Loạn danh xưng Hoa hậu: Mỹ nhân hả hê, ban tổ chức đau đầu, người hâm mộ chóng mặt

Sam Sam 2017-10-31 11:00
- Các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi đã loạn nay càng thêm loạn, thậm chí đánh mất cả niềm tin lẫn sự kỳ vọng của người hâm mộ vì sự thiếu nghiêm túc, tính chuyên nghiệp của những người liên quan.

Người hâm mộ “chóng mặt” với các danh xưng Hoa hậu

5 năm trở lại đây, Việt Nam thực sự “được mùa” khi các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ nghe các danh xưng các cuộc thi sắc đẹp đang tổ chức ở Việt Nam thôi chúng ta cũng cảm thấy chóng mặt như “Hoa hậu Việt Nam”, “Hoa khôi Áo dài Việt Nam”, “Hoa hậu Biển Việt Nam”, “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu”, “Hoa hậu người Việt hoàn cầu”, “Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thế giới người Việt”, “Hoa hậu người Việt Thế giới”, “Hoa hậu châu Á”, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Trang sức Việt Nam, Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam,...

Có thể nói, tính ra số Hoa hậu, Á hậu của Việt Nam chắc chắn một đất nước có “lò luyện Hoa hậu” như Velezuela cũng phải nể phục.

Chất lượng hơn số lượng luôn là tiêu chí cho mọi cuộc đua nhưng việc “tràn lan” các cuộc thi “gắn mác” quy mô quốc gia này càng khiến người hâm mộ ngán ngẩm nhất là trong thời gian gần đây chất lượng các cuộc thi nhan sắc ngày càng đi xuống.

Đặc biệt là tình trạng báo động trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vừa qua khi mà cô gái đăng quang lại phẫu thuật thẩm mỹ cho sưng cả mặt vẫn tự tin được trao giải trong đêm Chung kết.

Hoa hậu Đại Dương, tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bị cộng đồng mạng chê kém sắc với khuôn mặt sưng phù vì mới phẫu thuật môi


Đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 thực sự là cao trào sự ngán ngẩm của người hâm mộ khi chất lượng thí sinh cho thấy rõ thực tế rằng “thi cho có”, “thi cho xong” dường như để tên Hoa hậu nhanh nhanh, chóng chóng có danh xưng mới trên các mặt báo vậy.

Thậm chí, cựu Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo còn dọa trả vương miện, muốn đổi sang danh xưng mới của cô ở một cuộc thi Hoa hậu khác. Cuộc thi giờ đây như là trò chơi vậy, không thích thì tôi trả quà, nghỉ chơi.

Hoa hậu dở tệ, chuẩn sắc đẹp hạ thấp, dân mạng ném đá

Hoa hậu Đặng Thu Thảo muốn trả lại vương miện cho BTC

Trước kết quả trao giải này, nhiều ý kiến cho rằng đã có sự mua giải. Mọi việc chưa được ngã ngũ, tuy nhiên Cục nghệ thuật biểu diễn đã vào cuộc, bắt ban tổ chức cuộc thi báo cáo việc Hoa hậu Đại dương thẩm mỹ.

 Đó là chưa kể tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 được xem là uy tín cũng loạn thông tin khi có tới hơn 3 thí sinh hé lộ thông tin mình là ứng cử viên sẽ đại diện Việt Nam. Nguyễn Thị Loan đang là cái tên được cộng đồng nhắc đến nhiều nhất khi cho rằng cô là lựa chọn cuối cùng của đơn vị giữ bản quyền.

Nguyễn Thị Loan và một số thí sinh khác đồng thời hứa hẹn sẽ được chọn để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Trong khi đó, người đẹp Ngô Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2014, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng đang chờ đợi, chỉ cần được gọi tên là sẵn sàng lên đường chinh chiến. Và tiếp đó là người mẫu Minh Tú cũng được cho là góp mặt trong cuộc đua này cũng lấp lửng về một bí mật cùng bộ hình mới sẽ sớm được tung ra để chuẩn bị cho cuộc thi.

Các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi đã loạn nay càng thêm loạn, thậm chí đánh mất cả niềm tin lẫn sự kỳ vọng của người hâm mộ vì sự thiếu nghiêm túc, tính chuyên nghiệp của những người liên quan.

Sắc đẹp vàng thau lẫn lộn

Nên nhớ rằng tổ chức cuộc thi hoa hậu thì mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được đặt lên hàng đầu.

Nhưng dường như hiện nay các cuộc thi đã bị thương mại hóa khiến nhan sắc vàng thau lẫn lộn, trắng đen mập mờ.

Dù có quy định cấm người đẹp từng phẫu thuật tham gia cuộc thi nhưng Hoa hậu đăng quang có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ rõ rệt khiến ban tổ chức nhận không ít “gạch đá” của dư luận.

Quá nhiều cuộc thi na ná giống nhau về hình thức tổ chức nhưng tựu chung lại người đăng quang vẫn sẽ có danh xưng Hoa hậu. Khi mà thật giả lẫn lộn và những danh xưng đó chỉ là hữu danh vô thực sẽ chỉ khiến cho niềm tin của công chúng về các cuộc thi sắc đẹp bị lung lay.

Mục đích các người tham gia cuộc thi sắc đẹp là gì?

Nếu danh hiệu “Hoa hậu” không thơm, không ngọt thì sao nhiều cô gái ham mê đến thế. Thậm chí có người thi hết cuộc thi này sang cuộc thi khác và không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Thực ra đó đơn giản chỉ là một danh xưng nhưng có thể nâng tầng tên tuổi hay kiếm được nhiều hợp đồng béo bở? Có khi đối với nhiều người đó là cả hai.

Nguyễn Thị Huyền Trang muốn trở thành Hoa hậu để có nhiều hợp đồng quảng cáo và kiếm được nhiều tiền như Hoa hậu Phạm Hương! 

Hiện nay, đang có quá nhiều người đẹp lạm dụng các danh hiệu vào các mục đích thương mại, đó là lý do trong chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Hạ Long) trả lời mục đích đi thi Hoa hậu là để kiếm thật nhiều tiền. Cô khẳng định khi trở thành Hoa hậu sẽ được nhiều người để ý đến, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo và kiếm được nhiều tiền như Hoa hậu Phạm Hương!

Huyền Trang nhanh nhảu trả lời rằng: "Em nghĩ là con người lòng tham vô đáy lắm anh. Mình kiếm được bao nhiêu thì mình cứ kiếm thôi. Nếu em kiếm được nhiều tiền hơn thì em có thể cho vào công quỹ hoặc làm điều gì đó để bảo vệ môi trường".

Cách hiểu của Huyền Trang không sai, vì chỉ khi có danh xưng về nhan sắc đồng nghĩa là họ đã có “tấm bùa hộ thân” tiến thân vào showbiz vốn rất cần những danh xưng lộng lẫy. Những cô gái trẻ vì thế cứ ham mê cái hư vinh đó mà quên mất việc rèn giũa bản thân mình. Chả thế mới có chuyện hàng loạt những người đẹp dính scandal, vi phạm pháp luật như hoa khôi “bán dâm” hay gắn mác “chân dài, não ngắn".

Thực tế đã chứng minh rằng, nếu không kiểm soát các cuộc thi trong nước kỹ càng hơn thì chúng ta càng tiếp tay cho những thói hư đua đòi, ham hư danh của những cô gái trẻ.

 Đó là chưa kể sự vội vã, dễ dãi trong công tác tổ chức, tuyển chọn, đánh giá đã khiến chất lượng người đẹp ở một vài cuộc thi có một đời sống, nhân cách, nhân thân… chưa đủ xứng đáng, đại diện cho vẻ đẹp của một thế hệ ra “đấu trường” nhan sắc quốc tế. 

 Phải nhìn nhận lại rằng, một người có được danh hiệu Hoa hậu phải được sử dụng đúng mục đích hoặc phải được đại diện cho một tầng lớp nào đó.

 Hầu hết các cuộc thi khác đều biểu hiện sự kém cỏi trong khâu tổ chức và có những dấu hiệu "tiêu cực", "vụ lợi" nên chất lượng rất thấp vì thế, đã đến lúc chúng ta chỉ chọn ra số ít những cuộc thi được đầu tư bài bản. Các thí sinh đăng quang tại các cuộc thi này sẽ là người đại diện quốc gia tại 5 cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất mà thành tích của 5 cuộc thi này sẽ được tính gộp thành điểm làm căn cứ xếp hạng quốc gia tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Bao gồm: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế, Nữ hoàng du lịch quốc tế.

Đó là cách làm khoa học, bài bản mà các quốc gia khác thực hiện, nếu chưa có cách nào làm tốt hơn tại sao chúng ta không học tập theo cách làm của họ?

Sam Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022