Mẹo tạo khối phấn đẹp như em gái Kim

Eve Nguyễn 2015-09-28 16:52
- 5 chị em gái nhà Kardashian có thể được coi là nữ hoàng của các phong trào làm đẹp. Trong khi cô chị cả Kim Kardashian nổi tiếng với các kiểu trang điểm tạo khối siêu đậm, thì cô em Kendall Jenner lại thu hút rất nhiều người mê kiểu trang điểm tự nhiên.

Mẹo tạo khối phấn đẹp như em gái Kim

Chuyên gia trang điểm cho Kendall Jenner gần đây đã tiết lộ một số bí quyết để tạo khối cho cô nàng. Bạn sẽ thấy rằng, việc trang điểm tạo khối mang đúng phong cách ngôi sao thực sự không quá cầu kỳ, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Muốn có khuôn mặt trẻ trung, thon gọn mà lại ấn tượng đúng chuẩn siêu mẫu, hãy tuân thủ 4 lời khuyên dưới đây để có thể tạo khối phấn đẹp như em gái Kim.

1. Chọn đúng tông màu

Muốn trang điểm tạo khối đẹp như Kendall Jenner?
(Ảnh: byrdie) 
Chuyên gia trang điểm của Kendall Jenner nhận định rằng, sai lầm hàng đầu của phụ nữ khi trang điểm tạo khối chính là chọn sai tông màu phấn tạo khối và phấn bắt sáng. Bạn hãy chọn kem tạo khối có tông đậm hơn màu da của mình tối đa là hai tông, tương tự với kem bắt sáng cũng vậy, chỉ nên chọn kem có tông sáng hơn màu da của mình tối đa hai tông. Nếu bạn chọn màu kem quá sáng hoặc quá tối, khuôn mặt của bạn dễ trở nên loang lổ dưới ánh sáng tự nhiên. Đây là lý do bạn nên ưu tiên chọn mua kem tạo khối từ các hãng mỹ phẩm của Âu Mỹ, vì các hãng này thường có phong phú nhiều tông màu hơn so với mỹ phẩm Hàn Quốc. Thậm chí, để lựa chọn chính xác nhất, bạn hãy tự in một chiếc thước đo tông màu da, tìm màu da thật của mình, sau đó dựa vào thước để chọn ra màu kem phù hợp. Khi bước đến tiệm mỹ phẩm, đừng ngại biến mình thành một vị khách hàng khó tính. Hãy tìm loại kem tiệp với màu da mình trước, rồi dựa vào đó mà yêu cầu nhân viên chọn loại kem tối hơn màu đó 2 tông để làm kem tạo khối, rồi chọn kem sáng hơn 2 tông để làm kem bắt sáng. Nếu bạn muốn trang điểm tạo khối thật tự nhiên, khiến không ai nhận ra, thì thậm chí chỉ cần chọn kem chênh lệch 1 tông mà thôi.

2. Chỉ chọn kem màu lì

Muốn trang điểm tạo khối đẹp như Kendall Jenner?
(Ảnh: xojane) 
Chắc chắn khi chọn kem tạo khối, bạn sẽ không muốn chọn các loại kem có kèm nhũ hay quá bóng, vì như vậy sẽ làm mất đi hiệu ứng làm thon gọn cánh mũi hay khuôn hàm. Kể cả với phần nhấn sáng (highlight), bạn cũng nên chọn giải pháp an toàn là kem màu lì, không nhũ. Bạn có thể dùng kem không màu, có nhũ để thoa tạo độ căng mịn cho da sau đó, không liên quan tới phần tạo khối. Kem tạo khối càng mịn, thì hiệu ứng làm thon gọn khuôn mặt càng tự nhiên và hiệu quả, tránh các sai sót hiện lên dưới ánh đèn flash. Xu hướng chọn kem tạo khối màu lì cũng khiến cho khuôn mặt có độ sang trọng, hiện đại hơn, tránh tình trạng mặt bạn bị bóng lưỡng do quá tham trang điểm da phủ sương kiểu Hàn Quốc. Bạn chỉ cần tập trung tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm thật tốt trước khi trang điểm là khuôn mặt đã đủ căng mịn lắm rồi.

3. Cười tươi rồi tạo khối theo dáng mặt

Muốn trang điểm tạo khối đẹp như Kendall Jenner?
(Ảnh: byrdie)
Mỗi một dáng khuôn mặt khác nhau sẽ có kiểu tạo khối khác nhau. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn không biết khuôn mặt của mình thuộc dáng nào, thì hãy mỉm cười thật tươi, cấu trúc xương của bạn sẽ hiện rõ hơn. Đối với khuôn mặt hình chữ nhật hoặc dáng mặt dài, thì không chỉ tán kem tạo khối ở dưới hàm, mà nên tán cả ở phần chân tóc sát trán để giảm bớt chiều dài khuôn mặt. Đối với người mặt tròn hoặc mặt hình trái tim, nên tán một lớp phấn nâu siêu mỏng lên trán và dưới xương gò má, cùng một chút từ giữa cằm tán sang hai bên hàm. Người có mặt hình trái xoan thì đã cân đối nên không cần phải làm gương mặt thon gọn hơn, chỉ cần tán một chút dưới xương gò má để tạo độ sắc sảo cho khuôn mặt. 

4. Tán thật đều tay

Mẹo tạo khối phấn đẹp như em gái Kim
(Ảnh: meenameansme)
Cách duy nhất đảm bảo bạn không có một khuôn mặt bị loang lổ chính là phải tán kem thật đều tay, tới mức bạn không còn nhận ra đường ranh giới giữa các khoảng màu nữa. Đây cũng là lý do bạn thấy khuôn mặt của Kendall Jenner luôn rất tự nhiên, khiến bạn không thể phân biệt nổi là cô ấy đã được tán kem tạo khối hay kem bắt sáng ở đâu. Theo lời chuyên gia trang điểm, bạn sẽ phải cần đến cả cọ và mút trang điểm để tán kem tạo khối thật hoàn hảo. Bạn sẽ cần dùng cọ để chấm kem lên mặt, và dùng mút để tán cho kem phủ đều, hòa lẫn với lớp kem nền. Bạn cũng không nên quá tham lam mà thoa quá nhiều kem tạo khối. Nếu bạn cảm thấy khuôn mặt chưa gọn ưng ý, rất có thể là vì bạn chưa tán đều, chứ không phải là chưa thoa đủ kem. 

 

Eve Nguyễn (Tổng hợp)

(Theo Congluan)

Xem thêm:

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến