Original Sin: tình yêu sinh ra tất cả

- (Em đẹp) - "Thánh thiện hay tội ác cũng chỉ là hai mặt của tình yêu" là ý tứ của "Original Sin", một bộ phim rất "tội lỗi" và rất quyến rũ của Angelina Jolie đóng cặp với tài tử Antonio Banderas hồi cô còn rất trẻ.
Trong kinh thánh, khi Adam và Eva yêu nhau, đó cũng là lúc mà tội lỗi của con người xuất hiện. Vì có yêu, có thương nên mới sinh ra ích kỉ, kỳ vọng, thiên vị,... Hai nhân vật chính của chúng ta cũng tựa như tổ tiên của loài người từ khi chưa ăn táo cấm trên vườn địa đàng. Người đàn ông giàu sang, Luis (Antonio Banderas), tin rằng mình không cần phải yêu để sống trọn vẹn, chỉ cầu mong cuộc đời bình yên bên cô vợ sắp cưới người Mỹ quen biết qua thư. Một phụ nữ đẹp ma mị, Bonny Castle (Angelina Jolie), nhưng lại mang trong mình nỗi đau không thể yêu ai vì quá khứ của bản thân cũng như cách mà cô ta đang sống: Lừa dối đàn ông.
 
Julia, người đàn bà đẹp ma mị và đầy nguy hiểm
Thế rồi, hai kẻ gặp nhau, cưới nhau và chung sống bên nhau. Trong khi người đàn ông đắm chìm trong tình yêu dành cho cô vợ mới cưới xinh đẹp mà không hay mình đang bị lừa dối mỗi ngày thì người phụ nữ lại bị dằn vặt giữa mục đích ban đầu của cô ta và một mong ước về hạnh phúc viên mãn bên cạnh tình yêu mới chớm. Suốt cả bộ phim là hành trình đuổi bắt của một người đàn ông cống hiến đến tận cùng bản thân cho người phụ nữ dạy anh ta biết thế nào là tình yêu đầu tiên trong đời, nhưng vĩnh viễn người đàn ông đó cũng không thể nắm được trái tim của người phụ nữ trong vòng tay mình.
 
Trong tình yêu, dù là giới tính gì, chúng ta vẫn thường luôn sợ thiệt thòi, sợ rằng tình yêu người kia dành cho mình không đủ lớn. Con người, luôn là những kẻ sợ tổn thương. Chúng ta thu thập kinh nghiệm, viết thành sách, biến chúng thành những câu chuyện truyền miệng, lưu trữ kinh nghiệm dưới mọi hình thức có thể luân chuyển được chỉ với mong muốn những thế hệ kế tiếp có thể giảm thiểu nguy cơ tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi sợ tổn thương đã nằm trong huyết quản của nhân loại ngay từ khi mới sinh ra, dù là với kẻ can đảm tột bậc trên thế giới này. Điều này lại càng đúng, nhất là với tình yêu. Vì thương tổn thể xác có thể lành lặn, còn thương tổn tình yêu chỉ có thể chữa bằng một loại thuốc tương tự hiếm có khó tìm khác: Tình yêu!
 
Luis, gã đàn ông duy lý trở thành kẻ lụy tình đáng thương
Vậy mà Luis trong "Tội ác nguyên thủy" lại không chọn giải pháp đó, anh ta tiếp tục đi tìm kẻ đã gây ra tổn thương cho đời mình, người đã từng lấp đầy cuộc đời anh ta rồi rút hẳn cái khoảng trống đó ra ngoài để lại một Luis “Anh không thể sống thiếu em”. Anh ta cống hiến tất cả những thứ quý giá trên cả tinh thần và vật chất. Luis, từ một người đàn ông có vị trí trong xã hội, một kẻ đầy duy lý và thực tế, dưới bước chân của tình yêu, bản chất của anh ta bị dẫm nát, trở thành một kẻ lụy tình. Còn Bonny, người phụ nữ đẹp ma mị, trước tình yêu, cô ta cũng tận hiến, nhưng theo một cách rất khác: Vùng vẫy giữa những gốc rễ của quá khứ, cố tìm cách thoát ra và đặt sự tin tưởng vào thứ tương lai mơ hồ không lối thoát. Trên con đường tìm kiếm lối thoát cho cả hai, họ không ngừng kéo nhau vào những tội lỗi lẫn hạnh phúc mà thiên đường cấm đoán từ thuở khởi nguyên. 
 
Cuối cùng, kẻ tận hiến có nhận được đền đáp của mình?
Đến cuối cùng, mọi sự sẽ diễn ra thế nào, người đàn ông tận hiến đến cùng cho tình yêu có được đáp trả như anh ta mong muốn? Người phụ nữ có đi qua nổi thứ quá khứ ám ảnh và những mặc cảm của bản thân? Bạn sẽ chẳng thể nào biết nếu không ấn nút play và bắt đầu 2 tiếng thưởng thức trọn vẹn một tình yêu đầy đam mê xen lẫn nhục cảm của hai kẻ đã từng tin rằng mình không thể yêu.
 
Thông tin phim
 
Original Sin - Tội ác nguyên thủy
Thể loại: Tâm lý, bí ẩn, lãng mạn
Đạo diễn: Michael Cristofer
Diễn viên: Antonio Banderas, Angelina Jolie
Thời lượng: 116 phút
Năm phát hành: 2001
 
Tống Trần
Nguồn ảnh: IMDb
logo smaill
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi