8 năm hạnh phúc bên "phi công trẻ" của danh ca Thanh Hà

2016-09-17 18:24
- Thanh Hà gặp bạn trai hiện tại khi anh mới 17 tuổi, còn lúc đó, cô đang có gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Mới đây, Thanh Hà về nước để tham dự liveshow Đêm tình nhân 3 - sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào tối 17.9. Người hâm mộ bất ngờ khi thấy nữ danh ca Tàn tro dẫn theo bạn trai trẻ tuổi người Philipines và có nhiều khoảnh khắc tình cảm tại sân bay cũng như trong buổi họp báo sau đó.

Đây là lần đầu Thanh Hà giới thiệu bạn trai trước công chúng sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nữ danh ca Mong manh tình về chia sẻ nhiều hơn về mối tình với chàng “phi công” kém 11 tuổi và những hạnh phúc, bình yên ở tuổi 47.

Thanh Hà và bạn trai Roland tại buổi họp báo giới thiệu liveshow "Đêm tình nhân 3" sẽ diễn ra vào tối 17.9 tại Hà Nội.

- Chị và bạn trai gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

Tôi và bạn trai (Roland - PV) gặp nhau nhiều năm trước đây, khi đó anh ấy mới 17 tuổi, chơi cho một ban nhạc. Còn lúc đó, tôi đang có gia đình êm ấm và chẳng hề đoái hoài gì đến anh ấy cả.

Tôi nhớ những lần đầu gặp nhau, anh ấy - dù còn rất trẻ - đã để ý đến tôi còn tôi thì lại nghĩ thầm: “Cà chớn, đồ con nít ranh”.

Cách đây 8 năm, tôi được một bầu show mời hát tại một sòng bài ở bang Connecticut. Lúc đó, bầu show có đề nghị tôi hát với Roland ca khúc Dẫu có lỗi lầm. Lúc đó, tôi chảnh lắm nên yêu cầu Roland hát được tiếng Việt thì tôi mới hát. Anh ấy là người Mỹ gốc Phi nên đâu thể hát được tiếng Việt, nhưng không biết có động lực nào mà lại quyết tâm hát với tôi bằng được ca khúc này.

Tôi nhớ, sau phần trình diễn trước 6.000 khán giả, Roland ướt đầm đìa mồ hôi vì run. Tôi mới chợt nghĩ: “Quái lạ, một người chơi nhạc nhiều năm mà sao hát xong lại run thế”. Khi ấy, tôi đã linh cảm thấy điều gì đó lạ lạ, “sai sai” rồi.

Tối hôm đó, tôi và anh ấy nhắn tin với nhau đến khuya, tôi chợt có cảm giác bồn chồn, xấu hổ và ngại ngùng như vướng phải lưới tình vậy. Anh ấy đến bên tôi bằng sự “lém lỉnh” nhưng cũng rất chân thành của một người cũng từng trải qua thất bại trong tình yêu. Tôi gật đầu và chúng tôi gắn bó từ đó đến nay đã được 8 năm.

Trước đó, tôi không hề biết anh ấy đã thích mình nhiều năm và cũng chẳng bao giờ để ý một người kém mình nhiều tuổi đến vậy. Khi đó, tôi có gia đình “cơm lành canh ngọt” nên chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy quá 5 phút. Sau này khi đã bên nhau, tôi mới biết anh ấy yêu mình nhiều đến vậy.

- Người yêu hiện tại của Thanh Hà khác gì so với những người đàn ông đã đến bên chị trước đó?

Chồng cũ của tôi có thể ủi cho tôi chiếc áo nếu như tôi bận trang điểm nhưng anh ấy chỉ làm điều đó đằng sau cánh cửa của gia đình mà thôi. Cũng như vậy, ở nhà anh ấy có thể làm những việc nặng nhưng không bao giờ xách túi hay quần áo cho tôi ngoài đường vì sợ người khác đánh giá. Tôi thấy điều đó cũng bình thường thôi, kiểu đàn ông Việt Nam là vậy, nhất là khi anh ấy lại lớn tuổi và là một doanh nhân.

Nhưng với Roland, anh ấy không quan tâm đến chuyện người ta nói gì, nhìn mình như thế nào. Roland có thể ủi quần áo cho tôi, thậm chí có lần còn ủi luôn hộ áo dài cho Như Quỳnh nữa. Nhìn chung anh ấy rất ga-lăng và chiều chuộng tôi.

 

Vẻ gợi cảm của Thanh Hà ở tuổi 47.

- Đó có phải điểm thu hút của bạn trai khiến chị cảm thấy yên tâm và muốn gắn bó?

Tôi nhớ, sau đêm diễn ở Nhân tố bí ẩn hồi tháng 8, tôi và Hồ Ngọc Hà cùng các bạn vũ công, bạn bè có đi ăn mì gõ. Hồ Ngọc Hà có bảo tôi: “Chị thế mà sướng, em thấy bạn trai của chị chẳng bao giờ nhìn người phụ nữ nào khác mà chỉ nhìn chị suốt thôi”.

Sau đó Hà lại bảo tôi tiếp: “Có nhiều người đàn ông nói yêu mình nhưng quay lưng đi vẫn nhìn người phụ nữ khác chị ạ”.

Nghe Hà nói vậy, tôi tự nhiên thấy có gì đó chua chát. “Hà đẹp như vậy, thành công như vậy mà phải vẫn phải nói ra câu đó tức là cô ấy cũng từng trải qua rồi hay sao”, tôi thầm nghĩ.

Tôi cũng chẳng biết điều Hà nói có đúng không nhưng vì yêu nên tôi tin anh ấy tuyệt đối. Tôi mong mình không phải trải qua cảm giác đó của Hà. Bây giờ, dù đi xa cỡ nào, tôi cũng không bao giờ lo ngại mà rất yên tâm.

