Gặp gỡ nhà văn Phan Việt và nghe chuyện "Xuyên Mỹ"

Red 2014-07-09 19:58
- (Em đẹp) - Vào ngày 15/07 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace, nhà văn Phan Việt cùng 2 người bạn là họa sĩ Lê Thiết Cương và ca sĩ Giang Trang cùng trò chuyện về những lựa chọn xoay quanh tác phẩm "Xuyên Mỹ".
 “Xuyên Mỹ” – Lựa chọn không mất mát

"Xuyên Mỹ" là cuốn sách mới nhất của nhà văn Phan Việt xuất bản vào tháng Tư năm nay bởi Nhà xuất bản Trẻ. Nối tiếp cuốn "Một Mình Ở Châu Âu" trong bộ sách "Bất Hạnh Là Một Tài Sản", "Xuyên Mỹ" là lời bộc bạch của tác giả về khoảng thời gian băng ngang nước Mỹ mà theo chị "có lẽ là hai năm khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi". Đó là kể từ lúc tác giả từ châu Âu về nhà bên bờ Đông nước Mỹ, chuyển từ bờ Đông trở lại Chicago để ly hôn và hoàn thành chương trình tiến sỹ, rồi một mình chuyển đi bờ Tây làm việc cho một trường đại học. 

Phan Việt, sau một thời gian suy nghĩ có thể còn lâu hơn thời gian hoàn thành cuốn sách, chị quyết định cho in "Xuyên Mỹ". Đó có thể nói là một sự dũng cảm. Bởi ly hôn chưa từng là câu chuyện dễ nói, đặc biệt là với phụ nữ Á Đông, dù rằng Phan Việt sinh sống chủ yếu ở Mỹ. Viết về những khó khăn và đổ vỡ đã là dũng cảm lắm rồi - tái hiện lại nỗi đau cũng chính là một lần nữa trải nghiệm nó; chị đã vượt qua và chia sẻ về chúng bằng lối kể chuyện trung thực, chân thành, chi tiết, không oán thán, với sự hài hước và phóng khoáng đặc trưng.


"Xuyên Mỹ" có thể không hẳn là cuốn sách du ký như nhiều người mong đợi, dù rằng Phan Việt mang giới thiệu rất nhiều quan niệm xã hội về văn hóa – xã hội – lịch sử của nước Mỹ cùng sự giao nhau của xã hội tiến bộ đó với xã hội bao cấp Việt Nam còn nhiều định kiến khắt khe. Xuyên suốt trong hành trình băng ngang nước Mỹ là câu chuyện về ly hôn, những trăn trở của tác giả "Ly hôn có đúng hay không" và vô số những câu hỏi không có lời giải. Bật lên trong "Xuyên Mỹ", sau cùng, có lẽ là sự dũng cảm và nghị lực sống của tác giả ở cả vị thế của người viết hiện đại và người phụ nữ nhìn lại đổ vỡ của mình.

"Ly hôn là câu chuyện có nhân vật nhưng không có anh hùng. Nhân vật của nó không phải lúc nào cũng cư xử có lí, tỉnh táo. Nhưng cuộc sống thật thì như vậy - nó bộn bề và ngổn ngang; nó dường như phi lý, bất định, thậm chí độc ác vào rất nhiều lúc. Có điều, những tài sản vô giá mà nó mang lại hình như cũng nằm ẩn trong chính những dường như ngổn ngang, phi lý, bất định đó." - Phan Việt.

Hội thảo "Gặp gỡ nhà văn Phan Việt"

Phan Việt là tác giả các tập truyện ngắn "Phù Phiếm Truyện" (2005), "Nước Mỹ, Nước Mỹ" (2009), tiểu thuyết "Tiếng Người" (2008) và bộ sách "Bất Hạnh Là Một Tài Sản". Ngoài viết văn, Phan Việt viết báo, dịch, hiệu đính sách. Chị là đồng sáng lập tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng với nhà toán học Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ nhằm dịch và giới thiệu các tác phẩm nước ngoài đặc sắc tới độc giả Việt Nam. Phan Việt tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, lấy bằng tiến sỹ tại Đại học Chicago và hiện giảng dạy tại Đại học South Carolina (Mỹ) trong ngành công tác xã hội.


Hội thảo "Gặp gỡ với nhà văn Phan Việt" nhân dịp ra mắt cuốn sách "Xuyên Mỹ" diễn ra vào 18h ngày 15/07 tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Nhà văn Phan Việt  sẽ đóng vai trò làm diễn giả, chia sẻ cùng họa sĩ Lê Thiết Cương và ca sĩ Giang Trang về những lựa chọn xung quanh tác phẩm “Xuyên Mỹ”. Tọa đàm mở cửa tự do.

Theo NXB Trẻ
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”