NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường”

Lê Đức 2015-08-04 11:26
- “Người đàn bà nghịch cát” thổ lộ rằng, nghệ thuật thứ bảy như một người tình nhân đã cùng chị đi qua những thăng trầm của cuộc sống và nếu phải chết, chị cũng muốn được chết trong môi trường phim ảnh.
- Được công chúng biết đến như một trong những nữ diễn viên đầu tiên đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Chị thấy cách diễn cảnh nóng trong phim hiện nay khác gì với thời trước?
Ngày trước chúng tôi đóng cảnh nóng rụt rè, từ đạo diễn, quay phim đến diễn viên đều cảm thấy ngại, do vậy mà cảnh nóng nhiều khi chưa tới. Tôi thấy các bạn trẻ hiện nay đóng tự nhiên, cởi mở và không còn ngần ngại như thời chúng tôi.
NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường” 1NSƯT Minh Châu trả lời phỏng vấn tại nhà riêng.
- Nhưng chính sự rụt rè trong cách diễn cảnh nóng của thế hệ chị lại giúp khán giả có cảm giác dễ chịu chứ nhiều bộ phim hiện nay làm lố quá, chị có thấy vậy không?
Thực ra lố hay không thì khán giả mới là người phán quyết. Tôi cho rằng nếu mình nghĩ về nó trong sáng thì nó trong sáng, nghĩ về nó đen tối thì nó đen tối. Nhưng cũng phải nó thật một số diễn viên trẻ hiện nay diễn cảnh nóng có phần cởi mở quá thành ra quá đà.
- Với cái nhìn tổng thế, chị đánh giá như thế nào về dàn diễn viên trẻ hiện nay?
Nhìn chung các bạn trẻ hiện nay diễn xuất tốt, phối hợp ăn ý và nhiều người có ngoại hình đẹp. Nhưng nói thật, tôi vẫn thấy thiếu sự tinh tế trong các cảnh quay hoặc diễn chưa sâu và không lột tả được chân dung nhân vật. Cá nhân tôi nghĩ, các bạn ấy có thể chỉ coi điện ảnh là một cuộc chơi.
- Nhưng chẳng phải chị cũng từng chia sẻ với báo giới rằng điện ảnh với chị cũng là một cuộc chơi. Vậy cuộc chơi của chị có gì khác với cuộc chơi của một số diễn viên trẻ hiện nay?
Khác chứ, cuộc chơi của tôi là cuộc chơi của một người đam mê, cháy hết mình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nghệ thuật. Tôi làm kinh doanh đâu phải chỉ để phục vụ cho cuộc sống vật chất của bản thân mà còn để có kinh phí phục vụ cho nghiệp diễn xuất. Ví dụ như vào một vai một người đàn bà thành đạt, giàu có thì mình cũng phải có những “bộ cánh” đẹp, lộng lẫy, phù hợp với nhân vật chứ ăn mặc suồng sã sao được. Còn một số bạn trẻ hiện nay thì lại đang làm ngược lại tức là lấy sự nổi tiếng từ việc đóng phim để phục vụ cho kinh doanh.
NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường” 2Ảnh Minh Châu và con gái tại phòng khách. 
- Không phải diễn viên nào cũng thành công ở cả hai mảng phim là điện ảnh và truyền hình. Chị có bí quyết gì chăng?
Trước hết, tôi phải cảm ơn các đạo diễn đã cho tôi cơ hội thử sức với cả phim truyện nhựa và phim truyền hình vì nếu không có đạo diễn mời và tin tưởng thì sao mình có thể để lại dấu ấn được. Còn bí quyết thì thú thực tôi chẳng có bí quyết nào cả. Tôi chỉ quan niệm diễn ở điện ảnh hay diễn ở truyền hình đều phải diễn hết mình bằng tình yêu và niềm say mê. Với tôi, phim ảnh như một người tình nhân đã cùng tôi vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Và nếu phải chết, tôi cũng muốn được chết trên phim trường. 
NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường” 3
- Theo đuổi nghiệp diễn viên nhiều năm, vai diễn nào chị tâm huyết và bỏ nhiều công sức nhất?
Vai diễn mà tôi phải bỏ nhiều sức lực nhất trong mảng phim truyện nhựa là vai Liên trong “Người đàn nghịch cát”, để lột tả được thần thái của nhân vật – một người đàn bà điên không hề đơn giản chút nào. Trong vai diễn này đã có những lúc đạo diễn phải tin tưởng tuyệt đối và giao cho tôi toàn quyền quyết định trong cách thể hiện cảm xúc nhân vật.
Còn trong mảng phim truyền hình thì đó là vai bà Thường trong phim “Bí thư Tỉnh ủy”. Nhân vật này có nhiều điểm khiến tôi có thể đồng cảm được, đó là sự mạnh mẽ, quyết đoán, rất đàn bà và có cả một chút cô đơn nữa.
NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường” 4Minh Châu trong một vai diễn điện ảnh. 
- Chị dường như luôn luôn sống hết mình với nhân vật dù cho mỗi người lại có một số phận và cảnh đời khác nhau?
Tôi quan niệm mình đóng nhân vật nào thì phải hiểu nhân vật đấy. Trước đó khi nhận lời mời của đạo diễn mình phải xem vai diễn đó có phù hợp với mình không. Nhiều lần tôi chia sẻ thẳng với đạo diễn rằng nếu kịch bản mà giữ nguyên như thế này thì nên mời diễn viên khác còn nếu vẫn muốn tôi đóng thì phải thay đổi theo những góp ý của tôi. 
- Sở hữu tư duy của một đạo diễn như vậy, sao chị không dám thử sức trong ví trí “cầm quân”?
Nhiều đồng nghiệp cũng nói với tôi như vậy nhưng tôi nghĩ rằng mình là phụ nữ nên không thực phù hợp với nghề đạo diễn. Là diễn viên thì được chứ “người cầm quân” thì e là tôi khó có thể hoàn thành trọn vẹn. Đạo diễn như người nhạc trưởng, không những phải có tài năng mà còn phải có đầu óc tổng hợp. Vì thế mà tôi rất ngưỡng mộ những nữ đạo diễn như Bạch Diệp hay Nhuệ Giang.
NSƯT Minh Châu: “Nếu phải chết, tôi muốn được chết trên phim trường” 5Minh Châu ngày càng trẻ trung, phong cách. 
- Đã bao giờ chị từ chối một vai diễn nào đó chưa?
Tôi đã từ chối nhiều lời mời ở những thời điểm khác nhau bởi vì tôi biết có những thời điểm nếu mình cứ cố diễn một vai không phù hợp mình sẽ thất bại. Tôi quan niệm đóng phim cũng phải có sự chắt lọc và chọn lựa.
- Ở thời điểm hiện tại, chị có hy vọng điều gì không?
Tôi tâm đắc với một câu nói: “Đừng hy vọng để rồi thất vọng”.
 - Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành! 

Bài và ảnh: Lê Đức

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao nữ Cbiz vượt ồn ào để tỏa sáng: Angela Baby, Triệu Lộ Tư, Dương Mịch đều góp mặt