Giới nghệ sĩ nói gì về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND?

Lê Đức 2015-07-11 19:30
- NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Thái Bảo và NSƯT Lệ Ngải đã có những chia sẻ chân thành xung quanh câu chuyện còn nhiều bất cập về xét tặng danh hiệu cho người nghệ sĩ.

Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú là phần thưởng cao quý nhất mà Nhà nước dành tặng cho người nghệ sĩ để ghi nhận công lao đóng góp của họ đối với nghệ thuật nước nhà. Cứ hai năm một lần, việc phong tặng danh hiệu lại được tiến hành, song lần nào cũng gây nhiều tranh cãi từ chính những người trong cuộc. Những ngày qua, thông tin NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng bị loại hồ sơ trong khi NSƯT Út Bạch Lan chia sẻ thẳng thắn: “Tôi không muốn xin danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân” khiến dư luận tiếp tục quan ngại. Vậy giới nghệ sĩ có suy nghĩ gì xoanh quanh việc xét tặng các danh hiệu cao quý này? 

NSƯT Thanh Ngoan: “Truyền nghề quan trọng hơn đoạt giải thưởng”

Danh hiệu đối với người nghệ sĩ vô cùng quan trọng bởi đó là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những cống hiến lớn lao cho nền nghệ thuật. Ở một chừng mực nào đó việc phong tặng danh hiệu đúng lúc còn giúp nghệ sĩ có thêm động lực để làm nghề. Những nghệ sĩ xứng đáng đạt được danh hiệu nào đó thì nên phong tặng cho họ, thậm chí khi họ có hụt một chút nhưng xét thấy có thể tôn vinh thì cũng nên xem xét chứ đừng quá câu nệ.

Giới nghệ sĩ nói gì về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND?
Nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001. 

Nhiều người bảo rằng sao tôi không dành thời gian để tham gia các hội diễn mà giành huy chương vàng, huy chương bạc. Nhưng tôi nghĩ việc giành huy chương này hay giải thưởng kia không quan trọng và ý nghĩa bằng việc mình truyền nghề cho thế hệ trẻ. Tôi sẽ thực sự cảm thấy vui khi thấy một nghệ sĩ trẻ hát hay hơn mình, nghệ thuật chỉ buồn khi không ai chịu theo đuổi nó mà thôi.  Hiện nay, tôi vẫn đang làm nghề và mặc dù tôi chưa được Nhà nước tôn vinh nhưng công chúng thì phong tặng danh hiệu NSND cho tôi từ lâu lắm rồi vì tôi là nghệ sĩ của nhân dân mà. Điều quan trọng nhất với tôi là tình yêu của khán giả.

NSƯT Thái Bảo: “Nhiều nghệ sĩ thiệt thòi vì không đủ huy chương”

Danh hiệu NSƯT hay NSND mặc dù được Nhà nước trao tặng nhưng tôi nghĩ nó không hề xa lạ mà chính là việc khẳng định lại sự ghi nhận của nhân dân. Đối với người nghệ sĩ còn gì vinh dự hơn, còn gì hạnh phúc hơn khi những hy sinh, những cống hiến của mình được mọi người nhớ tới và ghi nhận. Danh hiệu còn giúp người nghệ sĩ có động lực lao động hết mình cho nghệ thuật, bởi vì sau khi được phong tặng danh hiệu cao quý đó người nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục cống hiến những tác phẩm nghệ thuật hay nhất cho khán giả, cho đất nước nhiều hơn. Danh hiệu hiển nhiên có tầm quan trọng rất lớn đối với người nghệ sĩ, nhưng với tôi điều quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Sống và làm việc tốt để xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước trao tặng.

Giới nghệ sĩ nói gì về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND?
NSƯT Thái Bảo có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND năm nay.

Là một nghệ sĩ đã có nhiều năm cống hiến và gắn bó với nền nghệ thuật nước nhà, tôi hiểu rằng không phải ai cũng có điều kiện để tham dự các hội diễn, cuộc thi. Nhiều đồng nghiệp bị thiệt thòi trong việc xét tặng vì không đủ số huy chương, giải thưởng mặc dù họ có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Nhiều nghệ sĩ luôn cống hiến âm thầm xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta cần phải trân trọng.

NSƯT Lệ Ngải: “Danh hiệu là động lực để tôi tiếp tục đam mê và cống hiến”

Tôi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Trước đó, tôi cũng đã từng chuẩn bị hồ sơ trong các đợt xét tặng nhưng cơ quan xét duyệt phản hồi rằng tôi đã về hưu nên hồ sơ của tôi bị trả lại mà không được gửi lên cấp cao hơn. Thế nhưng tôi cũng phải chia sẻ rằng tôi vẫn luôn hoạt động nghệ thuật kể từ khi về hưu đến nay, thậm chí tôi vẫn còn mang huy chương, giải thưởng về cho tỉnh. 

Giới nghệ sĩ nói gì về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND?
Liền chị Lệ Ngải được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. 

Giới nghệ sĩ nói gì về việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND?
Bằng chứng nhận NSƯT của Lệ Ngải. 

Năm 2009, Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Kể từ đó, đời sống của nghệ sĩ quan họ cũng được quan tâm hơn, có cả việc xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ dân ca công bằng như các loại hình nghệ thuật khác. Tôi lại chuẩn bị hồ sơ và lần này hồ sơ của tôi được gửi lên Hội đồng Nhà nước. Sau đó, tôi được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Với tôi, danh hiệu mà Nhà nước phong tặng là động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến và đam mê với nghề.

 

Bài và ảnh: Lê Đức
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo