Cả thế giới hào hứng vì Nhã Phương lấy Trường Giang nhưng lại quên 'cân đo' những điều được và mất

2018-08-23 09:13
- Nhã Phương kết hôn với Trường Giang là chuyện sớm muộn sau khi nữ diễn viên chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm của người yêu. Các fan của cả hai vô cùng vui mừng vì tin báo hỉ. Thế nhưng ít ai lường được thiệt và hơn khi cô nàng theo chồng bỏ cuộc chơi.

Chuyện tình yêu nào ai đoán trước được chữ “ngờ”. Và nó thật ứng nghiệm trong chuyện tình lắm phong ba trắc trở của Nhã Phương Trường Giang . Nhiều người chúc tụng thì bảo: "Sau tất cả, người yêu nhau lại về bên nhau" . Một vài người lại mỉa mai cho những scandal mà họ mang lại: “Cuối cùng thì cũng cưới”. Hẳn người vui nhất là “chú rể mới” Trường Giang. Vì sau mọi lỗi lầm do tính đào hoa đa tình, anh đã tìm được “chân ái” của đời mình. Bởi trên trái đất này có ai yêu anh, chấp nhận anh và tha thứ cho anh như Nhã Phương.

Còn “cô dâu mới” Nhã Phương liệu có vui mừng vì vẫn níu kéo được hạnh phúc của đời mình sau những mệt mỏi thị phi. Không chỉ thế, Nhã Phương chắc còn đau đầu hơn khi phải cân đong đo đếm cho quyết định lấy chồng giữa lúc thanh xuân rực rỡ và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Lấy chồng không hẳn là kết thúc sự nghiệp nhưng nó lại là một bước ngoặt, thử thách đầy chông gai mà một sao nữ đang đương thời không khỏi trăn trở.  

  Nhã Phương được gì, mất gì khi lấy Trường Giang?  

Nữ chính thanh xuân đành dâng hai tay cho người  

Không ngoa khi nói đến thời điểm hiện tại, Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên ăn khách nhất của dòng phim truyền hình. Cô cũng thành công khi xây dựng hình ảnh ngọc nữ màn ảnh ngây thơ, trong sáng và nói không với scandal.

Những vai diễn của Nhã Phương đều là hình tượng thiếu nữ xinh đẹp khả ái trong các phim gắn liền với tuổi trẻ, tình yêu, thanh xuân như: "Tuổi thanh xuân", "Ngày đó, mình đã yêu"... Cách diễn và ngoại hình của Nhã Phương khiến khán giả trẻ vô cùng yêu mến, cảm thấy nhẹ nhàng trước sự trẻ trung cô mang lại. Bởi thế, khi các bạn cùng trang lứa đã chuyển sang những dạng vai mới như: thiếu phụ, phụ nữ lận đận chuyện hôn nhân, gái già khó tính... Nhã Phương vẫn thoải mái sắm các vai thiếu nữ 18 xinh đẹp, trẻ trung mà không bị chê “cưa sừng làm nghé”.  

Thế nhưng, khi kết hôn và sau đó là sinh con, Nhã Phương liệu có còn làm nữ chính thanh xuân nữa không? Thực tế cho thấy, không một nữ diễn viên nào tự tin bản thân sau khi sinh con có thể diễn được vai thiếu nữ xuân thì trong xuyên suốt một bộ phim dù họ có trẻ đẹp đến mấy. Bởi làm cách nào khán giả cũng vẫn không tin họ vẫn là thiếu nữ ngây thơ. Lấy chồng, sinh con đồng nghĩa Nhã Phương đã hai tay dâng nữ chính thanh xuân cho một thế hệ đàn em khác. Quả là một luyến tiếc và mất mát to lớn cho cô biết bao. Đâu phải ai cũng có được một dạng vai khiến khán giả tin yêu, nay lại nhường cho người và cất công trên hành trang tìm dạng vai khác, giành một thị phần khán giả khác phù hợp hơn.  

Tiền "không cánh mà bay" đến xót ruột  

Nổi tiếng, xinh đẹp lại tham gia nhiều bộ phim đình đám, Nhã Phương khá đắt show quảng cáo. Theo một nguồn tin thân cận, những hợp đồng đến với Nhã Phương đều chọn cô làm đại diện hình ảnh hay đại sứ thương hiệu chứ không phải quay một vài phim quảng cáo như bao đồng nghiệp khác. Nó đồng nghĩa với việc cô có tiếng nói, có vị thế và hốt bạc trong suốt thời gian qua. Có thể thấy, những hợp đồng quảng cáo của Nhã Phương khá đa dạng như: mĩ phẩm, thực phẩm, spa... Khán giả thấy cô liên tục xuất hiện trên các panner quảng cáo, tham dự các sự kiện ra mắt thương hiệu.... cũng đủ hiểu tần suất chạy show của cô dày đặc thế nào. Đó là chưa kể lịch đóng phim và các công việc kinh doanh khác.  

Mỗi nhãn hàng đều có yêu cầu và tiêu chí riêng. Không phải nhãn hàng nào cũng chấp nhận người đại diện hình ảnh của họ từ độc thân chuyển sang kết hôn và sau đó là làm mẹ. Chưa kể, điều đó vô tình làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ và vi phạm hợp đồng đã kí kết. Vậy để lên xe hoa, liệu Nhã Phương có phải đau đầu thu xếp thoả thuận về các hợp đồng quảng cáo mà cô đã đặt bút kí và sau đó phải chịu mất đi không ít các hợp đồng khác vì hình ảnh lúc này đã không còn phu hợp chăng?  

Ngày trở lại liệu có lừng lẫy huy hoàng như xưa?  

Điểm qua các nữ diễn viên từng ăn khách như: Ngân Khánh, Đinh Ngọc Diệp, Vân Trang, Trang Nhung, Dương Cẩm Lynh... từng lừng lẫy một thời nhưng khi lấy chồng và sinh con, họ giờ thế nào? Người chọn cuộc sống kín tiếng và rút lui khỏi làng giải trí. Người yên phận phụ chồng công việc kinh doanh. Người lại rút về hỗ trợ công việc hậu kì thay vì đam mê diễn xuất....

Bởi một khi hào quang đã hết có níu kéo mấy cũng bằng thừa. Trong làng giải trí thế giới, sau khi lấy chồng và sinh con, nhiều sao nữ vẫn tìm được những thành công mới, vẫn đắt show. Thế nhưng, điều đó ở Việt Nam lại là không tưởng. Mỗi ngày, số lượng diễn viên mới ra trường quá nhiều. Họ có thanh sắc, trẻ trung và tài năng. Khán giả ăn mãi một món ăn cũng chán nên cần những gia vị mới và những cú đột phá mới ngoạn mục hơn.  

Nhiều người nghĩ đơn giản, chỉ cần tìm một kịch bản hay hợp tác một đạo diễn giỏi, có một vai đột phá là lấy lại thời hoàng kim. Thế nhưng, họ quên mất, không phải lúc nào cũng có thiên thời địa lợi nhân hoà. Kịch bản hay, vai diễn tốt cũng đâu phải tự dưng tìm đến với mình. Vậy mới có vô số diễn viên tìm cả đời mới có được một vai diễn khiến khán giả nhớ đến. Nhất là sau khi lấy chồng và sinh con, Nhã Phương đã mất một khoảng thời gian dài ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ. Sau một thời gian dài vắng bóng, đối mặt với việc tìm vai diễn để đánh dấu sự trở lại có lẽ là một áp lực không nhỏ với cô.  

“Sống trong lo lắng” khi chồng quá đào hoa  

Không bàn cãi vì đến thời điểm này, số lượng scandal tình cảm và số bóng hồng liên quan đến Trường Giang đã khá nhiều. Điểm sơ qua cũng có vài người đẹp gieo sóng gió khi tiết lộ câu chuyện nam danh hài thả thính, đong đưa, cưa cẩm mình như: Quế Vân, Nam Em, Khánh My... và không biết trong bóng tối chưa tiện kể kia còn có thêm bao nhiêu người nữa. Nhã Phương phải chịu không ít áp lực dư luận và điều tiếng khi yêu phải một người yêu quá đào hoa. Cứ mỗi lần có người đẹp lên tiếng kể Trường Giang đã cưa cẩm họ như thế nào trên mặt báo là giới truyền thông và dư luận lại “triệu hồn” Nhã Phương. Nữ diễn viên chịu nhiều tổn thương và tự vượt qua, tự xoa dịu nỗi đau.  

Ai nấy đều hiểu khi đã chọn kết hôn với Trường Giang là Nhã Phương đã chấp nhận bỏ qua, tha thứ mọi lỗi lầm của người yêu. Nhưng “ngựa có quen đường cũ” chăng? Giống như câu hát: “Có chồng đào hoa chúng ta thường phải đề phòng. Bởi người đào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung”. Giai đoạn hẹn hò là giai đoạn tươi đẹp và cần xây dựng niềm tin nhất lại bị người yêu phản bội. Khi đã về một nhà và sau đó là phải thực hiện trách nhiệm sinh con, nuôi con, người phụ nữ sẽ xuống sắc khá nhanh. Vậy ở giai đoạn đó, người đàn ông đào hoa như Trường Giang có thể mãi yêu, mãi chung thuỷ với một mình cô vợ Nhã Phương không? Vẫn câu nói cũ, cuộc đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đợi người trong cuộc trả lời vậy.  

Cơ hội chuyển mình cho những vai diễn mới, bớt nhàm chán hơn  

Công bằng mà nói, Nhã Phương đã đảm nhận quá nhiều vai thiếu nữ thanh xuân. Tuy nhiên, các vai diễn của cô đều chỉ một màu. Cách diễn của cô cũng bắt đầu nhàm chán. Các biểu cảm khóc cũng bị bắt bẻ không mới. Cách thoại trong phim mới nhất càng lộ yếu điểm và bị chê bai vì giọng dở, nói nhanh, nói không rõ đài từ. Điều này đồng nghĩa, công chúng cần một Nhã Phương mới hơn. Có thể, Nhã Phương cũng muốn làm mới và trải nghiệm nhiều loại vai khác nhau nhưng cô đã có một số lượng khán giả yêu mến nhất định qua thể loại vai này. Hơn nữa, các đạo diễn vẫn thích chọn mặt gửi vàng, chấm cô vào các vai nữ chính cho những phim tình yêu thanh xuân như thế thì biết làm sao.  

Lấy chồng, sinh con, người phụ nữ buộc phải trưởng thành và chính chắn về ngoại hình lẫn tâm tính. Nhiều nữ diễn viên được khen mặn mà, sắc sảo và chững chạc hơn so với thuở xuân thì. Từ đó, họ không ngại đổi mới mình, dám thử sức ở những vai diễn mà trước giờ họ chưa từng nghĩ đến. Nay có cơ hội, họ dám thử và mang lại hiệu ứng cực tốt với khán giả sau khi ăn món ăn lạ và ngon. Không cần lí do hay biện minh, Nhã Phương nghiễm nhiên chuyển mình trong diễn xuất. Biết đâu chúng ta sẽ gặp một Nhã Phương hoàn toàn mới trong các vai thiếu phụ hay phản diện cực cá tính thì sao? Đừng vội nói bạn không thích Nhã Phương như thế nếu chưa thấy và xem cô ấy diễn các loại vai này nhé.  

Một mái ấm, một tình thương và trách nhiệm làm mẹ  

Phụ nữ bao giờ cũng yếu mềm dù có thành công, xinh đẹp, tài giỏi đến đâu. Showbiz khó tìm được tình yêu và hạnh phúc chân thành. Vậy một khi đã tìm được nó tại sao lại phải từ bỏ? Trong cuộc tình này, Nhã Phương đã bỏ ra quá nhiều. Cô vẫn chấp nhận gạt đi nỗi đau để tha thứ cho người mình yêu, hẳn cô phải nhìn được ở Trường Giang điều gì đó gắn kết với mình, có thể cùng mình xây dựng một mái ấm nhỏ với tiếng cười trẻ thơ.  

Khán giả chỉ thấy bề nổi của câu chuyện là những lỗi lầm của Trường Giang. Nhưng họ không thể thấy bề chìm của câu chuyện sau đó là Trường Giang đã bù đắp cho Nhã Phương thế nào, yêu thương và trân trọng cô ra sao để cô đi đến quyết định kết hôn.  

Trường Giang có tài, tậu dựng được một hậu phương kinh tế vững chắc, là một người khôn ngoan để một phụ nữ mềm yếu như Nhã Phương có thể nương tựa. Và quan trọng hơn hết là cô yêu anh. Khi có tình yêu, con người ta sẽ cố hoàn thiện bản thân, chấp nhận thói xấu của đối phương để chung tay vun đắp mái ấm nhỏ cho mình.  

 Theo Lam Khánh/Nld.com.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thanh Hằng 'nghiện' dùng mũ và phụ kiện tóc, phối kiểu gì cũng sành điệu hết nấc