Mẹo hay giúp làm sạch xoong nồi cháy đen chỉ trong "tích tắc"

2017-06-18 12:49
- Trong khi nấu ăn, nhiều khi ta bất cẩn, không để ý để quên hoặc để lửa to quá mà làm cháy mất nồi thức ăn mà ta đang nấu. Vấn đề tai hại là không chỉ hỏng mất thức ăn mà còn làm hỏng luôn những bộ xoong nồi. Làm thế nào để chúng trắng sáng lại như lúc mới mua? Những mẹo làm sạch xoong nồi bị cháy chia sẻ dưới đây sẽ là những cách hữu ích cho bạn.

Sử dụng muối để làm sạch nồi

Sử dụng muối để làm sạch xoong nồi là một phương pháp hiệu quả được nhiều người áp dụng. Cách dùng cũng rất đơn giản bạn chuẩn bị muối trắng, 1 ít dấm chua. Sử dụng muối và dấm chua này rắc đều lên xoong nồi và ngâm chừng ¼ tiếng đồng hồ rồi đem đi rửa lại bằng nước sạch. Xoong nồi của bạn sẽ sáng bóng trở lại.

Bạn cũng có thể dùng muối bằng cách: đun xoong nồi nóng lên rồi rắc muối trắng vào cùng với một ít dầu ăn rồi đảo đều. Sau khoảng hơn 10 phút, bạn nhấc xoong nồi xuống và rửa sạch. Những vết đen cháy sẽ tan biến.

Sử dụng chanh để làm sạch xoong nồi

Cách sử dụng chanh cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt lát mỏng những quả chanh rồi xếp dưới đáy nồi nhất là những chỗ bị cháy, thêm một ít nước rồi đem đun sôi. Khi nước đã sôi thì vặn nhỏ lửa và dùng vật rắn ấn mạnh vào những miếng chanh cọ xát với đáy nồi sau đo đem nổi đi rửa lại, xoong nồi nhà bạn sẽ trở nên sáng bóng.

Mẹo hay giúp làm sạch xoong nồi cháy đen chỉ trong tích tắc

Sử dụng vỏ táo đánh bay vết cháy xoong nồi

Sau khi gọt vỏ táo, bạn không nên vứt đi. Vỏ táo có tác dụng làm sạch xoong nồi bị cháy rất hiệu quả. Cách làm đơn giản như sau: bạn cho vỏ táo và một ít nước vào nồi đun sôi, những vết cháy sẽ được đánh tan.

Sử dụng dấm

Bạn cho dấm vào xoong nồi cháy và đun sôi chừng nửa tiếng. Sau khi sôi bỏ nắp đậy ra, những vết cháy bong ra dần dần. Dùng dấm chính là mẹo làm sạch xoong nồi bị cháy hiệu quả.

Mẹo hay giúp làm sạch xoong nồi cháy đen chỉ trong tích tắc

làm sạch xoong nồi bị cháy

Sử dụng bột nở

Bột nở thường được sử dụng trong làm bánh, tuy nhiên chúng còn có tác dụng rất hiệu quả trong việc làm trắng sáng trở lại xoong nồi bị cháy. Cách làm như sau: bạn cho bột nở vào nồi cháy. Đổ nước ngập rồi đun sôi, những chỗ cháy sẽ bong tróc dần dần và bạn có thể dùng giẻ cọ nồi để cọ sạch xoong nồi của mình rồi.

Những mẹo vặt đơn giản trên tuy không thể làm xoong nồi trở lại hoàn toàn như mới, nhưng gần như đã khắc phục được hết lỗi bất cẩn của bạn khi nấu ăn. Chúc bạn áp dụng thành công!

Theo Dung Panda/1001meovathay

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ luôn vì tương lai tốt đẹp hơn mà phấn đấu