Giang Hồng Ngọc: Tôi dần thoát bóng “giai nhân Hà Dũng”

Khôi Nguyên 2014-10-21 10:09
- (Em đẹp) - Quán quân Nhân tố bí ẩn 2014 chia sẻ cô đã nỗ lực rất nhiều để mọi người nhớ đến mình chứ không phải chỉ là “giai nhân Hà Dũng”. Cô hài lòng về những gì mình đã làm được dù chặng đường phía trước còn rất dài.
Đêm chung kết X Factor - Nhân tố bí ẩn 2014 vừa khép lại với chiến thắng khá thuyết phục của Giang Hồng Ngọc – thí sinh đến từ đội Hồ Ngọc Hà. Từng giành giải tư Cuộc thi Tiếng hát truyền hình khi mới 16 tuổi, suốt 8 năm qua Giang Hồng Ngọc vẫn kiên trì, bền bỉ với con đường mình đã chọn. Cô cho rằng, việc đạt được ngôi vị quán quân tại X Factor là bước thành công mới giúp cô tự tin hơn trên con đường âm nhạc phía trước. Sau khi đăng quang, Giang Hồng Ngọc đã có những trải lòng với Em đẹp.

Giang Hồng Ngọc xúc động trong giây phút đăng quang Quán quân X Factor 2014.

- Sau đêm đăng quang, hiện tại cảm giác của Giang Hồng Ngọc với chiến thắng tại X Factor thế nào?

Cho đến giờ tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc vì chưa bao giờ nghĩ mình giành ngôi quán quân Nhân tố bí ẩn - X Factor . Tôi tự hào vì sau 8 năm đi hát mình đã chạm được đến ước mơ. Đây thực sự là bước tiến lớn trong con đường âm nhạc mà tôi không ngừng phấn đấu. Tuy nhiên, tôi cũng tự nhủ con đường đi sau cuộc thi mới thực sự dài, nhiều thử thách phía trước.

- Khán giả vẫn luôn thắc mắc suốt 8 năm đi hát, dường như chị chưa tìm được cho mình chìa khóa để chạm đến thành công?

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống từ công việc đến tình cảm luôn cần sự may mắn, kết hợp cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với ca hát, điều đó còn quan trọng hơn vì phải đúng thời điểm để tỏa sáng. Tôi nghĩ suốt thời gian dài vừa qua mình chưa may mắn vì không trúng bài hit, chưa có duyên và chưa đủ các yếu tố để tạo nên cái tên Giang Hồng Ngọc nổi bật trong lòng công chúng.

Cũng vì lý do đó mà trong cuộc thi tôi muốn khán giả thấy được rất nhiều phần bí ẩn trong con người mình mà trước đó họ chưa thấy, chưa biết. Tôi đã cố gắng hết mình để đa dạng bản thân trong nhiều dòng nhạc khác nhau và nhờ đó khán giả bước đầu nhìn nhận, đánh giá để mình có số phiếu bình chọn cao trong đêm chung kết. Tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc mãn nguyện và hạnh phúc với kết quả này.


- Khán giả vẫn nhắc nhiều đến phương diện một ca sĩ chuyên nghiệp đi thi hát. Điều đó khiến chị áp lực như nào trong cuộc thi lần này?

Mọi người nghĩ tôi là ca sĩ chuyên nghiệp vì chí ít cũng đã ra vài album trên thị trường. Tuy nhiên, có điều họ có từng nghe tôi hát những thể loại nhạc như trong cuộc thi X Factor hay chưa? Chính vì yếu tố đó là một bí ẩn, một ẩn số cần được giải đáp. Và thực tế, tôi đã làm tất cả để họ thấy. Thực tế, trong suốt cuộc thi Nhân tố bí ẩn chưa có một vòng thi nào tôi cho phép mình lặp lại hay bị một màu trong âm nhạc. Tôi cũng luôn xác định rất rõ đã là nghệ sĩ đi thi phải chứng minh được mình là người đa-zi-năng, phải làm được bất cứ dòng nhạc, chủ đề âm nhạc nào mà BTC yêu cầu dù đôi lúc, mình chỉ hoàn thành nó ở mức sở đoản.

Tôi cũng nhấn mạnh, những kinh nghiệm đi hát nhiều năm qua chỉ giúp tôi xử lý những tình huống xấu nhất trên sân khấu. Tôi từng suy nghĩ kinh nghiệm đó đôi khi lại là bất lợi bởi đôi lúc vì nó mà cách hát, cách chọn bài của mình trong cuộc thi không phải lúc nào cũng đúng. Chị Phương Uyên - giám đốc âm nhạc đã phải sửa, uốn nắn cho tôi rất vất vả, khó khăn. Nhưng nếu nhìn rộng ra, trong cuộc thi này có rất nhiều thí sinh cũng đi hát, cũng là ca sĩ chuyên nghiệp nên tôi càng không hiểu vì sao mình được chú ý nhiều đến thế. Điều mong muốn lớn nhất của tôi là lúc này khán giả sẽ công nhận những nỗ lực của mình để tôi tự tin hơn với chiến thắng này.


- Vậy xuất phát điểm từ khi đi hát và được gắn mác "giai nhân Hà Dũng" có ảnh hưởng nào đến Giang Hồng Ngọc trong cuộc thi lần này?

Tôi nghĩ cái gì cũng có cái lợi và bất lợi. Tôi không khẳng định điều đó hoàn toàn bất lợi hoặc nó không mang lại điều gì có ích cho bản thân mình. Thực sự 2 năm trở lại đây tôi ít còn nghe thấy mọi người gọi mình là "giai nhân của Hà Dũng". Thậm chí, nhiều khán giả và báo chí còn công nhận tôi là giai nhân mới của V-pop. Khi nhận được những sự cổ vũ đó tôi nghĩ mình dần thoát khỏi danh xưng đã gắn chặt tên tuổi suốt nhiều năm đi hát. Cho đến giờ tôi nghĩ mình đã làm được đến 7-8 phần rồi và chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, tôi sẽ là một Giang Hồng Ngọc hoàn toàn độc lập. Tôi cũng rất vui vì khán giả cũng đang dần công nhận khả năng của tôi trong cuộc thi Nhân tố bí ẩn năm nay.

- Còn những so sánh là "bản sao nhỏ" của Hồ Ngọc Hà, chị cảm thấy như thế nào?

Tôi không biết giải thích điều này như thế nào vì đó là suy nghĩ của mọi người. Tôi càng không thể cấm họ. Với những người thân quen họ luôn nói tôi và Hồ Ngọc Hà có những điểm riêng biệt mà không ai có thể bắt chước được. Bản thân chị Hồ Ngọc Hà - một người thầy trong cuộc thi - cũng định hướng và giúp tôi xác định con đường đi để tạo những dấu ấn riêng. Nếu khán giả theo dõi những live show gần đây sẽ thấy tôi không hề bị ảnh hưởng nào từ HLV của mình. Có chăng, sự giống nhất là bởi khuôn mặt vì khi diễn đặc biệt những lúc lên cao, gằn giọng... tôi tự nhận thấy mình rất giống chị Hà. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên đi phẫu thuật để tạo nên sự khác biệt chăng?

Giang Hồng Ngọc và HLV Hồ Ngọc Hà trên sân khấu đêm Chung kết X Factor.

- Một ca sĩ hát hay chưa chắc đã nổi tiếng và thành công nếu họ thiếu đi cá tính âm nhạc. Chị có nghĩ đó là điều mình chưa làm được suốt thời gian qua?

Điều đó là chính xác. Cũng bởi lý do đó đẩy đưa tôi đến giờ phút này mới được mọi người công nhận. Một thời gian dài tôi cứ loay hoay chọn dòng nhạc mà không được định hướng mình sẽ hát gì. Bên cạnh đó những khó khăn về điều kiện kinh tế cũng là những trở ngại của tôi suốt nhiều năm qua. Đến giờ tôi tự tin chọn cho mình dòng nhạc pop ballad, pop rock và khán giả bắt đầu thích tôi qua những ca khúc thiên về chất tự sự, cảm xúc.

- Con đường đi hát của mình, ba mẹ có ảnh hưởng như thế nào với sự nghiệp của chị?

Ba mẹ luôn là người ủng hộ, sát cánh mỗi ngày trên con đường âm nhạc của tôi những năm qua. Đó là tình cảm thiêng liêng mà không dễ gì nói ra được và không thể thiếu được trong cuộc sống, sự nghiệp của tôi. Riêng với mẹ, mẹ luôn là người coi sóc phần trang phục cho tôi trong suốt những vòng thi đầu tiên. Đặc biệt, đêm chung kết bộ đồ tôi mặc khi hát cùng chị Hồ Ngọc Hà cũng là do mẹ may.


- Chị có nghĩ sau cuộc thi, cát-xê và những lời mời đi show của mình sẽ tăng lên đáng kể?

Trong cuộc thi tôi may mắn nhận được khá nhiều lời mời đi hát. Tuy nhiên, tôi xác định mình phải tập trung nhiều hơn cho từng đêm thi. Do đó, tôi hạn chế nhận các show diễn tỉnh, diễn phòng trà. Sau khi cuộc thi kết thúc tôi và ekip xác định sẽ phải chọn lọc kỹ hơn mình nên xuất hiện ở đâu, với tần suất như thế nào là hợp lý. Hơn nữa, tôi cũng muốn tập trung nhiều hơn cho sản phẩm âm nhạc của mình.

- Chị có thể tiết lộ về nó?

Tôi dự tính từ nay đến cuối năm sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Kế hoạch này đã được lên ý tưởng khi tôi đi được nửa chặng đường của Nhân tố bí ẩn. Nếu kịp tôi sẽ cho ra album. Trong trường hợp xấu nhất, tôi vẫn phát hành single sau đó, tung ra album sau đó. Dĩ nhiên, tôi sẽ chọn lựa 1-2 ca khúc mình đã thể hiện thành công trong cuộc thi để tri ân khán giả.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Khôi Nguyên
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...