Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

2018-12-31 06:39
- Lúc đó, chị Na không để ý đến việc này của dì lắm và cũng không biết cụ thể dì làm như thế nào. Mãi đến sau này, khi nuôi Soy, chị Na mới nhớ đến lời của dì năm nào: "Cứ chớm ho mà uống siro củ cải, gừng, mật ong và lê là khỏi".

Thời tiết thay đổi như hiện nay là nguyên nhân khiến cho người lớn, trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp. Ban đầu bệnh chỉ có thể là các triệu chứng: viêm mũi, viêm họng, ho, cảm cúm thông thường nhưng nếu không được điều trị đúng cách thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, khi hệ hô hấp còn yếu, nếu mẹ không biết cách chăm con đúng cách khi mới chớm bệnh, con sẽ rất dễ bị nặng dẫn đến biến chứng suy hô hấp nguy hiểm. 

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

Nhiều bà mẹ trải lòng về sự lo lắng cho sức khỏe của con những ngày gần đây, hỏi ai cũng than con bị ốm, bị ho... khiến các mẹ không khỏi phiền lòng và lo lắng. Nếu như trước đây, các mẹ chưa biết kháng sinh là con dao hai lưỡi, cho con dùng một cách vô tội vạ, cứ ốm là kháng sinh thậm chí là uống kháng sinh chặn trước để bệnh không trở nặng.

Ngày nay, sự hiểu biết của các mẹ đã được nâng cao, họ hiểu rõ sự nguy hại của kháng sinh đối với sức khỏe của con và những hệ lụy sau này con gặp phải nếu bị sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi. Như chị Lê Na (sinh năm 1990, ở Đà Nẵng) chia sẻ: "Trước kia chưa có con thì mình không để ý gì đến việc này nhưng giờ có bé Soy ( bé Đoàn Lê Hướng Viễn) rồi thì mình thực sự quan tâm đến vấn đề sử dụng kháng sinh đúng cách cho con để bảo vệ sức khỏe của con được tốt nhất". 

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

Nhờ bài thuốc trị ho này mà Soy không sợ những trận ho, cảm sốt khi thay đổi thời tiết nữa

Chị kể: "Ngày còn đi học ở Sài Gòn, mình ở nhà dì. Lúc đó, con út của dì hay bị cảm sốt, ho đờm, ho khan lắm. Mỗi lần em bị như vậy là dì của mình lại mua lê, củ cải, gừng và mật ong về làm siro trị ho cho em ấy. Và chỉ vài ngày sử dụng siro mẹ làm là em út đó khỏi ho". 

Lúc đó, chị Na không để ý đến việc này của dì lắm và cũng không biết cụ thể dì làm như thế nào. Mãi đến sau này, khi nuôi Soy, chị Na mới nhớ đến lời của dì năm nào: "Cứ chớm ho mà uống siro củ cải, gừng, mật ong và lê là khỏi". 

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

Lần đầu tiên khi Soy bị ho là lúc Soy 9 tháng tuổi, chị Na đã gọi điện hỏi dì cách làm siro để chữa ho cho con. Dì cẩn thận dặn dò và nói chi tiết cách làm cho chị ấy làm theo. 

Dì nói: "Bé dưới 1 tuổi thì chưa cho con dùng mật ong mà thay mật ong bằng đường phèn. Tất cả các nguyên liệu phải đảm bảo là nguyên liệu sạch, an toàn thì mới cho con sử dụng". 

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

Cách làm cụ thể như sau: 
Nguyên liệu cho 1 hủ nhỏ như hình
- 1 kg lê ( mẹ Na mua Lê Nam Phi)
- 1 kg củ cải trắng
- 1/2 củ gừng
- 5ml mật ong (dưới 1 tuổi dùng đường phèn)

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào
Cách nấu 
- Lê và củ cải rửa thật sạch với nước muối, ép lấy nước (mẹ Na không dùng máy ép mà dùng máy xay xong lọc bã)
- Cho nước hỗn hợp vào nồi nấu sôi bùng cho bay hết hơi nước để chắt lọc phần đường mật
- Khi thấy phần đường mật bắt đầu kẹo lại thì hạ lửa nhỏ, khuấy đều tay kẻo cháy, cho gừng thái nhỏ đập dập vào, rồi đến mật ong. Sôi lại tắt bếp, để nguội, cho vào hũ thuỷ tinh dùng dần.

Bài thuốc hiệu quả trị ho từ củ cải trắng, con nhanh chóng cắt cơn ho mà không phải dùng một viên thuốc kháng sinh nào

"Thần dược" của mẹ con nhà Soy

Cách dùng
- Khi thấy bé có dấu hiệu sổ mũi, nghẹt mũi, có đờm, chớm ho, pha 1/2 đến 1 muỗng cà phê siro gừng, lê củ cải, mật ong với nước ấm rồi cho bé uống 2-3 lần / ngày.

Lưu ý: Để bé nhanh khỏi mẹ cần chú ý vệ sinh mũi họng cho bé thường xuyên. Với thời tiết lạnh, bé cần được giữ ấm cơ thể, không đi ra ngoài vào lúc sáng sớm và tối muộn. Khi ra ngoài mẹ luôn nhớ cho con đeo khẩu trang để phòng bệnh. Ngoài ra, mẹ cần bổ sung cho con một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, thường xuyên ăn cam, quýt để tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

Chúc các bé luôn khỏe mạnh vượt qua một mùa đông nói không với kháng sinh. 

Mẹ Khoai

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người