"Thiếu gia Bắc Kinh" Lộc Hàm thực sự giàu có đến mức nào?

Phương Hồi 2016-04-16 12:00
- Lộc Hàm trong làng giải trí Hoa ngữ không chỉ cái tên cực hot vì tài năng và ngoại hình mà còn hoàn hảo vì khối tài sản kết xù cũng như gia thế cực khủng, được người hâm mộ gọi vui bằng biệt danh "Thiếu gia Bắc Kinh".

Giàu có từ sự nghiệp thăng tiến quá nhanh

Lộc Hàm là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám châu Á EXO và bắt đầu sự nghiệp solo của mình tại quê nhà Trung Quốc, thời gian tuy không dài nhưng đạt được vô số thành tựu nổi bật.

Dù là ngôi sao mới nhưng chính danh tiếng có được trước đó, cộng thêm ngoại hình sáng, điển trai đã giúp cho anh liên tiếp nhận được những vai quan trọng trong các dự án phim lớn như Trở lại tuổi 20, Tôi là nhân chứng... và là gương mặt đại diện của gần hai mươi thương hiệu nổi tiếng trong năm 2015 như Baidu, L’Oreal, Meilishuo...

Sự nổi tiếng và linh hoạt của Lộc Hàm nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Trong năm 2016, 3 bộ phim với sự góp mặt của Lộc Hàm sẽ ra mắt khán giả - "Trường Thành", "Người lái đò", "Đạo mộ bút ký", tất cả đều hợp tác với những ngôi sao lớn tài danh của làng điện ảnh Hoa ngữ như Trương Nghệ Mưu, Vương Gia Vệ, Lý Nhân Cảng. Phải biết rằng, lần đầu tiên Lương Triều Vĩ hợp tác với Vương Gia Vệ trong bộ phim A Phi Chính Truyền khi ông mới 28 tuổi, vậy nên đối với chàng trai sắp 26 như Lộc Hàm mà nói, con đường điện ảnh này quá tốt đẹp.

Lộc Hàm của tuổi 26 nhìn vẫn như cậu trai của tuổi 16,17.

Sự nghiệp điện ảnh phất lên như diều gặp gió, nhưng tên tuổi của anh vẫn chưa dừng lại ở đó, trong năm qua, Lộc Hàm còn phủ sóng trên nhiều chương trình thực tế, đặc biệt là dàn cast của Running Brother - chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất Trung Quốc mùa 3 và mùa 4. Mức thù lao của Lộc Hàm vẫn luôn được giữ kín nhưng được biết đó là một con số cực khủng.

Sự đột phá của Lộc Hàm không chỉ dừng lại ở lĩnh vực điện ảnh mà còn ở lĩnh vực ca hát, vốn được xem là niềm đam mê lớn nhất của anh. Năm 2015, album nhạc số đầu tiên của cậu - "Reloaded" đã dẫn đầu số lượng bán ra, cách xa vị trí thứ hai gấp 2 lần trong thị trường nội địa. Album đầu tiên "Reloaded" cũng đã giành được vị trí quán quân ở bảng xếp hạng được yêu thích bởi khán giả của Tower - thị trường âm nhạc lớn nhất Nhật Bản. Điều đáng nói là trong vòng 9 phút đã bán ra hơn 100.000 bản, cũng như vé của buổi concert cùng tên của cậu đã cháy sạch trong vòng 32 giây.

Với thu nhập trong năm 2015 là hơn 28 triệu NDT (98 tỷ đồng), Lộc Hàm xếp thứ 37 trong bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng quyền lực nhất trong làng giải trí Hoa ngữ của tạp chí nổi tiếng Forbes bình chọn, thậm chí vượt qua nhiều bậc tiền bối trong ngành.

Thiếu gia duy nhất của một gia đình có gia thế khủng ở Bắc Kinh

Lộc Hàm sinh ra là con một trong một gia đình quân nhân ở Bắc Kinh. Theo nhiều nguồn tin cho biết, gia đình Lộc Hàm rất giàu có và có truyền thống gia giáo mang đậm bản sắc Trung Hoa. Anh thường được fans trêu đùa là “Thiếu gia Bắc Kinh”. Gia đình có bối cảnh lớn, ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, hiểu chuyện, lễ phép với tiền bối, đặc biệt là luôn cầu toàn trong công việc, đây chính là chàng hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái.

Lộc Hàm sinh ra đã là "Hoàng tử bé" trong mắt của nhiều người.

Được biết, ngôi trường mà thời trung học Lộc Hàm theo học cũng chính là ngôi trường được giới siêu giàu ở Bắc Kinh gửi gắm những cậu ấm, cô chiêu. Với gia thế khủng và là người thừa kế sáng giá duy nhất của gia đình, việc Lộc Hàm trở nên siêu giàu có khi chỉ mới 26 tuổi là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bộ sưu tập đồng hồ chục tỷ khiến fan choáng ngợp

Với người hâm mộ của Lộc Hàm, việc “Thiếu gia Bắc Kinh” sở hữu những item đắt đỏ từ những thương hiệu thời trang lớn là điều quá quen thuộc từ khi anh còn ở EXO cho đến lúc về nước. Một trong những phụ kiện mà Lộc Hàm yêu thích và đầu tư nhiều nhất có lẽ là những chiếc đồng hồ siêu sang chảnh của Richard Mille, Audemars Piguet, Roger Dubuis, Hublot, Givenchy..., thậm chí có chiếc lên đến 16 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ trị giá 700,000 đô đến từ thương hiệu Richard Mille của Lộc Hàm

Bên cạnh đó còn là những chiếc vòng đính kim cương đến từ thương hiệu huyền thoại Catier với mức giá trên trời. Nhìn giá của những chiếc đồng hồ cũng như vòng tay thôi chắc chắn ai cũng đủ hiểu Lộc Hàm “đại gia” đến thế nào rồi.

'Thiếu gia Bắc Kinh' Lộc Hàm thực sự giàu có đến mức nào?

Những lần chi mạnh để chiều lòng người hâm mộ

Lộc Hàm nổi tiếng là một người vô cùng biết chiều lòng fans hâm mộ của mình, nổi bật nhất là sự kiện anh đích thân ra sân đá bóng cho fan xem vào sinh nhật lần thứ 25 cách đây gần một năm. Được biết trong sự kiện này, Lộc Hàm chính là người đứng ra tài trợ tất cả mọi thứ, từ chi phí thuê sân cỏ cho đến các khâu chuẩn bị, trong đó chi phí thuê sân cỏ trong gần hai giờ đồng hồ vào khoảng 2 tỷ đồng.

Lộc Hàm chi mạnh để chiều lòng fan hâm mộ trong sự kiện bóng đá mừng sinh nhật lần thứ 25.

Các fan ở Trung Quốc cũng như quốc tế tỏ ra vô cùng háo hức trước sự kiện này nhận định: “Chi ra một khoảng tiền khủng để thuê sân đá chóng cho fans thưởng thức trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi đúng là chỉ có Lộc gia Bắc Kinh mới làm được việc này”.

Phương Hồi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 trai đẹp Hàn Quốc lạnh lùng hot nhất hiện nay