Điểm chung bất ngờ giữa Đàm Thu Trang và người yêu cũ của Cường Đô la

2017-09-30 11:30
- Đàm Thu Trang, Hạ Vi đều từng tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi nhan sắc, Nam tiến để lập nghiệp và chưa được đánh giá cao khi tham gia ở các lĩnh vực nghệ thuật.

Sau khi chia tay Hạ Vi , doanh nhân Cường Đô la - chồng cũ của Hồ Ngọc Hà vướng phải tin đồn đang hẹn hò với Đàm Thu Trang . 

Dù không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận nghi vấn, song việc cả Cường Đô la, Đàm Thu Trang đều để trạng thái đính hôn trên mạng xã hội hay bị bắt gặp thân thiết đời thường càng khiến cho sự việc được nhiều người quan tâm. 

Đàm Thu Trang, Hạ Vi (từ trái qua - pv) có nhiều điểm chung. 

Trước khi trở thành bạn gái tin đồn của Cường Đô la, Đàm Thu Trang từng có những hoạt động nghệ thuật nhất định. Điểm khá thú vị đó là chặng đường của Đàm Thu Trang có rất nhiều điểm trùng hợp với Hạ Vi. 

Tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi nhan sắc nhỏ lẻ đến cấp quốc gia 

Hạ Vi sinh năm 1993 tại Hải Phòng. Thời còn ngồi ghế nhà trường, cô đã được bạn bè chú ý bởi sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. 

Năm 2010, Hạ Vi tham dự cuộc thi "Hoa khôi Đại học Hàng hải Việt Nam" lần thứ nhất. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m65, song sự nỗ lực, tự tin của bản thân đã giúp người đẹp đạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi. 

Cả Hạ Vi và Đàm Thu Trang đều đạt thành tích cao ở các cuộc thi Hoa khôi và tìm kiếm cơ hội ở các sân chơi nhan sắc cấp quốc gia. 

Năm 2012, Hạ Vi ghi danh vào sân chơi "Hoa hậu Phụ nữ Việt nam qua ảnh". Với nhan sắc hoàn thiện cùng sự chuẩn bị chu đáo hơn, ngay từ những vòng thi đầu tiên, mỹ nhân đất Cảng đã được đánh giá là thí sinh tiềm năng. 

Trong đêm chung kết xếp hạng, Hạ Vi xướng tên trong Top 8 chung cuộc kèm giải phụ "Người đẹp tài năng". 

Đàm Thu Trang sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m76 cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ. Thời chưa nhiều người biết đến, cô thử sức với cuộc thi "Miss Teen 2008" và đạt giải phụ "Thí sinh được yêu thích nhất". 

2 năm sau đó, Đàm Thu Trang tham gia tranh tài tại "Hoa khôi xứ Lạng" và vượt qua loạt ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. 

Tương tự như Hạ Vi, sau khi có giải thưởng ở sân chơi nhan sắc nhỏ lẻ, ĐàmThu Trang tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Ở "Hoa hậuViệt Nam 2010", cô đạt thành tích Top 20 chung cuộc. 

Nam tiến để lập nghiệp 

Kết thúc 3 cấp học văn hóa ở quê nhà, Hạ Vi quyết định Nam tiến để theo học diễn xuất tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Trong quá trình được đào tạo để trở thành một diễn viên tương lai, Hạ Vi còn được các nhãn hàng, tạp chí lớn mời làm người mẫu ảnh. 

Thời gian sau này với định hướng của gia đình, Hạ Vi tạm gác việc làm mẫu ảnh và học diễn xuất để sang Singgapore du học ngắn hạn. Khi trở lại Việt Nam, cô tiếp tục lựa chọn TP.HCM để sinh sống và theo đuổi ước mơ của bản thân. 

TP.HCM là nơi 2 mỹ nhân gốc Bắc lựa chọn để lập nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội, Đàm Thu Trang đã xin phép gia đình vào TP.HCM để theo đuổi công việc của một ca sĩ chuyên nghiệp. 

Ngoài ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Đàm Thu Trang còn nung nấu ý định tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực thời trang, truyền hình. 

Hoạt động nghệ thuật nhạt nhòa, không được công chúng đánh giá cao 

Năm 2015, Hạ Vi được nhà sản xuất Ngô Thanh Vân lựa chọn để đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh "Tấm Cám chuyện chưa kể". Dù từng có thời gian học diễn xuất bản bản, nhưng khi nhập vai, khả năng thể hiện nhân vật của Hạ Vi chỉ được đánh giá ở mức bình thường. 

Cùng với vai "nàng Tấm", Hạ Vi còn tham gia một số bộ phim ngắn nhưng không được công chúng chú ý nhiều. Thời gian qua, Hạ Vi không có thêm bất cứ hoạt động nghệ thuật nổi trội nào ngoài việc đóng music video ca nhạc cho ca sĩ Đăng Khôi. 

đàm thu trang, hạ vi

Hạ Vi, Đàm Thu Trang chưa thể tỏa sáng khi theo đuổi những lĩnh vực nghệ thuật nhất định. 

Tháng 04/2012, Đàm Thu Trang ra mắt album đầu tay mang tên "Lạnh lùng... Tạm biệt anh". Với sản phẩm mang dòng nhạc R&B chủ đạo, Đàm Thu Trang đầu tư khá kĩ lưỡng từ phần âm nhạc cho đến hình ảnh. Tuy nhiên, dự án không được khán giả nghe nhạc hưởng ứng và chú ý nhiều. 

Những năm tiếp theo, Đàm Thu Trang lần lượt tung ra các album, single mang nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Nhưng dường như công việc ca hát không có duyên với người đẹp này khi cô không có "hit" để khán giả nhớ đến và ít được mời biểu diễn trong các chương trình lớn. 

Từ năm 2014 cho đến nay, Đàm Thu Trang dừng mọi hoạt động nghệ thuật và cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông hay các sự kiện giải trí. 

Theo Quế Vân/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?