Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận

Hà Linh 2016-05-13 15:06
- Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm quảng bá du lịch Mộc Châu (Sơn La).
Mộc Châu được biết đến là địa điểm du lịch ưa thích của nhiều người, đặc biệt là dân phượt. Đến Mộc Châu để ngắm cánh đồng hoa cải trải dài, hay lạc giữa vùng trời trắng xóa hoa mơ, hoa mận là thói quen mỗi năm được lặp đi, lặp lại của không ít phượt thủ. Nếu như đã quá gắn bó với mảnh đất có cảnh đẹp thiên nhiên trữ tình này, thì ngày hội hái quả diễn ra vào cuối tháng 5 cũng là gợi ý khá hay ho cho lịch trình du lịch của bạn.
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Mận hậu là loại quả nổi tiếng được trồng nhiều ở Mộc Châu.
Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm, năm nay ngày hội hái quả dự kiến diễn ra vào 28/5/2016 tại thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn nông trường Mộc Châu.
Đây là năm thứ 3 huyện Mộc Châu tổ chức ngày hội này. Trong những ngày diễn ra hội, sẽ có nhiều hoạt động như thi hái mận, trình bày mâm quả, thi ăn mận, thi đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, cắm trại, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động khác. Một trong những hoạt động được du khách đặc biệt quan tâm là trẩy mận và tham quan những cây mận hậu sai trĩu quả trong thung lũng (tổ chức ngày 29/5).
Mận hậu là loại quả nổi tiếng ở nông trường Mộc Châu. Những cây mận hậu được đưa vào trồng từ năm 1980 và đến nay, nông trường được biết đến là vùng trồng mận hậu lớn nhất Sơn La với 1.200 ha.
Kể từ năm đầu tiên tổ chức ngày hội hái quả, nông trường Mộc Châu đã xác định bên cạnh việc trồng cây hái quả, còn phát triển loại hình du lịch gắn với tiềm năng của địa phương.
Một số hình ảnh về thung lũng trồng mận hậu ở Mộc Châu:
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Mận hậu được bán với giá thành khá cao.
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Ngoài việc trồng cây quả phát triển kinh tế, Mộc Châu còn kết hợp phát triển du lịch.
Tháng 5 này, lên Mộc Châu trẩy mận
Năm 2016 là năm thứ 3 diễn ra ngày hội hái quả.

Kinh nghiệm đi Mộc Châu

Phương tiện
Ô tô: Có nhiều xe đi tuyến Hà Nội – Mộc Châu ở bến xe Yên Nghĩa, Mỹ Đình.
Giá vé: khoảng 130.000 đồng/ vé ngồi cứng, và 160.000 đồng/ vé giường nằm.
Xe máy: Đường thông thường nhiều người đi nhất dọc theo quốc lộ 6 mới tới trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 190 km.
Nhà nghỉ: 
Khoảng 150.000 – 250.000 đồng/đêm.
Homestay: 50.000 – 70.000 đồng/đêm.
Nhà nghỉ độc lạ container (nằm trong tổ hợp du lịch, nhà hàng, bar…): 800.000 đồng/nhà.

Hà Linh

Ảnh: Fanpage Ngày hội hái mận 2016

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đâu chỉ có nữ giới, những sao nam này cũng chuộng trang điểm đậm