Đừng dại thấy hanh khô mà bôi dầu dừa cho bé, nếu không có thể lĩnh hậu quả khủng khiếp như thế này!

Châu Anh 2018-02-08 17:30
- Thời tiết lạnh giá rồi lại nắng hanh, nhiều bà mẹ đã sử dụng dầu dừa cho bé, nhưng không ngờ đã gặp phải tình trạng kích ứng nặng.

Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự thu hút của nhiều người. Lý do là vì bà mẹ này chia sẻ hình ảnh rất đáng thương của con mình khi dùng dầu dừa và bị dị ứng nặng. Cụ thể, người này cho biết: “Mình bôi dầu dừa cho con, ai ngờ, má con đỏ và nóng lắm. Các mẹ có kinh nghiệm cứu mình với!”.

Đừng dại thấy hanh khô mà bôi dầu dừa cho bé, nếu không có thể lĩnh hậu quả khủng khiếp như thế này!

Việc bôi dầu dừa cho bé trong những ngày giá lạnh, nhưng có nắng hanh là điều mà nhiều bà mẹ bỉm sữa trong những ngày qua đã áp dụng. Tác dụng thì cũng có, đó là việc cải thiện làn da của bé, thế nhưng cũng có không ít những trường hợp trẻ bị dị ứng dầu dừa như trường hợp của em bé kể trên.

Trao đổi về vấn đề này, BS nhi khoa Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Hiện tượng dị ứng dầu dừa có thể làm ngứa ngáy vùng da thoa dầu dừa, nổi mề đay do thành phần chất nhờn cao trong dầu dừa rất dễ xảy ra với những đối tượng có làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng. Dầu dừa có rất nhiều công dụng tốt và được tin dùng từ lâu trong việc chăm sóc da, tóc… cho phụ nữ, nhưng nếu chúng ta lạm dụng dầu dừa cho trẻ nhỏ thì sẽ gánh hậu quả khó lường”.

Đừng dại thấy hanh khô mà bôi dầu dừa cho bé, nếu không có thể lĩnh hậu quả khủng khiếp như thế này!

Nguyên nhân của việc này là do chất lượng của dầu dừa không đảm bảo. Trên thị trường hiện nay, dầu dừa luôn được quảng cáo là tinh chất tự nhiên 100%, nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể mua phải loại có pha các chất phụ gia. Vì thế, nếu mẹ không chú ý, mua phải những loại dầu dừa này, sẽ khiến làn da nhạy cảm của bé bị kích ứng nặng.

Một lý do nữa, theo BS Kiên, dầu dừa có thể gây ngứa ngáy, nổi mề đay do bản thân dầu dừa chứa chất nhờn cao. “Vì thế, khi sử dụng dầu dừa cho bé, mẹ cần thận trọng, thử lên tay bé để xem bé có bị kích ứng không? Nếu có kích ứng thì phải dừng ngay. Tuy nhiên, tôi khuyên các bà mẹ, có nhiều cách để chăm sóc da khô nẻ cho bé, và dầu dừa không phải là phương pháp tốt cho trẻ, nhất là trẻ dưới 1 tuổi”.

Trong mùa đông, tắm thường xuyên có thể làm da trẻ bị khô nhiều hơn. Vì vậy, mẹ chỉ nên tắm cho bé 2-3 ngày một lần là tốt nhất. Trong khi tắm, mẹ lưu ý nên lau bằng nước ấm (tránh nước quá nóng), lau nhẹ nhàng và tuyệt đối không chà xát, kỳ cọ mạnh lên vùng da bị khổ nẻ. Ở những nơi đã bị hăm, nứt, mẹ nên vệ sinh thật kỹ.

BS Kiên khuyên:Nhiều mẹ không biết rằng, việc để nhiệt độ trong phòng bé quá khác biệt với nhiệt độ ngoài trời sẽ làm cho da bé bị khô do mất nước. Thậm chí, bé có thể bị sốc khi ra ngoài đột ngột. Vì vậy, mẹ tránh để điều hòa nóng hoặc lò sưởi trong phòng bé ở nhiệt độ quá cao, tốt nhất ở trong khoảng 25-28 oC. Nếu bé lạnh, mẹ hãy mặc thêm áo quần hoặc đắp thêm chăn để giữ ấm. Mẹ nên giữ ẩm da cho bé bằng cách bôi kem dưỡng da dùng riêng cho trẻ em, làm từ thiên nhiên và dịu nhẹ”.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'