến khi táo nở mềm, nước chuyển màu nâu, ăn thử thì thấy táo hết vị ngọt. Chắt nước ra và bỏ phần xác (nước 2)
- Cho nước 1 và 2 vào nồi nấu lửa nhỏ đến khi hỗn hợp cô lại hơi sánh cho gừng vào nấu thêm 5 phút vớt gừng bỏ ra là được (không nên nấu gừng quá lâu sẽ bị cay và đắng). 
Trị ho cho bé
- Tắt bếp cho mật ong vào khuấy đều để nguội và cho vào lọ thủy tinh bảo quản ngăn mát tủ lạnh dùng được trong 3 tháng.
Trị ho cho bé

Lưu ý:

- Các bé chưa dùng được mật ong thì các mẹ nấu nhiều lê hơn.

- Khi thấy con có biểu hiện khác thường như khúc khắc ho, có mũi... thì mẹ có thể làm cho con uống ngay để có hiệu quả tốt. Kèm theo đó là chế độ ăn uống, vệ sinh mũi họng thường xuyên để đẩy lùi bệnh tật cho con.

- Khi trẻ đã có dấu hiệu viêm nhiễm, sốt, mẹ phải cho con đi khám bác sĩ và làm theo hướng dẫn chứ không được tự ý cố chữa bệnh cho con tại nhà bằng các bài thuốc dân gian. 

Cách dùng:

Mỗi sáng sau khi vệ sinh mũi họng cho bé, mẹ chỉ cần hòa 1 xíu (3ml) vào nước cho các bé uống để phòng bệnh.

Khi đã bị ho thì mẹ cho con uống ngày 3 lần, mỗi lần 3ml 
Chúc các mẹ thành công!

Mẹ Khoai 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen