Á hậu Quốc tế Thúy Vân - "Tính cách hơi "khùng" là điểm thu hút nhất của tôi"

2015-12-15 11:12
- Khi được hỏi về điểm hấp dẫn nhất của mình, Á hậu Quốc tế Thúy Vân chia sẻ rất "ngầu": "... điểm khiến cho mọi người cảm thấy thu hút ở bản thân mình đó chính là hơi “khùng” một chút xíu..."

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 với danh hiệu Á hậu 3, Phạm Hồng Thúy Vân đã trở thành một biểu tượng nhan sắc mới của Việt Nam, cô gái trẻ được tôn vinh là người đẹp đã tạo nên bước ngoặt lớn cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Thúy Vân không chỉ được biết đến với nhiều danh xưng nổi tiếng như: "Á hậu thành công nhất lịch sử nhan sắc Việt", "Á hậu quốc dân",... mà còn được biết đến là một cô gái tự tin, tài năng và không kém phần trẻ trung.

Tuy nhiên, còn rất nhiều điều về Thúy Vân khiến người hâm mộ phải choáng ngợp đó chính là tính cách thân thiện, khiêm tốn, hồn nhiên đúng lứa tuổi và có chút hơi "khùng". Hãy cùng Emdep.vn trò chuyện và tìm hiểu thêm về những nét rất cá tính của người đẹp "quốc dân" - Á hậu Quốc tế Thúy Vân nhé!

Thúy Vân hiện là Á hậu thành công nhất lịch sử nhan sắc Việt

Sau khi trở về Việt Nam, cuộc sống của Á hậu Thúy Vân đã diễn ra như thế nào?

Sau khi về Việt Nam, Thúy Vân được mọi người quan tâm rất nhiều và nhận được thật nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả. Với cương vị mới, Thúy Vân cũng có nhiều lịch trình hơn, nhiều công việc hơn. Tuy nhiên, Vân cũng xác định được rõ mục tiêu sắp tới của mình và Thúy Vân cũng đang cố gắng tập trung cho công việc đó, cụ thể là để trở thành một MC chuyên nghiệp.

Đạt danh hiệu Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, Thúy Vân trở thành một biểu tượng nhan sắc mới của Việt Nam với rất nhiều danh xưng như “Á hậu thành công nhất”, “Á hậu Quốc dân”,… Thúy Vân nghĩ sao về điều này?

Được mọi người yêu quý gọi với rất nhiều danh xưng như: “Á hậu thành công nhất”, “Á hậu Quốc dân”,… Thúy Vân thật sự cảm thấy mình may mắn. Vân tin chắc rằng bất kì ai đi thi cũng mong mình chiến thắng và Vân cũng vậy. Vân cũng đã cố gắng hết mình và khi giành được giải thưởng, được mọi người yêu mến như vậy, Vân cảm thấy rất hãnh diện. Thúy Vân nghĩ rằng, mình đã làm được một điều gì đó, tuy nhỏ nhưng cũng khiến cho mọi người và bản thân Vân thấy tự hào.

Khi vẻ đẹp của mình được tất cả mọi người công nhận, Thúy Vân có thấy mình đẹp?

(cười)…Thật ra Thúy Vân nghĩ rằng, đi thi quốc tế không chỉ cần đẹp mà còn cần rất nhiều yếu tố khác và yếu tố đầu tiên đó chính là phải tự tin vào chính bản thân mình, dám thể hiện mình như thế nào. Nếu hỏi rằng Thúy Vân có đẹp hay không thì Vân nghĩ rằng mình chỉ ở mức tạm được thôi. Và nếu nói rằng chỉ vì đẹp mà có được những thành công như hiện tại thì đó là không đủ, bởi vì ngay trong cuộc thi, Vân cũng không phải là người đẹp nhất.

Thúy Vân quan niệm thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện nay?

Thúy Vân nghĩ rằng mỗi người đều sẽ đẹp theo một cách riêng của mình và người phụ nữ đẹp nhất khi họ tự tin. Người phụ nữ Việt Nam trước đây thường giữ tâm lý rụt rè, có thể nói đó là một nét đẹp e ấp, e lệ. Tuy nhiên, với thời điểm kinh tế phát triển và hội nhập như hiện nay, mọi người đang rất yêu mến vẻ đẹp hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có.

Theo Thúy Vân, phụ nữ đẹp nhất là khi tự tin và dám thể hiện mình

Một người phụ nữ đẹp là người luôn tự tin, luôn biết cách chăm sóc cho chính bản thân mình và biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Theo Thúy Vân, cho dù là vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại thì điều quan trọng nhất vẫn là người phụ nữ phải tự tin vào chính mình. Và người phụ nữ có tâm hồn đẹp đã là một người phụ nữ rất đẹp rồi!

Theo quan điểm của Thúy Vân, quan niệm đẹp ở Việt Nam có gì khác với quan niệm của thế giới?

Thúy Vân nghĩ rằng, việc so sánh giữa quan niệm đẹp của Việt Nam và thế giới chỉ đúng khi chúng ta nói tới vẻ đẹp hình thức hay vẻ đẹp bên ngoài. Tất nhiên mỗi quốc gia đều có những nét đẹp đặc trưng khác nhau. Điển hình như ở Việt Nam nói riêng và các nước Châu Á nói chung thường chuộng vẻ đẹp da trắng, tóc dài trong khi phương Tây lại thích vẻ đẹp da nâu khỏe khoắn. Tuy nhiên, quan điểm về vẻ đẹp trên thế giới đã gần như được “cào bằng” khi những nét đẹp như: da nâu, môi trầm dần dần trở thành xu thế.

