Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu bóng vía”

Trang Lưu 2015-12-25 07:00
- Khu rừng mất tích, bảo tàng xác người, lâu đài ma hay những vùng biển cạn chết chóc... những địa danh nổi tiếng này tuyệt đối không dành cho những người yếu bóng vía.
Trên thế giới có rất nhiều địa điểm xinh đẹp làm nức lòng những người yêu du lịch. Nhưng bên cạnh những điều đẹp đẽ ấy cũng không thiếu địa danh khiến cho người nghe không khỏi nổi gai ốc. Những địa điểm nổi tiếng dưới đây chính là những cái tên tiêu biểu như thế.

1. Rừng Hoia Baciu, Romania

Rừng Hoia Baciu được mệnh danh là Tam Giác Bermuda của Romania, và không phải tự nhiên mà khu rừng lại có biệt danh đặc biệt đó. Nơi đây nổi tiếng bởi những vụ mất tích bí ẩn, các thiết bị điện tử đều mất tín hiệu tại đây, chưa kể đến nhiều trường hợp thông báo phát hiện người ngoài hành tinh khác.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu bóng vía”

2. Bảo tàng Mutter, Pennsylvania

Bảo tàng Mutter tại Pennsylvania có thể khiến cho những du khách tham quan dù dũng cảm đến mấy cũng không khỏi thót bụng với những bộ sưu tập đặc biệt tại nơi đây. Khách đến thăm sẽ được “chiêm ngưỡng” những bộ phận cơ thể người, phôi thai và nhiều bức tượng sáp đáng sợ khác.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

3. Jacob’s Well, Texas

Jacob’s Well là tên gọi của con suối sâu hơn 30m tại bang Texas, Mỹ. Đã có rất nhiều trường hợp du khách đến bơi và gặp tai nạn chết người khi khám phá độ sâu của con suối này.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

4. Lâu đài Leap, Ireland

Được biết đến như một trong những lâu đài ma ám đáng sợ nhất trên thế giới. Hành lang trong lâu đài luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Đây cũng nơi diễn ra những vụ tàn sát đáng sợ trong lịch sử, được xây dựng như một lò tra tấn tại Ireland.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

5. San Zhi Resort, Đài Loan

San Zhi vốn là một khu resort yên bình ở vùng ngoại ô của thủ đô Đài Bắc, Đài Loan. Tuy nhiên khu vực này đã bị bỏ hoang sau hàng loạt cái chết bí ẩn diễn ra tại đây. Khu resort hiện nay vẫn bị bỏ không và ngày đang xuống cấp, trở thành nỗi ám ảnh cho người dân quanh vùng.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

6. The Catacombs, Paris

Parisian Catacombs là một hầm mộ khổng lồ tại Paris với gần 6 triệu thi thể. Ngoài những bộ xương đáng sợ của người đã chết, nơi đây còn có một khu vực tách biệt không dành cho khách du lịch được cho là thành phố bất hợp pháp thứ hai nằm sâu dưới lòng đất Paris.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

7. Muynak, Uzbekistan

Muynak từng là một thành phố cảng vô cùng nhộn nhịp của vùng biển Aral. Sau khi quân đội Xô Viết hút sạch nước biển cho việc tưới tiêu, nơi đây đã trở thành vùng hoang mạc đáng sợ với những xác thuyền rỉ sét còn sót lại.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”

8. Đảo Búp Bê, Mexico

Đất nước Mexico có một hòn đảo rất đặc biệt tại Xochimilco với tên gọi Đảo Búp Bê. Theo truyền thuyết, một bé gái đã chết tại những đường kênh bao quanh đảo, kể từ đó những con búp bê liên tục xuất hiện, dạt vào hòn đảo. Người dân duy nhất sinh sống trên đảo đã treo những con búp bê quanh hòn đảo để bày tỏ sự thương tiếc với em bé xấu số.
Những địa điểm nổi tiếng không dành cho người “yếu vía”
Trang Lưu
Nguồn: AD
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ luôn vì tương lai tốt đẹp hơn mà phấn đấu