Ảnh: Đổ xô đi chụp cúc họa mi vì sợ hết mùa

Nho Quế 2015-11-30 11:42
- Thời gian hoa nở kéo dài khoảng 3 tuần nên người dân nô nức rủ nhau đi chụp ảnh với cúc họa mi.

Những ngày này, tại vườn hoa Nhật Tân hay vườn hoa bãi đá sông Hồng (Tây Hồ, Hà Nội) thu hút một lượng lớn du khách tới chụp ảnh bên cúc họa mi. Thời gian hoa nở đến lúc hoa tàn kéo dài khoảng 3 tuần nên bất cứ ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên loài hoa "báo hiệu đông về".

Tháng 11 là thời điểm cúc họa mi nở rộ.

Những bông cúc họa mi đang bước vào thời điểm khoe sắc trong gió đông Hà Nội.

Vẻ đẹp của cúc họa mi làm say lòng những người yêu hoa.

Thời gian hoa nở tới khi hoa tàn kéo dài khoảng 3 tuần nên người dân Thủ đô nô nức đi chụp ảnh.

Thiếu nữ Hà thành cũng tranh thủ dịp này, diện áo dài chụp ảnh cùng cúc họa mi.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng (Hà Nội) những ngày này rất đông khách ghé thăm.

Bên cạnh áo dài, phụ kiện không thể thiếu là nón lá và hoa.
Mỗi bó hoa tại vườn có giá 30.000 đồng - 50.000 đồng.
Giá vé chụp ảnh tại vườn hoa Nhật Tân khoảng 20.000 đồng/người; khu vực vườn hoa bãi đá sông Hồng khoảng 50.000 đồng/người.
Để có bức hình đẹp, nhiều "thợ săn ảnh" không ngại leo trèo, đứng trên cao.
Người người chen chân chụp ảnh cùng cúc họa mi.
Một vị trí đẹp có 3, 4 ống kính máy ảnh hướng tới.
Ảnh: Đổ xô đi chụp cúc họa mi vì sợ hết mùa
Không có máy ảnh, nhiều người ghi lại khoảnh khắc đẹp bằng điện thoại.
Nho Quế
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em à, hãy đón nhận người đến sau khi trái tim đủ lành lặn