Tự làm cốc xinh tặng chàng/nàng ngày Valentine

Mai Quyên 2016-02-07 14:23
- Valentine có thể lan truyền cảm hứng tới bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Nếu đang mang trong mình niềm cảm hứng này, bạn có thể sử dụng nó để trang trí nhiều món đồ xung quanh mình, ví dụ như những chiếc cốc cầm tay chẳng hạn.

1. Sử dụng lò nướng bánh để trang trí cốc.

Nếu có một chút năng khiếu về hội họa, bạn có thể sử dụng bút màu và nhờ thêm sự giúp đỡ của lò nướng để sáng tạo hoa văn trên nền một chiếc cốc màu trơn.

Những thứ bạn cần:

- Một chiếc cốc màu trơn, trong hướng dẫn này chúng tôi chọn màu trắng để dễ kết hợp với màu bút.

- Bút sơn (paint pen) màu đen và đỏ (loại mực của bút này không bị xóa mất theo thời gian).

- Lò nướng bánh.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 1: Vẽ họa tiết bằng bút sơn lên cốc. Ở hướng dẫn này chúng tôi xin gợi ý hình vẽ là một hình trái tim nhỏ và đường chỉ đen đứt quãng. Hình vẽ này rất đơn giản, phù hợp với cả những người không quá tự tin vào khả năng vẽ của bản thân. Sau đó để cốc vào lò nướng ở nhiệt độ khoảng 177⁰C trong 20 phút. Khi lò đã tắt, để nguyên lò nướng để cốc tự nguội dần dần.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 2: Khi cốc đã nguội, lấy cốc ra môi trường ngoài và tiếp tục để cốc nguội hẳn trong nhiệt độ ngoài trời.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Cách trang trí này rất đơn giản về kỹ thuật. Bạn chỉ cần chú ý tạo hình chiếc cốc, sau đó có thể để lò nướng “quán xuyến” các công đoạn còn lại.

2. Trang trí cốc với vải da.

Vẽ lên cốc không phải là lựa chọn duy nhất. Bạn còn có thể tận dụng những miếng vải da nhỏ để tạo hình họa tiết trang trí cốc.

Những thứ bạn cần:

- Vải da (hoặc giả da) màu đỏ (cùng các màu tông nóng như hồng, cam).

- Kéo, bút chì.

- Băng dính hai mặt hoặc keo sữa.

- Thước dây hoặc dây mềm.

Bước 1: Dùng dây hoặc thước đo chu vi chiếc cốc bạn sẽ trang trí. Ướm kích thước đó lên miếng vải da bạn đã chuẩn bị để có được chiều dài của đường viền trang trí. Sau đó dùng bút chì vẽ những hình trái tim liên tiếp và trải hết độ dài vừa đo được.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 2: Cắt rời đường viền trái tim khỏi miếng vải da. Chú ý dùng kéo tỉa gọn những viền thừa và tạo độ sắc nét cho đường viền.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 3: Dùng băng dính hai mặt hoặc keo sữa gắn họa tiết vòng quanh cốc ở vị trí bạn đã đo chu vi. Căn chỉnh để đường viền nằm cân đối, không xô lệch.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Vì sử dụng keo dán, kiểu trang trí này không khiến bạn mất thời gian đợi cốc nguội như cách đầu tiên. Tuy nhiên nhược điểm của cách làm này là theo thời gian, họa tiết bằng vải da có thể bị bong. Bởi vậy, bạn cần đặc biệt chú ý gắn chắc chắn đường viền trang trí của mình.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

3. Nghịch ngợm với màu sắc trên nền cốc trắng.

Cũng với một chiếc cốc trắng đơn giản, bạn có thể thể hiện khả năng pha màu của mình ở hình trang trí trái tim trên thành cốc.

Những thứ bạn cần:

- Cốc màu trắng.

- Sơn móng tay các màu.

- Bát tô để đựng màu, màng bọc thực phẩm (nếu có).

- Băng dính một mặt (nên có màu sắc khác với cốc).

- Kéo.

Bước 1: Tạo hình và cắt rời một hình trái tim trên nền băng dính. Chú ý chọn kích thước phù hợp vì hình trái tim này là khuôn cho hình trang trí trên thân cốc của bạn.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 2: Dán khuôn trái tim lên cốc. Căn chỉnh cẩn thận để trái tim được nằm cân đối. Sau đó dán kín băng dính ở những vùng không có hình trang trí, kể cả viền cốc.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 3: Pha các màu sơn móng tay vào bát. Nếu đó là bát đựng thực phẩm, bạn nên lót một lớp màng bọc thực phẩm. Chú ý không trộn các màu sơn vào nhau mà để chúng loang lổ tự nhiên. Sau đó, nhúng phía khuôn trái tim vào tô màu, chú ý không để màu lem ra các phần khác không dán băng dính.

   Trang trí cốc uống nước theo cảm hứng Valentine

 

Bước 4: Sau khi nhấc cốc lên, bạn đã có một hình trái tim nhiều màu sắc. Hãy để màu khô hẳn rồi bóc hết băng dính xung quanh ra.

 Tự làm cốc xinh tặng chàng/nàng ngày Valentine

 

Chỉ vậy thôi là bạn đã có được chiếc cốc như ý. Bạn hoàn toàn có thể tạo hình nhiều trái tim liền nhau chứ không nhất thiết bó hẹp sự tưởng tượng theo hướng dẫn của chúng tôi. Bạn cũng có thể sáng tạo ra nhiều hình thù khác tùy thuộc vào sáng tạo của riêng bạn. Chúc bạn thành công và có những món quà Valentine khiến người ấy thích thú và hài lòng.

Mai Quyên (Nguồn Momdot, Theproperblog, Atthepicketfence)

(Theo Congluan) 

 

Xem thêm: Hướng dẫn tỉa quả táo thành quả thông cực đẹp

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay