NSƯT Trung Anh: “Nếu làm không tốt thì nên bỏ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ”

Lê Đức 2015-08-15 15:03
- “Minh Hằng, Chí Trung khán giả nào cũng biết thì không được xét tặng danh hiệu NSND, trong khi có người đến hàng xóm còn chẳng biết làm nghề gì thì lại được!".
- Nhiều người cho rằng kịch mục miền Bắc đang thảm hại, còn tổng thể sân khấu miền Bắc thì được ví là “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” khi so sánh với sân khấu miền Nam. Là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sân khấu, anh nghĩ gì?
Đổ hết tội cho kịch mục là không phải vì nhiều vở diễn sân khấu rất hay nhưng khi bán vé thì không ai mua. Đành rằng lĩnh vực sân khấu đang thiếu những kịch bản hay nên khó mà có vở diễn hay cho được. Nhưng đó chỉ là một lý do còn rất nhiều lý do khác nữa, từ cơ chế, đội ngũ lãnh đạo, diễn viên đến cả tâm lý khán giả.
NSƯT Trung Anh: “Nếu làm không tốt thì nên bỏ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ”Trung Anh vừa vào vai ông Minh trong "Hôn nhân trong ngõ hẹp". 
Tất nhiên nếu so sánh với thu nhập của các rạp tư nhân trong Nam thì rạp miền Bắc nói ra chỉ thêm buồn. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng văn hóa tiếp nhận, tư duy, thói quen của người miền Nam khác rất nhiều với người miền Bắc. Sân khấu miền Bắc không thể dựng giống Hồng Vân, Thành Lộc được mà có dựng như vậy cũng chưa chắc đã có ai xem. 
- Theo anh, nhà hát Kịch Việt Nam, nơi anh có nhiều năm công tác nên làm gì trong hoàn cảnh đó?
Nhà hát Kịch Việt Nam đến bây giờ vẫn còn chưa có nổi một rạp hát đàng hoàng để trình diễn thì tôi cũng không dám mơ mộng gì nhiều. Tôi chỉ mong muốn Nhà hát Kịch có một địa điểm cố định chứ không thể cứ đi lại như một gánh hát rong như thế được. Sau nữa, Nhà hát cần có kịch bản phù hợp, đúng tầm. Phải có kịch bản hay thì mới có vở diễn hay được. 
- Hình như sân khấu càng khó khăn anh lại càng nặng lòng?
Vì tôi yêu sân khấu, yêu hơn cả điện ảnh hay truyền hình. Với tôi sân khấu mới là nơi tôi đi về, đam mê và sống chết còn điện ảnh hay phim truyền hình chỉ là cứu cánh cuộc sống mà thôi. Tất nhiên cứu cánh mình vẫn phải làm tốt vì nếu làm dở thì lần sau chẳng ai mời mình nữa thì lấy đâu ra tiền. 
- “Yêu sân khấu hơn điện ảnh”. Vậy anh cảm thấy thế nào khi mà sân khấu luôn là lĩnh vực nóng nhất, nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất mỗi mùa xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú?
Thú thực là tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ rằng việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT bây giờ không còn được như ngày xưa nữa. Làng sân khấu thì cứ mỗi lần xét tặng là một lần cãi vã, người này chỉ trích người kia. Một danh hiệu tưởng chừng như rất cao quý lại trở thành một vấn đề gây nhức nhối tâm lý.
- Trong đám tang NSƯT Anh Dũng cách đây vài tháng, không khó để nhận ra những giọt nước mắt và vẻ đau khổ của anh trên khuôn mặt. Một trong những lý do khiến anh buồn như vậy có phải là vì một người tài năng xuất chúng như Anh Dũng mà đến khi mất vẫn chưa được xét danh hiệu NSND?
Cảm xúc lúc đó của tôi, chính tôi cũng không phân định được. Tôi và anh Dũng sống với nhau như anh em nên chúng tôi rất hiểu nhau. Hôm đó, tôi và một số nghệ sĩ khác cũng ký đơn đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSND cho NSƯT Anh Dũng trong đợt xét tặng năm nay. 
- Theo anh, việc truy tặng danh hiệu cho những người đã qua đời như NSND Phương Thanh, NSƯT Văn Hiệp hay NSƯT Anh Dũng tới đây có thực sự là việc làm cần thiết không?
Người mất thì cũng mất rồi nên việc truy tặng chỉ là để an ủi những người còn sống. Họ mất rồi họ cũng có biết gì nữa đâu, giống như chúng ta cúng giỗ tổ tiên, ông bà mình vậy, cốt là để tưởng nhớ. Tất nhiên, chúng ta cũng nên lưu tâm để đừng xét tặng danh hiệu quá muộn màng cho những nghệ sĩ tài năng nữa.
NSƯT Trung Anh: “Nếu làm không tốt thì nên bỏ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ”Trung Anh gương mặt gạo cội của sân khấu, điện ảnh và phim truyền hình. 
- Diễn viên cùng thời với anh, nhiều người đã được phong tặng danh hiệu NSND, còn anh thì sao?
Tôi không làm hồ sơ xét tặng mặc dù nhà hát và cả đồng nghiệp đều bảo là làm đi vì đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa lần nào chuẩn bị hồ sơ gửi đi để được xét tặng cả. Tôi cho rằng, người nghệ sĩ quan trọng là độ lan tỏa trong lòng khán giả chứ không phải danh hiệu này, giải thưởng nọ. Như Minh Hằng, Chí Trung đấy ai cũng biết thì lại không được danh hiệu NSND trong khi có người đến bà hàng xóm còn chẳng biết làm nghề gì thì lại được.
- Nhiều nghệ sĩ gạo cội chia sẻ rằng, xét tặng danh hiệu ở Việt Nam nên dừng lại vì nhiều nước trên thế giới đã bỏ công việc này. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng nếu đã làm không tốt thì nên bỏ xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ. 

Lê Đức

Ảnh: NVCC

(Theo Congluan)

Xem thêm:

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Đà Nẵng check-in Ghềnh Bàng - điểm đến hoang sơ ít người biết