Theo Vân, sự khác biệt có chăng chỉ là vẻ đẹp hình thức bên ngoài còn vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tiềm ẩn thì ở quốc gia nào cũng giống nhau mà thôi. Thế giới và cả Việt Nam hiện nay đều chuộng vẻ đẹp của những người phụ nữ tự tin, dám nghĩ dám làm và có một trái tim nhân hậu.

Thúy Vân tự thấy điểm hấp dẫn nhất của mình là gì?

Thúy Vân cảm thấy rằng, điểm khiến cho mọi người cảm thấy thu hút ở bản thân mình đó chính là hơi “khùng” một chút xíu. (cười lớn…) Và “khùng” thế nào thì cũng thật khó có thể nói rõ ra được.

Á hậu Quốc tế Thúy Vân - 'Tính cách hơi 'khùng' là điểm thu hút nhất của tôi'

Thúy Vân là một cô gái luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực

Bản thân Vân thích làm cho mọi người cười và bản thân mình cảm thấy rằng khi làm cho mọi người thoải mái thì công việc cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều và tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Chính vì vậy, Vân luôn luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực và khiến cho mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Hiện nay, có một câu nói rất quen thuộc được rất nhiều phụ nữ truyền tai nhau: “Phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi cũng không bằng may mắn…”, Thúy Vân nghĩ sao về quan điểm đó?

Thúy Vân nghĩ rằng, không chỉ có phụ nữ mà tất cả mọi người đều cần may mắn. May mắn là một điều gì đó không thể định hình và đo lường được. Như bản thân Vân, nếu không có may mắn thì Vân sẽ không đến với Hoa khôi Áo dài và sẽ không được tham dự Hoa hậu Quốc tế.

Thúy Vân biết rằng, có rất nhiều bạn trẻ tài năng, xinh đẹp nhưng không có được cơ hội đó và Vân thật sự cảm thấy mình may mắn. Vân nghĩ rằng may mắn là phần quan trọng nhất nhưng khi chúng ta đã có được cơ hội đó, biết tận dụng cơ hội đó thì điều đó lại phụ thuộc vào năng lực và khả năng của mỗi người.

Thúy Vân có ý định tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc nào nữa không?

Chắc là không bởi vì Vân cũng có tuổi rồi. (cười). Vân nói vui vậy thôi, Vân biết rằng, mỗi cuộc thi sẽ có những tiêu chí và những tiêu chuẩn khác nhau. Thúy Vân thấy mình phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vì đây là một cuộc thi không đánh giá quá cao về hình thức mà chú trọng hơn đến nghi thức và cách ứng xử của mỗi người. Người ta nói “Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng” và Thúy Vân nghĩ rằng mình nên dừng lại ở đây thôi.

Là một người đi trước và đã thành công, Thúy Vân nghĩ sao về con đường chinh phục vương miện của những người bạn của mình như: Lan Khuê, Phạm Hương và Hà Thu?

Thúy Vân nghĩ rằng 3 người bạn này của mình đều là những người rất tự tin, năng động và luôn chủ động trong cuộc thi. Trong mỗi đấu trường sắc đẹp sẽ có những tiêu chí và tiêu chuẩn riêng. Vân nghĩ rằng chị Phạm Hương, chị Lan Khuê hay chị Hà Thu đều là những người rất phù hợp với tiêu chuẩn của từng cuộc thi. Điều quan trọng nhất bây giờ, Vân hi vọng và chúc các chị luôn bình tĩnh, tự tin, hãy là chính mình và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Nhiều ý kiến cho rằng, các cuộc thi sắc đẹp là đáng bị phê phán vì họ cho rằng nó là sự kì thị về nhan sắc đối với nhiều phụ nữ, Thúy Vân thấy thế nào?

Bất kì một sự việc nào cũng có hai chiều của nó, vậy tại sao chúng ta không nhìn vào mặt tích cực của những cuộc thi Hoa hậu đó là những người đạt giải họ đã làm được gì cho xã hội? Họ đã dùng nhan sắc của họ, tầm ảnh hưởng của họ  để gây quỹ từ thiện, tổ chức những hoạt động xã hội tích cực, đó là những điều đáng mừng cho xã hội.

Ở phương Tây, người ta có câu nói rằng “sắc đẹp ở trong mắt người nhìn” tức là quan niệm về sắc đẹp đối với mỗi người là khác nhau cho nên việc tôn vinh một người là đẹp nhất thực sự chưa chính xác. Tuy nhiên, những mục đích của các cuộc thi sắc đẹp đều rất cao cả và chúng ta nên trân trọng nó. Về những ý kiến trái chiều, đó là quan điểm riêng của mỗi người và chúng ta không nên bình luận về điều đó.

Thúy Vân cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện tại của mình

Sau hai cuộc thi vừa qua, Thúy Vân đã có rất nhiều trải nghiệm và được mọi người giành rất nhiều tình thương cho mình. Thúy Vân thấy mình đã có quá nhiều và thực sự cảm thấy rằng Vân đang được “sống” đó. Nếu như nói là Thúy Vân có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không thì đúng là Vân đang hài lòng. Thúy Vân gần như đã có được rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thúy Vân đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại

Tuy nhiên, Vân không chỉ muốn mình dừng lại ở đó, không chỉ muốn mình được biết đến là một Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Thúy Vân mong muốn trở thành một MC chuyên nghiệp, một người có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Điều khiến Vân thấy may mắn nhất đó là mình còn trẻ, còn có thể mắc sai lầm và từ những sai lầm đó học hỏi để trở thành một con người tốt hơn.

Cám ơn Thúy Vân về những chia sẻ rất thú vị!

Hà Trần 

(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao con gái luôn thơm?