- Yêu một người kém mình 11 tuổi, chị có thấy khoảng cách nào không?

Theo quan niệm Việt Nam, chúng tôi kém nhau gần 1 giáp. Trên thực tế, trong 8 năm bên nhau, chỉ có 5,6 tháng đầu là chúng tôi thỉnh thoảng trục trặc, còn từ đó về sau, hầu như đều rất yên ấm. Có lẽ âm nhạc đã kết nối chúng tôi lại với nhau.

May mắn cho tôi, tuy Roland là một người ngoại quốc nhưng lại gắn liền với cộng đồng người Việt, thích ăn đồ ăn Việt, nghe nhạc Việt và tất nhiên, cả phụ nữ Việt nữa (cười lớn). Anh ấy cũng là một nhà sản xuất âm nhạc nên rất hiểu đời sống của người nghệ sĩ, nên thông cảm được cho tôi.

- Bí quyết gì khiến anh chị chẳng bao giờ cãi nhau như thế ?

Về nhà, anh ấy chỉ nói với tôi 4 câu: “Em luôn luôn đúng”, “Anh sai rồi”, “Anh yêu em” và “Em đẹp lắm”. Bạn thấy không, như thế thì làm sao chúng tôi có thể cãi nhau được chứ?  Tôi biết đi đâu bây giờ nữa, ra đường người ta bắt nạt, ăn hiếp mình hoài. Về nhà nghe 4 câu đó, sướng muốn chết, chả muốn đi đâu nữa (cười lớn). 

8 năm hạnh phúc bên 'phi công trẻ' của danh ca Thanh Hà

Sau nhiều truân chuyên và trắc trở, Thanh Hà quyết định sẽ không kết hôn nữa.

- Hạnh phúc như thế và cũng đã gắn bó với nhau 8 năm, chị có ý định kết hôn lần nữa không?

Không. Nếu tôi còn trẻ, chưa trải qua 2 cuộc hôn nhân, tôi chắc chắn sẽ lấy anh ấy ngay. Ai cũng vậy thôi, gặp được một người đàn ông lúc nào cũng nhìn mình đắm đuối, cả ngày chỉ nói với mình 4 câu ấy, tôi đảm bảo ai cũng sẽ muốn cưới chỉ trong vòng 6 tháng.

Nhưng tôi thì đã qua 2 lần đò rồi. Điều đó giống như ăn cơm và dính phải những hạt sạn rồi khiến mình đau buốt. Từ đó về sau, mỗi lần ăn cơm, tôi sẽ phải nhai chậm lại và cẩn thận để xem có hạt sạn nào nữa không. Tôi sợ sẽ cắn phải những hạt sạn nữa.

Tôi cũng có cái dớp, mỗi cuộc tình đều kéo dài 8, 9 năm nhưng cứ kết hôn là chỉ được khoảng 2, 3 năm lại chia tay. Bây giờ, tôi nhất định không như vậy nữa, không muốn làm đám cưới tưng bừng, mời bạn bè đến chúc tụng rồi vài năm sau lại âm thầm trốn chạy, ly hôn. Cảm giác như vậy, thật sự rất tệ.

Anh Roland hỏi tôi nhiều lần về đám cưới nhưng tôi đều trả lời không. Anh ấy cũng không buồn bởi tôi bảo: “Em trả lời “không” không có nghĩa là em không yêu anh mà là bởi em sợ”.

- Chị sợ sẽ lại đổ vỡ?

Đúng vậy. Tôi thấy mọi thứ đang tốt như vậy thì thay đổi để làm gì. Có một điều đặc biệt là pháp luật ở bang California  (Hoa Kỳ - nơi Thanh Hà và Roland đang sống - PV) quy định nếu hai người ở chung tại một địa chỉ, xài chung tài khoản ngân hàng trên 5 năm thì khi chia tay tài sản sẽ được tòa án chia đôi sòng phẳng, giống như cặp vợ chồng bình thường vậy.

- Hình như, hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây, với chị, đều là những cú sốc lớn?

Đúng vậy. Vì không chỉ mất tình yêu, tôi còn mất sạch, chẳng còn gì hết. Không tiền bạc, không công việc, không có chỗ ở thì phải đi trốn chứ biết làm sao. Tôi không phải là người phụ thuộc về tài chính trong hai cuộc hôn nhân đó nhưng chắc tại do tôi cứ muốn làm “đàn ông” trong gia đình nên mới bị vậy.

Sau hai cuộc hôn nhân đó, tôi đều ra đi tay trắng nên bây giờ vẫn bị ám ảnh.

- Trở lại với cuộc tình bây giờ, chị và Roland có ý định sinh con không?

Trước khi đến với Roland, tôi đã có một con gái. Tôi với anh ấy cũng có ý định sinh con và cũng đã suýt có nhưng hồi tháng 3.2016 tôi không may đã bị hư thai. Bây giờ về sau tôi không thể có con được nữa. Nhưng thôi, cũng không sao, trời cũng đã cho tôi một cô con gái rồi.

- Về Việt Nam lần này, chị có những dự định gì?

Tôi về lần này để làm giám khảo chương trình Tình Bolero. Ngoài ra, tôi cũng tham gia vào liveshow Đêm tình nhân 3 cùng Bằng Kiều, Lam Anh,…

Thời gian tới, tôi sẽ ra một album nhạc trẻ gồm các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ như Châu Đăng Khoa, Vương Anh Tú,.. Người sản xuất là nhạc sĩ Đức Trí, chất nhạc sẽ là acoustic giống như Mong manh tình về.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, năm 2017, tôi sẽ thực hiện một liveshow.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ

Theo Danviet

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp cải thiện tình trạng gù lưng ngay tại văn phòng