Nhan sắc và trí tuệ 'quá tệ', loạt Hoa hậu Việt dính tin đồn mua giải

2017-11-01 06:01
- Tân Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh, Phạm Thùy Trang - Hoa hậu Biển 2016... đều không tránh khỏi những tin đồn mua bán giải khi nhan sắc và câu trả lời ứng xử của họ không làm hài lòng khán giả.

Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017  

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh bị vướng tin đồn mua giải song song với việc khán giả chỉ trích nhan sắc của cô không xứng với ngôi vị Hoa hậu.   

Tuy nhiên, từ chiều ngày 28/10 (đêm chung kết), Ngân Anh sẽ đăng quang lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi kết quả được công bố, nhiều nghi vấn cho rằng Ngân Anh mua giải. Thậm chí, thí sinh Huyền Trang còn cho rằng, tin đồn mua bán giải đã được lan truyền trước đêm chung kết và cô không ngạc nhiên khi thấy Ngân Anh đăng quang.  

Lời nói của Top 5 Hoa hậu Đại dương càng có cơ sở thuyết phục dư luận khi đương kim Hoa hậu kém sắc, đôi môi sưng như bơm lỗi. Nói về nghi án thẩm mỹ, tân Hoa hậu thừa nhận mình từng nâng mũi nhưng khi tham gia cuộc thi đã lấy sụn ra.  

Trưởng ban tổ chức - ông Võ Việt Chung - nhận định việc Ngân Anh đăng quang là thuyết phục. Ông phủ nhận chuyện thí sinh mua giải. Bên cạnh đó, chính Ngân Anh cũng lên tiếng cho rằng mình không cần mua giải Hoa hậu.  

"Từ đầu cuộc thi, tôi đã là ứng viên sáng giá khi có tri thức, vừa tốt nghiệp đại học, tiếng Anh và tiếng Pháp tốt. Tôi cũng tự tin có sắc vóc tốt, gương mặt xinh. Tôi nghĩ đó là những yếu tố tôi có thể thành hoa hậu chứ không cần mua giải" , Hoa hậu trả lời.  

Phạm Thùy Trang - Hoa hậu Biển 2016  

Giữa tháng 5/2016, Phạm Thùy Trang, cô gái 21 tuổi đến từ Hòa Bình đã đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Tuy nhiên, ngay sau đêm chung kết  Thùy Trang đã phải đối mặt với áp lực và nghi vấn về việc mua bán giải do đơn thư tố cáo trước đó, với kết quả Top 3 trùng khớp kết quả đêm thi.  

Trong đoạn email bị rò rỉ có đoạn,  trong đêm chung kết "người đẹp Thùy Trang (SBD 032) sẽ đăng quang Hoa hậu, Á hậu 1 là Hoa khôi Bảo Như (SBD 046) và Á hậu 2 là thí sinh đến từ Nha Trang: Khánh Phương (SBD 011)". Kết quả chương trình trùng khớp với lời tố cáo của kể trên khiến công chúng hoang mang. Tin đồn càng có căn cứ hơn khi phần trả lời ứng xử của Tân Hoa hậu không được đánh giá cao trong Top 5.  

Đáp trả dư luận, Phạm Thùy Trang cho hay: "Cuộc thi nào cũng có những tin tức, nghi vấn tương tự. Tôi hoàn toàn tin tưởng lựa chọn của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Về phần mình, tôi luôn tâm đắc điều mẹ tôi nói: “Con hãy sống đúng với bản chất của mình” và đã làm như thế. Tôi không có ý kiến gì về nghi vấn này".  

Trần Thị Thu Ngân - Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016  

Người đẹp Hải Phòng Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Tân Hoa hậu không tránh khỏi những tin đồn mua bán giải.   

Trước thềm đêm chung kết, tin nhắn nặc danh được lan truyền và công khai kết quả Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu, Á Hậu 1 là thí sinh Diệu Thùy - em gái Hoa hậu Diệu Hân.  

Không chỉ vậy, Thu Ngân còn bị khai quật gia thế khủng khi bố mẹ là chủ Spa lớn nhất Hải Phòng và bị đồn bỏ 200 ngàn USD để mua giải Hoa hậu. Tân Hoa hậu cũng bị tố được Ban tổ chức khai gian chiều cao từ 1m66 lên 1m70 để qua mặt dư luận.  

Tuy vậy, ông Hồng Thanh Quang phủ nhận điều này và khẳng định các thí sinh không hề biết mình nhận được câu hỏi gì khi lọt Top 5.  

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013  

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, người đẹp xứ Thanh - Nguyễn Thị Ngọc Anh vướng tin đồn bỏ 1,5 tỷ mua giải và có nghi án tình cảm với con trai quý bà Kim Hồng.  

Trả lời một tờ báo điện tử, Hoa hậu Quý bà Kim Hồng cho biết: “ Nếu có vấn đề mua bán giải, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu ai nói không có bằng chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường danh dự cho cá nhân Hoa hậu, các thành viên ban tổ chức”.  

Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng hoang mang không kém. Chân dài cao 1,69 m cho biết, với tin mua bán giải, cô khá bình tĩnh vì bất cứ hoa hậu nào cũng đối diện với tin đồn tương tự. Vì vậy, cô đã chuẩn bị tinh thần khá tốt. Bất ngờ lớn nhất của cô là tin đồn lên giường cùng cậu quý tử tuổi vị thành niên.  

Nữ sinh viên Đại học Mở khẳng định, cô không dại vi phạm pháp luật và muốn đứng lên lấy lại danh dự của mình. Người đẹp xứ Thanh cho rằng cần xem lại tư cách đạo đức của người tung tin đồn.  

Minh Phương (tổng hợp)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn