Có thật ăn chân gà bị run tay như nhiều người vẫn truyền miệng bao đời này?

2017-05-08 06:40
- “Trong y thư không có một ghi chép nào nói ăn chân gà sẽ run tay. Nguyên nhân dẫn tới bệnh lý run tay có liên quan tới hệ cân mạch, hệ gan khí huyết, não đồi".

Chân gà một trong những món ăn yêu thích của giới trẻ và cánh mày râu trên bàn nhậu. Từ chiếc chân người ta đã chế biến ra nhiều món ăn hấp dẫn như: Chân gà nướng, chân gà luộc ngâm sả ớt, chân gà luộc…Nhiều người có sở thích ăn chân gà nhưng vẫn rất băn khoăn khi nghĩ tới câu nói “ăn chân gà bị run chân tay” khi về già theo lời răn của cha ông để lại.

Để trả lời những thắc mắc trên của mọi người chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Lương Y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình.

Lương y Bùi Hồng Minh khẳng định câu nói ăn chân gà run tay là vô căn cứ. Câu nói này chỉ mang tính truyền miệng không có tài liệu hay công trình nghiên cứu nào xác nhận. Ngược lại trong y học cổ truyền còn dùng chân gà để chữa bệnh run chân tay, xương khớp…

Không có chuyện ăn chân gà nhiều thì run chân tay

Dù ăn chân gà nhiều cũng không bị run chân tay nhưng có nguy cơ mắc bệnh lý khác.

Lý giải về việc vì sao lại có câu nói “ăn chân gà bị run tay”,  vị lương y này giả định: “Có thể ngày xưa chân, gà, cổ, cánh thường được coi là những bộ phận ngon nhất, người lớn cũng thích dùng để nhắm rượu, trẻ cũng thích ăn món này cho nên các cụ mới dùng cách đó để dọa trẻ con sợ không dám ăn”.

“Trong y thư, không có một ghi chép nào nói ăn chân gà sẽ run tay. Nguyên nhân dẫn tới bệnh lý run tay có liên quan tới hệ cân mạch, hệ gan khí huyết, não đồi. Đây là chứng bệnh liên quan tới hệ thần kinh và tuổi già hơn là từ ăn uống (ăn chân gà)”, Lương Y Bùi Hồng Minh nói.

Trong Đông  y,  chân gà được sử dụng làm bài thuốc chủ trị được nhiều chứng bệnh khác nhau. Chân gà hay còn gọi kê cân, có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ dưỡng cao, mạnh sinh lực, cường gân cốt. Chân gà thường được ninh cao, chế biến thành chế phẩm làm tăng cường sụn khớp.

Món ăn từ chân gà tương đối lành tính, nhưng theo lương y Bùi Hồng Minh thì người có bệnh thống phong không nên dùng. Bởi vì, khi ăn vào sẽ làm động phong khiến cho người bệnh thêm đau đớn. Người bị phong thường được khuyên nên không ăn các loại da gà, da ngan, da vịt vì lẽ đó.

“Khi dùng chân gà làm thuốc chỉ nên dùng chân gà nuôi thả bộ, gà rừng là tốt nhất và tham khảo ý kiến của bác sĩ Đông y… Không nên dùng chân gà công nghiệp để nấu thành thuốc uống”, Lương y Bùi Hồng Minh nói.

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội) chân gà có lớp da ăn dai ngon sần sật nên nó là món ăn khoái khẩu trên bàn nhậu. Ở góc độ dinh dưỡng của thực phẩm, chân gà được xếp vào món ăn nhiều chất béo nên ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn chân gà nhiều và kéo dài có thể làm tăng mỡ máu. Vì vậy, những người có bệnh mỡ máu cao, cao huyết áp cần tránh xa món ăn này.

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo dù chân gà là món ăn nhiều dinh dưỡng nhưng số lượng chân gà thường ít vì vậy để có số lượng lớn bán thường phải thu gom. Quá trình thu gom nếu không bảo quản tốt làm cho chân gà có thể bị hư hỏng. Rất nhiều người vì lợi nhuận còn tẩm ướp chân gà bằng những hóa chất độc hại.

 

Bài thuốc hay từ chân gà

Chữa chứng run chân tay: Ngũ gia bì và thành xương bồ 8g, chân gà 3 đôi. Hầm chân gà với các vị thuốc ngày uống 2 lần, thời gian điều trị kéo dài 2 tháng.

Chữa đau lưng, mỏi gối, đau vai: Chân gà 3 đôi, táo tàu 10g, ngưu tất 10g, đỗ trọng 10g, hầm chân gà và các vị thuốc trong 30 phút.

 

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A