Thuốc tránh thai có thể tăng 50% nguy cơ ung thư vú!

Thúy Vũ 2014-08-08 10:03
- (Em đẹp) - Chị em phụ nữ nên thảo luận và xin ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định dùng thuốc tránh thai để không phạm phải sai lầm đáng tiếc nào nhé!
Kết luận này được các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, Mỹ công bố trên tờ tạp chí của Hiệp hội nghiên cứu ung thư. Theo các nhà khoa học Mỹ, một số thuốc tránh thai có nồng độ estrogen cao có thể làm tăng nguy cơ gấp 3 lần so với những phụ nữ chưa bao giờ dùng thuốc tránh thai hoặc những người đã ngừng sử dụng nó. Những thuốc chứa liều lượng hóc-môn liều thấp sẽ có nguy cơ thấp hơn.

Nghiên cứu được tiến hành với sự tham gia của 23.000 phụ nữ, hầu hết họ là những người đầu tiên tìm hiểu và uống thuốc tránh thai từ những năm 1990 và 2000. Kết quả là có tới 1102 trường hợp được chuẩn đoán có dấu hiệu mắc ung thư vú và 21.952 trường hợp không mắc bệnh. Những người có dấu hiệu mắc hoặc đã mắc bệnh ung thư vú thường rơi vào độ tuổi từ 20 đến 49 tuổi được theo dõi chẩn đoán từ năm 1990 đến năm 2009.

Trong đó, những người dùng thuốc có chứa liều cao estrogen làm tăng nguy cơ ung thư vú lên 2,7 lần, hoặc 170%, trong khi những người dùng thuốc có estrogen vừa phải chỉ làm tăng nguy cơ ung thư vú lên 1,6 lần. Thuốc có chứa estrogen liều thấp không làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Phụ nữ dùng thuốc tránh thai có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 50% so với những người không dùng thuốc.

Những người sử dụng tất cả các thuốc trong thời gian gần đây, nguy cơ ung thư vú tăng 50% so với những người không bao giờ dùng hoặc trước đây đã sử dụng.

Tiến sĩ Elisabeth Beaber của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, người thực hiện nghiên cứu, cho biết kết quả này cho thấy việc sử dụng thuốc tránh thai trong những năm qua có liên quan tới nguy cơ ung thư vú tăng cao. Những người thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn những người chưa sử dụng bao giờ hoặc đã từng sử dụng thuốc này với liều lượng ít.

Bà nói thêm : "Kết quả của chúng tôi vẫn cần xác nhận và được diễn giải một cách thận trọng. Bởi các nghiên cứu trước đã cho thấy nguy cơ mắc ung thư vú sẽ giảm xuống nếu như người dùng ngưng sử dụng thuốc tránh thai. Và hiện tại có khoảng 3 triệu phụ nữ ở Anh đang dung thuốc ngừa thai".

Tiến sĩ Caroline Dalton, nhà nghiên cứu về ung thư vú, cho biết: "Dữ liệu từ nghiên cứu này thực sự có ích, nó cho chúng ta biết nhiều hơn về những tác động khác nhau giữa việc sử dụng liều thấp và cao của thuốc tránh thai. Nồng độ estrogen trong thuốc tránh thai đã giảm trong 30 năm qua".

Sarah Williams tại Viện nghiên cứu ung thư Anh nói rằng phụ nữ nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc tránh thai khi đang muốn thực hiện các kế hoạch gia đình của họ.

Hầu như ai cũng hiểu viên thuốc tránh thai là một trong những phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa việc mang thai ngoài ý muốn. Nhưng đâu biết rằng nếu sử dụng nó thường xuyên và không có chỉ định của bác sĩ sẽ khiến chị em mình gặp phải một căn bệnh còn đáng tiếc hơn nữa. Do vậy, các chị em nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn đúng đắn các biện pháp chăm sóc sức khỏe để tránh những rủi ro không đáng có này nhé!

Thúy Vũ
Dịch theo Dailymail
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy bản chất thực sự của 12 cung Hoàng Đạo