Người Việt tại Hàn Quốc phòng chống dịch MERS-CoV

2015-06-10 08:23
- Tại Hàn quốc, dịch MERS-CoV đang có diễn biến phức tạp với 6 ca tử vong và 87 ca nhiễm bệnh. Điều này khiến cho cộng đồng người Việt tại Hàn không khỏi lo lắng.
Chủ động bảo vệ mình
MERS-CoV là tên viết tắt của Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông, do virus Corona gây nên. Bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người và đặc biệt là những người có tiếp xúc gần. Những triệu chứng của người mắc bệnh bao gồm: sốt, ho, khó thở, viêm phổi nặng, hay tiêu chảy, suy tạng, nghiêm trọng hơn là suy thận với nguy cơ gây tử vong rất cao.
Hàn quốc là đất nước châu Á đang có những diễn biến phức tạp của đại dịch MERS - CoV. Trước việc số ca lây nhiễm và tử vong không ngừng tăng lên, giới chức Hàn quốc đã cho đóng cửa tạm thời 1.869 trường học để đề phòng lây nhiễm trên diện rộng.
Nhiều chuyên gia y tế Việt Nam lo ngại cho sức khỏe của 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn quốc và hàng nghìn du học sinh người Việt đang học tập tại đây. Họ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh nếu không  biết cách tự bảo vệ mình và được giám sát chặt chẽ.
Người Việt tại Hàn lo lắng trước đại dịch MERS
Các giáo viên xịt dung dịch khử trùng vào tay những học sinh của mình để hạn chế việc lây lan dịch bệnh.
Nhật Minh – sinh viên theo học ngành truyền thông tại Busan cho hay: “Hiện tại dù ở Busan chưa có ca nhiễm bệnh nào, tôi cũng chỉ biết về dịch MERS - CoV qua báo chí nhưng vẫn khá lo lắng. Những ngày này tôi hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần và đặc biệt tránh những nơi quá đông người. Sử dụng khẩu trang và rửa tay thường xuyên là điều tôi không thể bỏ qua trong những ngày này”
anh Quang Vũ – lao động Việt Nam tại khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi cho biết: “Mọi người ở đây đang khá lo lắng vì biết chưa có vắc xin phòng bệnh. Chúng tôi là người lao động, hàng ngày đi làm và tiếp xúc nơi đông người là điều không thể tránh khỏi, việc ăn uống cũng là tập thể nên rất khó phòng tránh nếu không may có một người nhiễm bệnh”
Cũng theo anh Vũ, lãnh đạo khu công nghiệp đã khuyến cáo người lao động cảnh giác trước dịch bệnh, đồng thời phát khẩu trang miễn phí để người lao động tự bảo vệ mình.
Tuy nhiên, theo anh Vũ, vào thời điểm này, điểm khác biệt khi ra đường là thấy nhiều người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang hơn. Mọi người đều có ý thức phòng bệnh, giữ vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên.
Việt Nam chủ động ứng phó với đại dịch MERS - CoV
Virus MERS-CoV là dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao. Dịch bệnh đang lưu hành tại các quốc gia vùng Trung Đông, Hàn quốc và sẽ tiếp tục ghi nhận ca bệnh tại quốc gia khác. Chính vì vậy Việt Nam không thể chủ quan trước đại dịch này.
Những ngày qua, đã có 3 hành khách có các biểu hiện sốt, ho. Họ đã chủ động khai báo với các bộ y tế và nhanh chóng được cách ly. May mắn là cả 3 người đều có kết quả âm tính với virus MERS-CoV. Đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh này. 
Tuy nhiên người dân vẫn nên cảnh giác. Khi thấy có dấu hiệu như sốt, ho khó thở, viêm phổi, suy hô hấp cấp, ngoài ra có thể kèm theo các triệu chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy, thì nên đến cơ sở y tế để khám và được cách ly kịp thời nếu có dấu hiệu dương tính với virus MERS – CoV. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và các cơ sở y tế có vai trò rất quan trọng trong việc khống chế dịch bệnh.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, người dân nên sử dụng khẩu trang khi đến những nơi đông người và  rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn. Người dân cũng nên hạn chế đi lại ở những vùng đang có dịch bệnh.
Trên thực tế, trước thông tin về dịch bệnh MERS-CoV đã có nhiều du khách hủy các chuyến du lịch đến Hàn quốc và những nước đang có dịch ở Trung Đông để tránh rủi ro.
Thùy Linh
(Theo congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'